Tăng cường giám sát, công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công

Theo các đại biểu Quốc hội, cần thực hiện nghiêm nguyên tắc đầu tư tập trung, ưu tiên các dự án trọng điểm, tạo giá trị tăng cao. Đi cùng với đó là tăng cường cơ chế giám sát, công khai kết quả giải ngân, coi hiệu quả đầu tư công là tiêu chí đánh giá năng lực điều hành của từng bộ, ngành, địa phương.

Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước và kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước và kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chiều 30/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước và kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội.

Đầu tư tập trung, ưu tiên các dự án trọng điểm

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh (Đoàn Vĩnh Long) nhấn mạnh vai trò chỉ đạo kiên quyết, sâu sát và linh hoạt của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là nhân tố then chốt giúp đầu tư công trở thành đòn bẩy tăng trưởng, nguồn cảm hứng phát triển, góp phần giúp GDP bình quân 5 năm 2021-2025 duy trì trên 6%/năm, một thành tựu không dễ trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đại biểu cũng bày tỏ thống nhất với báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Theo đó, cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, như tiến độ giải ngân chưa đạt yêu cầu, bình quân mới khoảng 75% đến 80% kế hoạch. Vốn ODA và vốn chương trình mục tiêu quốc gia còn rất chậm. Khâu chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng là điểm nghẽn lớn; nhiều dự án chưa đủ điều kiện giao vốn, còn tình trạng vốn chờ dự án... Đây là những bài học quan trọng cần rút kinh nghiệm khi bước vào giai đoạn tới.

nguyen-thi-quyen-thanh-vinh-long-6229.jpg
Đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh (Đoàn Vĩnh Long) phát biểu tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Theo đại biểu, Chính phủ trình tổng mức đầu tư công giai đoạn 2026-2030 khoảng 8,51 triệu tỷ đồng, gấp 3 lần giai đoạn trước, mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% một năm là một thách thức lớn, nhưng sẽ khả thi nếu chúng ta đổi mới tư duy và hành động quyết liệt.

Đầu tiên, đại biểu cho rằng, cần có giải pháp quyết liệt và hiệu quả hơn trong huy động và thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư, đổi mới cơ chế, chia sẻ rủi ro, lợi ích hài hòa, điều chỉnh trình tự, thủ tục thực hiện vốn vay ODA; đổi mới thể chế và chính sách để tháo gỡ nút thắt và huy động các nguồn lực ngoài ngân sách…

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm nguyên tắc đầu tư tập trung, không dàn trải, ưu tiên các dự án có sức lan tỏa, tạo giá trị tăng cao như: cao tốc Bắc - Nam, đường sắt tốc độ cao, cảng biển trung chuyển quốc tế, hạ tầng số quốc gia, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và năng lượng mới.

Song song, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đầu tư, công khai dữ liệu, minh bạch tiến độ; rút ngắn ít nhất 30% thời gian chuẩn bị đầu tư, gắn trách nhiệm giải ngân với chỉ số KPI của người đứng đầu; công khai xếp hạng tiến độ giữa các bộ, ngành, địa phương.

“Cần tăng cường giám sát, đánh giá độc lập, công khai kết quả giải ngân, coi hiệu quả đầu tư công là tiêu chí đánh giá năng lực điều hành của từng bộ, ngành, địa phương, lấy đầu tư công dẫn dắt các đầu tư tư nhân, phấn đấu huy động ngoài ngân sách gấp 3 lần vốn đầu tư Nhà nước”, đại biểu nêu rõ.

ly-tiet-hanh-gia-lai-3144.jpg
Đại biểu Lý Tiết Hạnh (Đoàn Gia Lai) phát biểu tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Trong điều kiện nguồn lực còn nhiều khó khăn, theo đại biểu Lý Tiết Hạnh (Đoàn Gia Lai), cần thực hiện rà soát tổng thể nhu cầu đầu tư các dự án trọng điểm, cân đối nguồn lực giữa các vùng miền và tập trung đầu tư cho các lĩnh vực then chốt, các dự án động lực có tính chất kiến tạo làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế trong giai đoạn tiếp theo.

Từ thực tiễn địa phương, đại biểu Đoàn Gia Lai kiến nghị xem xét tăng hỗ trợ vốn đầu tư công cho các tỉnh sau sáp nhập có quy mô diện tích dân số lớn, địa bàn phức tạp, có biên giới, có biển đảo và người dân sống trong đảo và người dân sống trong những vùng có địa chất yếu chưa tự chủ được ngân sách để thu hẹp khoảng cách phát triển đối với địa phương khác và bình quân cả nước.

Xử lý nghiêm các trường hợp làm ảnh hưởng đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công

Phát biểu giải trình làm rõ nội dung các đại biểu quan tâm đến lĩnh vực đầu tư công, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, xác định rõ đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng thừa nhận việc giải ngân vốn đầu tư công có lúc có nơi còn chậm và nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu như các vị đại biểu Quốc hội đã nêu do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Cụ thể, quy mô vốn đầu tư công năm 2025 khoảng 900.000 tỷ đồng, tăng khoảng 33% so với năm 2024 là 678.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, năng lực triển khai ở một số cơ quan, địa phương còn yếu, chưa quyết liệt và thiếu chủ động, còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; cùng một mặt bằng pháp luật nhưng có nơi làm tốt, có nơi chưa làm tốt.

ptt-long-c-3010-3236.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Trong khi đó, dù Luật Đầu tư công đã cho phép tách giải phóng mặt bằng thành dự án riêng nhưng trong tổ chức thực hiện vẫn còn một số vướng mắc nhưng chưa đạt được thỏa thuận đối với người dân như: chậm bàn giao mặt bằng, xác định nguồn gốc sử dụng đất gặp nhiều khó khăn, việc hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất qua nhiều bước…

Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt mục tiêu 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn bình quân các năm trước khoảng 5-6%.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, đẩy mạnh hoạt động của các tổ công tác, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và triển khai đầu tư xây dựng.

“Thực hiện nghiêm các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công và xử lý nghiêm các trường hợp làm ảnh hưởng đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công, điều chuyển cán bộ, xem xét trách nhiệm người đứng đầu kết hợp với các quy định của Đảng về công tác cán bộ”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Việc theo dõi tiến độ từng dự án là cơ sở để đăng ký kế hoạch giải ngân phù hợp. (Ảnh: KC)

Giải ngân đầu tư công tăng tốc, tiến độ được chấm điểm

Giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2026 tăng cả về tỷ lệ và giá trị so với cùng kỳ. Cùng với việc tháo gỡ vướng mắc cho từng dự án, cách theo dõi, đánh giá tiến độ cũng đang thay đổi, trong đó từ tháng 10, kết quả giải ngân của các bộ, ngành, địa phương sẽ được chấm điểm chính thức.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 8/10, giá bạc thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Sáng 8/10, giá bạc thế giới neo ở ngưỡng 60,16 USD/ounce - gần mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8 trở lại đây, sau khi biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) để ngỏ khả năng nền kinh tế số 1 thế giới tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay, trong khi giá dầu ở mức cao làm gia tăng lo ngại lạm phát.

Ban tổ chức Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam-Campuchia 2026 họp thống nhất phương án. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Động lực thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam-Campuchia

Trong tổng thể mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam-Campuchia, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng, tạo động lực thúc đẩy hợp tác thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất xác thực và ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD, quy định chi tiết việc thực hiện các tiêu chuẩn an ninh hàng hải quốc tế theo Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận an ninh đối với tàu biển, cảng biển Việt Nam.

(Ảnh minh họa có sử dụng yếu tố AI)

Hỗ trợ người bán hàng trực tuyến thực hiện nghĩa vụ thuế

Sự bùng nổ của kinh doanh trực tuyến kéo theo yêu cầu quản lý thuế dựa trên dữ liệu, đặt ra bài toán về chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và hộ cá thể. Trước áp lực đối soát dòng tiền và hóa đơn phức tạp, người bán hàng trực tuyến cần những giải pháp hỗ trợ thực chất để vừa chuẩn hóa pháp lý, vừa bảo toàn hiệu quả kinh doanh.

Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức gặp gỡ nông dân trồng mía khu vực phía nam Khánh Hòa để tuyên truyền các biện pháp hỗ trợ phục hồi vùng nguyên liệu ảnh hưởng nắng hạn, chủ động sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. (Ảnh: VINH THẮNG)

Đồng hành cùng nông dân vượt khó, khôi phục vùng mía nguyên liệu

Nắng hạn kéo dài khiến hàng nghìn héc-ta mía ở phía nam tỉnh Khánh Hòa giảm năng suất, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người trồng. Trước khó khăn ấy, Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, cùng nông dân phục hồi vùng nguyên liệu, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhiều dự án nhà ở xã hội đang được triển khai nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường. (Ảnh: KC)

Đẩy nhanh dòng vốn cho nhà ở xã hội

Quy mô chương trình tín dụng nhà ở xã hội đã mở rộng lên hơn 153 nghìn tỷ đồng, cam kết cho vay tăng gần 3 lần so với cuối năm 2025. Trong khi nhu cầu vay vốn còn lớn, việc tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung, tiến độ dự án là yếu tố quan trọng để thúc đẩy giải ngân.

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Bảo vệ khách hàng trước lừa đảo công nghệ cao

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tìm cách vượt qua các lớp xác thực và chiếm đoạt tài sản.

Nghề đan lát được quảng bá tại lễ hội của xã. (Ảnh: HẰNG)

Người dân tộc “giữ lửa” nghề truyền thống

Thời gian qua, xã La Dạ (tỉnh Lâm Đồng) đã chú trọng quảng bá hình ảnh nghề truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển sinh kế. Song song đó, chính quyền xã luôn khuyến khích người dân duy trì nghề truyền thống, từng bước gắn phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Việt Phong)

Chủ động điều hành chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chín tháng năm 2026, chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định thị trường và cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, biến động thị trường quốc tế và yêu cầu vốn cho tăng trưởng tiếp tục đặt ra bài toán cân đối giữa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh với bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Rà soát dữ liệu người nộp thuế gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. (Ảnh: M.P)

Ngăn mạo danh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Không thành lập doanh nghiệp, không nhận thu nhập nhưng thông tin cá nhân vẫn xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, kê khai thuế. Những phản ánh được tiếp nhận đặt ra yêu cầu xác minh kịp thời, tách bạch trách nhiệm của người bị mạo danh và ngăn việc lợi dụng dữ liệu cá nhân ngay từ khâu đăng ký.