Tăng cường hợp tác, giao lưu nghị viện Việt Nam-Nhật Bản

Chiều 1/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thăm chính thức Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo khẳng định, tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường hợp tác giữa hai nước, nhất là trong hợp tác nghị viện. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại buổi hội kiến. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại buổi hội kiến. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Kishida Fumio và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; chúc mừng hai Thủ tướng đã có cuộc hội đàm rất thành công, đạt nhiều kết quả cụ thể, trao đổi các văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực. 

Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản không ngừng phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực; bày tỏ tin tưởng rằng, qua chuyến thăm, những nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, những văn kiện hợp tác vừa ký kết sẽ sớm được triển khai tích cực, hiệu quả, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tăng cường hợp tác, giao lưu nghị viện Việt Nam-Nhật Bản -0
 Quang cảnh buổi hội kiến. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ các cam kết của Chính phủ, tích cực thúc đẩy hoàn thiện thể chế pháp luật để tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Nhật Bản. Nhấn mạnh Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao gần tròn nửa thế kỷ và đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hy vọng, mối quan hệ này tiếp tục được gìn giữ và phát huy.

Trên cương vị của mình, Chủ tịch Quốc hội khẳng định tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, trong đó tăng cường chuyến thăm cấp cao, trao đổi các cấp, các cơ quan chuyên môn của cơ quan lập pháp hai nước. Chủ tịch Quốc hội thông báo, Quốc hội Việt Nam khóa XV đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt-Nhật, do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Chủ tịch.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các trọng tâm hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2015. Hai bên khẳng định quyết tâm chính trị rất cao trong tăng cường kết nối trên ba trụ cột: Chiến lược phát triển; Nâng cao năng lực hạ tầng sản xuất và Kết nối đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam tiếp tục tăng cường hệ thống pháp luật và thể chế nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, không chỉ trong nước mà còn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Nhật Bản. 

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ những nỗ lực của Quốc hội Việt Nam trong việc tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn liên quan đến những dự án lớn hai nước đang thực hiện; mong muốn cùng Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản tiếp tục trao đổi, hỗ trợ, đôn đốc các cơ quan Chính phủ thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác đầu tư hai nước. 

Thủ tướng Nhật Bản, Tổng Thư ký Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Kishida Fumio cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về sự đón tiếp nồng ấm, trang trọng. Thủ tướng Kishida Fumio chia sẻ, ông đã có hơn 20 năm là thành viên Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt và rất coi trọng thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa Quốc hội hai nước. Thủ tướng Kishida Fumio bày tỏ mong muốn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với nhiều kinh nghiệm trên các cương vị khác nhau trước đây sẽ tiếp tục có những đóng góp vào việc tăng cường quan hệ hợp tác Nhật Bản-Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực hợp tác nghị viện.

Để đưa đà phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 thực chất và hiệu quả thì việc thực hiện các dự án đầu tư, trong đó có dự án ODA là vô cùng quan trọng. Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ mong muốn Quốc hội Việt Nam tiếp tục hợp tác về nội dung này. Hai bên cùng nhau nỗ lực giải quyết các vướng mắc để thúc đẩy hiệu quả các dự án hợp tác.

Thủ tướng Nhật Bản đánh giá cao những nỗ lực của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong việc tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước trong điều kiện dịch Covid-19, với việc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo Nghị viện Nhật Bản qua hình thức trực tuyến và trực tiếp trong năm 2021 vừa qua.

Tăng cường hợp tác, giao lưu nghị viện Việt Nam-Nhật Bản -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. (Ảnh: Duy Linh) 

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; thúc đẩy hợp tác chặt chẽ và hiệu quả tại các diễn đàn nghị viện đa phương như IPU, AIPA, APPF...

Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, bao gồm tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); thực hiện đầy đủ, toàn diện, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Về vấn đề Ukraine, Thủ tướng Kishida Fumio hoan nghênh quyết định của Việt Nam trong việc coi trọng vấn đề nhân đạo, việc Việt Nam thông báo sẽ hỗ trợ nhân đạo 500.000 USD cho Ukraine thông qua các tổ chức nhân đạo quốc tế. 

Trong không khí chân thành, hữu nghị, hai nhà lãnh đạo khẳng định hai bên phối hợp thực hiện tốt kế hoạch kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản vào năm 2023, tương xứng với mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết sẽ chuyển lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Chủ tịch Hạ viện Hosoda Hiroyuki và Chủ tịch Thượng viện Santo Akiko.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.