Đồng Nai không để tình trạng doanh nghiệp sân trước, sân sau

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, đã làm công chức, nhất là lãnh đạo thì không nên tham gia hoặc để người nhà làm doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách. Không để tình trạng doanh nghiệp sân trước, sân sau; doanh nghiệp “gia đình”. Trong chọn nhà đầu tư, nhà thầu phải tốt nhất.
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.

Ngày 5/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị lần thứ 11 (khóa XI) để đánh giá kết quả 3 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2023 và cho ý kiến về chủ trương chọn vị trí để di dời Trung tâm hành chính-chính trị của tỉnh Đồng Nai về khu vực khu công nghiệp Biên Hòa 1 và một số nội dung quan trọng khác.

Quý I/2023, tổng sản phẩm (GRDP) tỉnh Đồng Nai tăng 3,25%; đầu tư trong nước tăng hơn 2,4 lần và đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu giảm 23,18%, nhập khẩu giảm 19,45%; tổng thu cân đối ngân sách là 15.778 tỷ đồng, đạt 26% so với dự toán, bằng 82% so với cùng kỳ.

Tỉnh ủy Đồng Nai đánh giá, kinh tế gặp nhiều khó khăn, tình hình sản xuất kinh doanh, nhất là ngành công nghiệp bị ảnh hưởng lớn, đơn hàng sản xuất của doanh nghiệp tiếp tục giảm mạnh chưa được cải thiện, hàng hóa tiêu thụ chậm, từ đó, tác động tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu hàng hóa; tình hình giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm còn chậm.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu kết luận hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các cấp ủy, các ngành, địa phương nỗ lực, giải quyết các vấn đề nền tảng và tăng tốc phát triển.

Để làm được điều này, đòi hỏi sự đồng lòng, nhất tâm hành động của cả hệ thống, tránh tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Một khi Đồng Nai đã xác định phát triển đúng hướng là nhất quán thực hiện để đi đến cùng. Trong đó, giải pháp để thúc đẩy tăng GRDP, phải thu hút đầu tư mới và hiệu quả đầu tư cũ, cần xác định đầu tư xã hội đóng góp rất quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh lưu ý, trong tư duy chọn nhà đầu tư, nhà thầu phải tốt nhất, khắc phục được tình trạng sân sau, lợi ích nhóm trong đấu thầu. Làm được điều này, người dân và tỉnh sẽ rất có lợi. “Các đơn vị giao chủ đầu tư cần làm hết sức tốt, để chọn nhà đầu tư, nhà thầu tốt nhất cho sự phát triển của tỉnh Đồng Nai và lợi ích của người dân. Dù có thân Bí thư, Phó Bí thư, nhưng phải tốt nhất mới lựa chọn” - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh.

Đồng thời, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp thân quen, sân trước sân sau, doanh nghiệp “gia đình”. Đã làm công chức không nên có, đã là lãnh đạo lại càng không nên. Muốn làm doanh nghiệp nghỉ công chức, đi ra ngoài làm, nếu làm công chức nên dừng lại.

Một vấn đề nữa là xóa bỏ tư duy chạy chức, chạy tội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai xác định, đánh giá cán bộ một cách sâu sát, phân công cán bộ phù hợp. Công tâm trong chọn, bố trí theo năng lực của từng cán bộ.

Đại biểu phát biểu ý kiến thảo luận.

Đại biểu phát biểu ý kiến thảo luận.

Sắp tới, sẽ bố trí thay đổi cán bộ đáp ứng trước mắt và lâu dài, sẽ điều chuyển thay đổi vị trí cho phù hợp và ủng hộ sự sáng tạo, bản lĩnh của cán bộ, vì sự phát triển của Đồng Nai: “Cán bộ đừng mang tiền bạc đi chạy. Chạy chức là không công bằng trong công tác cán bộ”, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nói.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai cũng nhấn mạnh, trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân, ngay từ cơ sở cần thực hiện tốt. Việc người đứng đầu hệ thống chính trị thành phố Long Khánh dành 1 tiếng đồng hồ buổi sáng để tiếp nhận, giải quyết đơn thư là rất tốt, các địa phương khác cần nghiên cứu để áp dụng.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.