Tăng cường hợp tác giữa Đồng Nai và Champasak

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, từ ngày 7 đến 11/4, Đoàn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã đến thăm, chúc Tết và làm việc tại tỉnh Champasak, địa phương kết nghĩa với tỉnh Đồng Nai.
Lãnh đạo tỉnh Champasak tiếp Đoàn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.
Lãnh đạo tỉnh Champasak tiếp Đoàn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi tiếp của lãnh đạo tỉnh Champasak, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai gửi lời chúc đến lãnh đạo và và nhân dân tỉnh Champasak một năm mới thật nhiều hạnh phúc và thành công.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Champasak bày tỏ cảm ơn Đoàn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã đến thăm, chúc Tết nhân dịp nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay. Đồng thời, mong muốn, hai tỉnh ngày càng có nhiều hoạt động hợp tác trên cơ sở các nội dung Bản ghi nhớ về tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và chính quyền tỉnh Champasak, giai đoạn 2022-2026.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trao bảng biểu trưng quà tặng cho lãnh đạo tỉnh Champasak.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trao bảng biểu trưng quà tặng cho lãnh đạo tỉnh Champasak.

Trong chương trình chuyến công tác, đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Champasak.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thái Bảo đã giới thiệu một số nét khái quát những thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai thời gian qua.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, Việt Nam và Lào có những điểm tương đồng nhất định về mô hình hệ thống chính trị, cũng như bộ máy Nhà nước, do đó những chuyến thăm và làm việc giữa chính quyền hai tỉnh sẽ là dịp để cùng trao đổi, học hỏi lẫn nhau để, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ mà nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Đồng chí Thái Bảo tin tưởng rằng, mối quan hệ hợp tác giữa Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai và Hội đồng nhân dân tỉnh Champasak ngày càng sâu sắc hơn, góp phần vun đắp thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Champasak bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của tỉnh Đồng Nai thời gian qua và mong muốn mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân hai tỉnh nói riêng và quan hệ kết nghĩa giữa hai tỉnh Đồng Nai-Champasak ngày càng sâu sắc, bền chặt hơn.

Trong chương trình công tác tại Champasak, Đoàn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai còn tham gia một số hoạt động khác, trong đó điểm nhấn là dự Hội nghị xúc tiến thương mại do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse tổ chức vào ngày 10/4.

Champasak nằm ở phía tây nam của Lào, biên giới giáp với Thái Lan và Campuchia. Trong khi Đồng Nai là tỉnh phát triển công nghiệp nhanh và mạnh, Champasak lại chưa có điều kiện phát huy tiềm năng về công nghiệp, dịch vụ của mình, mà chủ yếu vẫn là nông nghiệp và du lịch; đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

Ngày 22/6/2011, hai tỉnh Đồng Nai và Champasak ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị. Từ đó, hai tỉnh đã có mối quan hệ hợp tác, gắn bó đặc biệt với nhau đến nay.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Tiếp nối mạch nguồn cách mạng Pác Bó

Pác Bó, xã Trường Hà (Cao Bằng) - mảnh đất địa đầu biên giới Tổ quốc, nơi in đậm dấu chân Bác Hồ kính yêu sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và đại diện chính quyền địa phương thực hiện nghi thức khánh thành Nhà bia lưu niệm.

Khánh thành Nhà bia lưu niệm Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại tỉnh Thái Nguyên

Ngày 27/1, tại xã Bình Thành, tỉnh Thái Nguyên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật long trọng tổ chức Lễ khánh thành Nhà bia lưu niệm Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - công trình ghi dấu nơi từng là trụ sở làm việc của Nhà xuất bản trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.