Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tiếp xã giao Đại sứ Canada tại Việt Nam

Chiều 20/5, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã có buổi tiếp xã giao Ngài Jim Nickel, Đại sứ Canada tại Việt Nam.

Đại diện hai bên tại buổi tiếp.
Đại diện hai bên tại buổi tiếp.

Vui mừng chào đón Ngài Jim Nickel và các thành viên Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trân trọng cảm ơn Ngài Đại sứ, Chính phủ và các cơ quan đối tác của Canada đã quan tâm, đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong nhiều lĩnh vực hợp tác phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.

Điểm lại mối quan hệ Việt Nam và Canada, Chánh án Nguyễn Văn Quảng cho biết, hai nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện tháng 11/2017. Từ đó đến nay, quan hệ Đối tác toàn diện hai nước đang phát triển sâu rộng về mọi mặt, trong đó quan hệ về tư pháp có nhiều dấu ấn nổi bật, được thể hiện sinh động thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và triển khai các chương trình hợp tác về tổ chức và hoạt động của hệ thống Tòa án, đào tạo và bổ nhiệm Thẩm phán, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xét xử, thành lập các Tòa án chuyên biệt…

Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Canada thông qua Dự án JUDGE giai đoạn 2006-2013 với tổng vốn hỗ trợ hơn 11 triệu CAD dành cho các cơ quan tư pháp của Việt Nam. Dự án đã hỗ trợ hiệu quả cho việc nâng cao năng lực của Học viện Tòa án, xây dựng tài liệu đào tạo, tăng cường kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ Tòa án và nghiên cứu mô hình cải cách thủ tục hành chính tư pháp.

Cảm ơn Chánh án Nguyễn Văn Quảng đã dành thời gian tiếp đón Đoàn, Đại sứ Jim Nickel chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chúc mừng Chánh án Nguyễn Văn Quảng được Quốc hội tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng được chứng kiến sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada, Ngài Đại sứ mong muốn tìm hiểu các ưu tiên của Việt Nam trong cải cách tư pháp và cơ hội hợp tác trong lĩnh vực này; thảo luận về các hoạt động hợp tác đang triển khai trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực tư pháp Việt Nam-Canada” và những vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm.

Về Dự án “Nâng cao năng lực tư pháp Việt Nam-Canada”, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao cách tiếp cận và nội dung của Dự án khi tập trung trực tiếp vào nâng cao năng lực Thẩm phán, cán bộ tư pháp, tăng cường chất lượng đào tạo tư pháp, thúc đẩy tiếp cận công lý bình đẳng và nâng cao vai trò của nữ Thẩm phán trong hệ thống tư pháp. Đây đều là những nội dung phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp và định hướng phát triển của hệ thống Tòa án Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Chia sẻ về các ưu tiên cải cách tư pháp của Việt Nam, Chánh án Nguyễn Văn Quảng cho biết, Việt Nam đang tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp và hoàn thiện thể chế pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW và các nghị quyết liên quan của Bộ Chính trị. Trong bối cảnh đó, Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam tăng cường hoàn thiện chính sách, pháp luật và thủ tục tố tụng theo hướng lấy xét xử là trung tâm, tranh tụng là đột phá; đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết vụ án và bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy Tòa án theo mô hình ba cấp; đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Tòa án thông qua đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường chuyên môn hóa, hợp tác quốc tế và năng lực hội nhập, trao đổi kinh nghiệm về tư pháp.

Các Tòa án đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử, phát triển dịch vụ tư pháp công trực tuyến và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tư pháp.

f699f818-47b2-4c55-b8c9-aee1ea760418-2704.jpg
Toàn cảnh buổi tiếp.

Trao đổi về cơ hội hợp tác, Chánh án Nguyễn Văn Quảng và Đại sứ Jim Nickel ủng hộ việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh, hai bên cùng quan tâm, mong muốn chia sẻ, như: Hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho đội ngũ Thẩm phán, cán bộ Tòa án; xây dựng và phát triển Tòa án điện tử, chuyển đổi số hoạt động tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động xét xử; công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thủ tục tố tụng và phát triển án lệ;

Trao đổi kinh nghiệm về bảo đảm tính minh bạch, thống nhất và hiệu quả trong hoạt động xét xử; xây dựng và vận hành các Tòa án chuyên biệt, đặc biệt là Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; tương trợ tư pháp, công nhận và thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, cũng như phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Định hướng hành động từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những bài viết, bài phát biểu quan trọng vừa định hình tư duy phát triển dài hạn, vừa tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, định hướng hành động rõ ràng trong kỷ nguyên mới. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chuyên mục Định hướng hành động từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 18/5/2026 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc.

Phải chuyển mạnh từ "tham mưu thủ tục" sang "tham mưu chiến lược"

Chiều 20/5, làm việc với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải chuyển mạnh từ "tham mưu thủ tục" sang "tham mưu chiến lược", chuyển từ tư duy “làm đúng quy trình” sang tư duy thiết kế chính sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/5/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các nguồn lực chậm đưa vào sử dụng

[Video] Thời sự 24h ngày 15/5/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các nguồn lực chậm đưa vào sử dụng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Đề xuất giảm thuế xăng E10 để hút người tiêu dùng, Hãng bay tăng phí hành lý ký gửi trước cao điểm hè; Tổng thống Mỹ D. Trump cảnh báo nối lại tấn công Iran trong những ngày tới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì buổi kiểm tra.

Học viện Kỹ thuật Quân sự phấn đấu có nhiều nhà khoa học đầu ngành, có tổng công trình sư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Sáng 20/5, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác giáo dục và đào tạo, xây dựng chính quy tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Hồng Diên chủ trì, điều hành cuộc làm việc.

Đổi mới mạnh phương thức từ "thẩm tra hồ sơ" sang "thẩm tra chính sách"

Sáng 20/5, làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính về nhiệm vụ trọng tâm, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Chủ tịch Quốc hội lưu ý: Ủy ban phải tham mưu để Quốc hội có quyết sách đúng, tạo dư địa phát triển nhưng không đánh đổi ổn định vĩ mô, an toàn tài chính, nợ công và chất lượng tăng trưởng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Công tác tổng kết phải hoạch định tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển đất nước

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Tổ Biên tập Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tổ chức Phiên họp thứ nhất.