Tòa án nhân dân tối cao và UNICEF

Tăng cường hợp tác bảo vệ quyền trẻ em trong tình hình mới

Chiều 8/6, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã có buổi tiếp bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tiếp Trưởng đại diện UNICEF.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tiếp Trưởng đại diện UNICEF.

Tại buổi tiếp Chánh án Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những đóng góp của UNICEF đối với sự phát triển của Việt Nam nói chung và công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em nói riêng trong thời gian qua, cảm ơn UNICEF đã đồng hành cùng các cơ quan của Việt Nam, trong đó có Tòa án nhân dân tối cao, trong việc chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về tư pháp người chưa thành niên.

Đặc biệt, Chánh án ghi nhận sự hỗ trợ tích cực của UNICEF trong quá trình xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên, đạo luật đã được Quốc hội thông qua và được đánh giá là bước tiến quan trọng trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân, cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên trong hoạt động tư pháp.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng bày tỏ mong muốn UNICEF tiếp tục phối hợp chặt chẽ Tòa án nhân dân tối cao trong quá trình triển khai Luật Tư pháp người chưa thành niên, nhất là các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ thẩm phán, thư ký tòa án và cán bộ làm công tác xét xử các vụ án, vụ việc liên quan người chưa thành niên.

Đồng thời, hai bên cần tăng cường hợp tác trong xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình phục vụ công tác giảng dạy tại Học viện Tòa án nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tư pháp trong lĩnh vực này.

Chánh án cũng mong muốn tiếp tục nhận được những khuyến nghị, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế từ UNICEF nhằm góp phần hoàn thiện hơn nữa hoạt động tư pháp đối với người chưa thành niên tại Việt Nam.

ca-tiep-unicef-4-8130.jpg
Toàn cảnh buổi tiếp.

Trao đổi tại buổi tiếp, bà Silvia Danailov cảm ơn những đánh giá tích cực của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả giữa UNICEF và Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam.

Bà khẳng định UNICEF sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tòa án nhân dân tối cao trong việc thúc đẩy và hoàn thiện hệ thống tư pháp người chưa thành niên tại Việt Nam.

Bà Silvia Danailov đánh giá cao vai trò tiên phong của Tòa án nhân dân tối cao trong việc thúc đẩy tư pháp người chưa thành niên, không chỉ thông qua việc xây dựng và triển khai Luật Tư pháp người chưa thành niên mà còn qua quá trình hình thành và phát triển hệ thống Tòa gia đình và người chưa thành niên trên phạm vi cả nước.

Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam đề xuất Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục quan tâm củng cố và phát triển mô hình Tòa gia đình và người chưa thành niên trong bối cảnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; nghiên cứu bố trí đội ngũ thẩm phán chuyên trách trong lĩnh vực này.

Đại diện UNICEF nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ thẩm phán và cán bộ Tòa án, bảo đảm những người trực tiếp giải quyết các vụ việc liên quan trẻ em được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết; tiếp tục đặt quyền trẻ em ở vị trí trung tâm trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Trong bối cảnh nhiều quy định pháp luật đang được nghiên cứu sửa đổi, UNICEF mong muốn các hành vi xâm hại trẻ em, đặc biệt là các hành vi trên môi trường mạng, được xử lý nghiêm minh và có cơ chế bảo vệ hiệu quả hơn đối với trẻ em.

Cảm ơn những ý kiến trao đổi và khuyến nghị của UNICEF, Chánh án Nguyễn Văn Quảng khẳng định Việt Nam luôn xác định con người là trung tâm của quá trình phát triển, trong đó trẻ em là đối tượng đặc biệt quan trọng, quyết định tương lai của đất nước.

Theo Chánh án, trước những thách thức mới đặt ra đối với công tác bảo vệ trẻ em, cần có những cách tiếp cận và giải pháp mới nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của trẻ em. Chánh án bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm và vai trò của mình, UNICEF sẽ tiếp tục có những khuyến nghị thiết thực, hiệu quả hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài.