Thông qua chủ trương di dời, xây mới Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai sẽ di dời, xây dựng mới Trung tâm hành chính-chính trị tỉnh với quy mô 19ha tại khu vực chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1, giáp sông Đồng Nai.
Các đại biểu nghe trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về chủ trương di dời, xây dựng mới khu Trung tâm hành chính-chính trị tỉnh.
Các đại biểu nghe trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về chủ trương di dời, xây dựng mới khu Trung tâm hành chính-chính trị tỉnh.

Ngày 5/4, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương di dời, xây dựng mới khu Trung tâm hành chính-chính trị tỉnh tại khu vực khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa (đã được chuyển đổi công năng thành khu đô thị thương mại-dịch vụ).

Khu Trung tâm hành chính-chính trị mới tỉnh Đồng Nai tại khu công nghiệp Biên Hòa 1 đã được chuyển đổi công năng thành khu đô thị thương mại-dịch vụ, với quy mô khoảng 44ha, trong đó 19ha đất xây dựng các cơ quan hành chính. Hiện nay, trụ sở của Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII đã hoàn thành và trụ sở Công an tỉnh Đồng Nai đang được xây dựng.

Nguồn lực xây dựng Trung tâm hành chính-chính trị tỉnh Đồng Nai được đầu tư công từ nguồn thu quỹ đất đấu giá khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Việc di dời, xây dựng mới Trung tâm hành chính-chính trị tỉnh Đồng Nai đáp ứng điều kiện xây dựng một khu hành chính-chính trị mới tập trung, chuyên nghiệp, hiện đại, với hạ tầng đồng bộ, bảo đảm bố trí các cơ quan công sở liên hoàn, tạo môi trường làm việc hiệu quả cho cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, thuận lợi trong giao dịch của người dân, khắc phục tình trạng phân tán các cơ quan công sở hiện nay.

Khu vực xây dựng khu Trung tâm hành chính-chính trị mới tỉnh Đồng Nai hiện hữu. Trong đó, trụ sở Kiểm toán Nhà nước XIII đã hoàn thành.

Khu vực xây dựng khu Trung tâm hành chính-chính trị mới tỉnh Đồng Nai hiện hữu. Trong đó, trụ sở Kiểm toán Nhà nước XIII đã hoàn thành.

Ngoài ra, việc di dời, xây dựng mới Trung tâm hành chính-chính trị tỉnh giúp giảm áp lực về quỹ đất xây dựng cơ quan hành chính trong đô thị cũ; khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị; tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa.

Khu Trung tâm hành chính-chính trị mới của tỉnh Đồng Nai nằm ở vị trí trung tâm của thành phố Biên Hòa, thuận lợi kết nối với hệ thống giao thông, gồm quốc lộ 51, tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên, gắn với đường sắt nhẹ của thành phố Biên Hòa; có sẵn hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuận lợi.

Trung tâm còn là nơi gắn kết hài hòa kiến trúc tổng thể đô thị dịch vụ Biên Hòa, với cảnh quan sông Đồng Nai, sông Cái, cù lao Hiệp Hòa, tạo nên sự hiện đại, đồng bộ, chuyên nghiệp, đáp ứng phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Sau khi được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai thông qua về mặt chủ trương, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hoàn thiện các bước tiếp theo để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.