Tăng cường gắn kết, vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào bền vững lâu dài

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 đến 27/1. 

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của lãnh đạo cấp cao nước ngoài trong năm 2026 và diễn ra ngay sau khi Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào thời gian qua liên tục được củng cố và phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả, là hình mẫu tiêu biểu, thủy chung, trong sáng hiếm có trong quan hệ quốc tế. Tin cậy chính trị và lòng tin chiến lược tiếp tục được vun đắp, giữ vai trò nòng cốt và định hướng tổng thể.

Vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng. Đặc biệt, trong chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí nội hàm mới để làm sâu sắc hơn và nâng tầm quan hệ hai nước lên “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài, vì mục tiêu phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc. Ngay sau đó, hai Thủ tướng đồng chủ trì thành công Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Lào, góp phần kịp thời cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các cam kết, chỉ đạo của hai Bộ Chính trị hai nước.

Tình hình nước Lào cơ bản ổn định, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, vị thế quốc tế của Lào không ngừng được nâng cao. Với việc thực hiện đồng bộ các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sản xuất, duy trì xuất nhập khẩu, Lào đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hơn 5,5% vào năm 2026. Quan hệ đối ngoại của Lào được duy trì và mở rộng, tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong nước.

Là hai nước láng giềng gần gũi, Việt Nam và Lào cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước sông Mê Công, chia sẻ dòng chảy lịch sử, văn hóa và vận mệnh gắn bó keo sơn. Trải qua bao thăng trầm của thời cuộc, với tinh thần “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, hai dân tộc luôn kề vai sát cánh, thủy chung son sắt, giúp đỡ nhau bằng tất cả tinh thần trong sáng, chí nghĩa, chí tình. Quan hệ láng giềng đặc biệt ấy không chỉ được tôi luyện trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, mà còn không ngừng được bồi đắp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, trở thành tài sản vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Trong dòng chảy của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào và trên nền tảng quan hệ chính trị gắn bó, tin cậy, hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại giữa hai nước được duy trì vững chắc và phát triển tích cực. Lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, xuất hiện các điểm sáng mới. Hai bên nỗ lực xử lý dứt điểm nhiều nội dung và dự án trọng điểm, tháo gỡ những vướng mắc tồn đọng. Hợp tác văn hóa, giáo dục, khoa học và kỹ thuật tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả thiết thực. Quan hệ giữa các ban, bộ, ngành, cơ quan Chính phủ, Quốc hội và địa phương hai nước tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy ngày càng thực chất.

Là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của lãnh đạo cấp cao nước ngoài trong năm 2026, diễn ra ngay sau khi Lào tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân mang ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sự coi trọng, ưu tiên cao nhất của Đảng, Nhà nước Lào và Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với việc tăng cường tin cậy chính trị, phối hợp chiến lược và định hướng phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, qua đó tiếp tục khẳng định lập trường nhất quán trong việc giữ vững độc lập, tự chủ, hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Chuyến thăm không chỉ là dấu mốc quan trọng, mở đầu cho hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam trong năm 2026, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm chung của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong việc gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Những kết quả tích cực từ chuyến thăm sẽ góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tạo xung lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Lào phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Trên cơ sở tin cậy chính trị cao và sự đồng thuận chiến lược, hai bên tiếp tục cụ thể hóa các cam kết trong các lĩnh vực then chốt, gắn kết chặt chẽ hợp tác song phương với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước, qua đó đáp ứng nguyện vọng và lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.