Hội thảo công tác tham mưu tổng hợp Văn phòng Chính phủ Việt Nam-Lào

NDĐT - Ngày 27-3, hội thảo lần thứ 4 về công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào tổ chức tại tỉnh Luông Pha-bang, phía bắc Lào.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng (trái) và Bộ trưởng Phết Phôm-phi-phác đồng chủ trì hội thảo ngày 27-3 tại Luông Pha-bang (Lào).
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng (trái) và Bộ trưởng Phết Phôm-phi-phác đồng chủ trì hội thảo ngày 27-3 tại Luông Pha-bang (Lào).

Tham dự có đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Phết Phôm-phi-phác, Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào cùng lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Văn phòng hai nước. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại lào Nguyễn Bá Hùng tham dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Phết Phôm-phi-phác đánh giá cao sự hỗ trợ giúp đỡ cũng như phối hợp công tác giữa Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào và Văn phòng Chính phủ (VPCP) Việt Nam; cho rằng cuộc hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm công tác của cán bộ, chuyên viên hai Văn phòng trong việc tham mưu Thủ tướng, tham mưu Chính phủ cũng như theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ mà Thủ tướng và Chính phủ giao phó.

Hội thảo đã tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng tham mưu Thủ tướng trong việc điều hành công việc.

Tại cuộc hội thảo, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, nhằm phục vụ nhiệm vụ xây dựng Chính phủ liêm khiết, kiến tạo, phát triển, hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp mà Thủ tướng đặt ra, Văn phòng Chính phủ Việt Nam đã có những đổi mới toàn diện, bằng nhiều giải pháp và đã được dư luận ủng hộ và đánh giá cao. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chia sẻ có hai giải pháp mà Văn phòng Chính phủ Việt Nam đạt được kết quả rất tốt trong thời gian vừa qua là việc thành lập tổ công tác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đứng đầu để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và; triển khai việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Tại hội thảo, nhiều tham luận được đánh giá cao, một số tham luận tập trung vào việc giới thiệu những khó khăn cũng như kinh nghiệm có được trong việc thực hiện Chính phủ điện tử để phục vụ nhân dân, Chính phủ kiến tạo, việc xử lý các ý kiến khác nhau về việc thực hiện các văn bản luật và dưới luật.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến trình bày về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tại hội thảo.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Anh Tiến trình bày về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. Vụ Trưởng Vụ Pháp luật Đinh Dũng Sỹ có tham luận: Vai trò của VPCP trong việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, kinh nghiệm của VPCP trong công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức và xử lý ý kiến khác nhau của Bộ, ngành trong công tác ban hành văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện luật. Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan giới thiệu về Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động phục vụ nhân dân, việc rà soát các thủ tục hành chính cũng như những kinh nghiệm có được trong quá trình thực hiện.

Hội thảo cũng xem video về một số kinh nghiệm mà VPCP Việt Nam đạt được trong công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và xử lý ý kiến khác nhau của Bộ, ngành trong công tác ban hành văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện luật.

Đại biểu Lào trình bày các tham luận và trao đổi về việc thực hiện luật và văn bản dưới luật tại Lào.

Phía Lào, đồng chí Xạ-thít Phết-xỉnh-lương, Vụ trưởng Vụ Thư ký giới thiệu về Bộ máy, cơ chế làm việc của Chính phủ khóa mới và Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào, đồng chí Khăm-phết Vị-lạ-phôn, Vụ trưởng Vụ Pháp luật giới thiệu về Kinh nghiệm trong việc xây dựng và sửa đổi luật, văn bản dưới luật.

Ngoài việc trao đổi ý kiến, những khó khăn cũng như thành công trong công tác văn phòng, tại hội thảo, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã trả lời trực tiếp một số câu hỏi của cán bộ, nhân viên Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào.

Trước đó, cũng trong sáng 27-4, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã có cuộc gặp hẹp với Bộ trưởng Phết Phôm-phi-phác. Hai Bộ trưởng đã thông báo cho nhau về những nét nổi bật tình hình kinh tế-xã hội của mỗi nước cũng như kết quả hoạt động của hai Văn phòng thời gian qua. Hai Bộ trưởng nhận định, 2017 là một năm có ý nghĩa đặc biệt, hai nước sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào. Hội thảo lần thứ 4 giữa hai Văn phòng lần này là một hoạt động hết sức thiết thực và ý nghĩa, đóng góp vào chuỗi các hoạt động kỷ niệm chung của hai nước.

Cuộc gặp hẹp giữa Bộ trưởng Mai Tiến Dũng và Bộ trưởng Phết Phôm-phi-phác sáng 27-3, trước cuộc hội thảo.

Về hoạt động của Văn phòng Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chia sẻ, năm 2017, quán triệt chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp, bảo đảm thông tin, hậu cần; tăng cường theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.