Tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam-Ba Lan nhằm chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách, luật pháp

Chiều 17/1 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Ba Lan Malgorzata Kidawa-Blonska.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Thượng viện Ba Lan Malgorzata Kidawa-Blonska (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP).
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Thượng viện Ba Lan Malgorzata Kidawa-Blonska (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP).

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Thượng viện Malgorzata Kidawa-Blonska hoan nghênh chuyến thăm chính thức Ba Lan của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, khẳng định chuyến thăm là sự kiện quan trọng, góp phần tạo nền tảng vững chắc đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới; đánh giá cao các thành tựu kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua cũng như vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch Thượng viên Ba Lan khẳng định Việt Nam luôn là đối tác ưu tiên của Ba Lan ở khu vực và Thượng viện ủng hộ Chính phủ Ba Lan phát triển quan hệ với Việt Nam lên tầm cao mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chân tình mà Chủ tịch Thượng viện Malgorzata Kidawa-Blonska và các lãnh đạo cấp cao của Ba Lan đã dành cho đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam; khẳng định trong triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với các nước bạn truyền thống Trung Đông Âu, trong đó Ba Lan là một đối tác ưu tiên hàng đầu.

Nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Thượng viện Ba Lan khẳng định Thượng viện ủng hộ việc thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU-Việt Nam (EVIPA), góp phần tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Ba Lan Malgorzata Kidawa-Blonska. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Ba Lan Malgorzata Kidawa-Blonska. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Hai bên bày tỏ vui mừng về những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam là nhóm hữu nghị đông nhất trong Quốc hội Ba Lan, thể hiện sự coi trọng quan hệ với Việt Nam; nhất trí cho rằng quan hệ hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp để tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ song phương.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa hai Nghị viện trong tổng thể quan hệ song phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Thượng viện Malgorzata Kidawa-Blonska cùng ủng hộ tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn giữa cơ quan lập pháp của hai nước nhằm chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách, luật pháp; đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên Nghị viện khu vực và thế giới để đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được tại cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Donald Tusk, Chủ tịch Thượng viện Malgorzata Kidawa-Blonska khẳng định ủng hộ các phương hướng và biện pháp của hai Chính phủ nhằm đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương bước sang một giai đoạn phát triển mới; hoan nghênh việc Việt Nam miễn thị thực cho công dân Ba Lan trong năm 2025; nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, lao động…

Chủ tịch Thượng viện Ba Lan đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan luôn năng động, cần cù và có nhiều đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội cho Ba Lan và là cầu nối cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam ủng hộ Ba Lan tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC). Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính đã trân trọng chuyển tới Chủ tịch Thượng viện Malgorzata Kidawa-Blonska lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chủ tịch Thượng viện Malgorzata Kidawa-Blonska đã vui vẻ nhận lời thăm Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.