Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm phát triển bền vững môi trường sinh thái ven biển toàn cầu

Sau 39 năm kể từ khi tiếp nhận 39 cá thể hươu từ nước Anh năm 1986, đến nay, Khu bảo tồn tự nhiên hươu Milu Đại Phong, thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã phát triển thành quần thể hơn 8.500 con và trở thành hình mẫu thành công trong việc bảo vệ hệ sinh thái động, thực vật khu đất ngập nước ven biển trên thế giới.

Diễn đàn bờ biển toàn cầu 2025 với chủ đề “Bờ biển tươi đẹp: Ưu tiên sinh thái và phát triển xanh”.
Diễn đàn bờ biển toàn cầu 2025 với chủ đề “Bờ biển tươi đẹp: Ưu tiên sinh thái và phát triển xanh”.

di sản thiên nhiên thế giới về đất ngập nước ven biển đầu tiên của Trung Quốc, khu đất ngập nước Hoàng Hải ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô đã trở thành hình mẫu về khôi phục, bảo vệ môi trường đất ngập nước ven biển và tính đa dạng, phong phú của hệ động, thực vật.

Hơn 40 năm qua, với quan điểm ưu tiên sinh thái, thành phố Diêm Thành đã thực hiện thành công chương trình bảo vệ môi trường thuận theo tự nhiên; hình thành hệ thống bảo vệ sinh thái từ việc bảo vệ các loài di cư đến nhân giống, tạo đàn ngoài tự nhiên.

Thông qua lộ trình "tiếp nhận nguồn giống-nhân giống tạo đàn-thả về tự nhiên", Diêm Thành đã phát triển quần thể hươu Milu-một loài hươu đặc hữu nhưng đã biến mất hoàn toàn ngoài tự nhiên ở Trung Quốc, từ 39 cá thể nhập từ nước Anh năm 1986 lên hơn 8.500 con vào thời điểm hiện tại, với tỷ lệ sinh sản, tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng đứng đầu thế giới.

Đồng thời, thành phố Diêm Thành cũng khai thác lợi thế môi trường tự nhiên để thúc đẩy phát triển xanh, hình thành hệ chuỗi ngành năng lượng mới khép kín từ nghiên cứu, phát triển đến sản xuất, chế tạo và khai thác, vận hành.

“Thực tiễn của Diêm Thành cho thấy, đất ngập nước ven biển không phải là trở ngại cho phát triển, mà là nguồn lực để phát triển bền vững”. Đây là nhận định chung tại Diễn đàn bờ biển toàn cầu 2025 với chủ đề “Bờ biển tươi đẹp: Ưu tiên sinh thái và phát triển xanh” được tổ chức tại thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc từ ngày 24-25/9, do Chính quyền nhân dân tỉnh Giang Tô, Bộ Tài nguyên thiên nhiên và Cục Lâm nghiệp và Thảo nguyên quốc gia Trung Quốc phối hợp tổ chức.

Diễn ra trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn, môi trường sinh thái ô nhiễm..., diễn đàn lần này thu hút khoảng 300 đại biểu là lãnh đạo bộ ngành, tỉnh thành, nhà nghiên cứu, chuyên gia, học giả, đại diện doanh nghiệp Trung Quốc và các nước, các tổ chức quốc tế, trong đó có khoảng 100 đại biểu nước ngoài.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề như bảo tồn và khôi phục hệ sinh thái ven biển; phát triển bền vững khu vực ven biển; phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới khu vực ven biển; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về con người phát triển hài hòa với tự nhiên; đánh giá triển vọng phát triển năng lượng xanh khu vực ven biển, cũng như chia sẻ mô hình thành công trong hợp tác quốc tế về giảm thiểu ảnh hưởng của thiên tai đối với khu vực ven biển.

Diễn đàn cũng đã công bố Báo cáo tình hình hệ sinh thái ven biển toàn cầu, theo đó lần đầu tiên đánh giá một cách hệ thống 13 nhóm hệ sinh thái ven biển, tổng kết kinh nghiệm về bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái toàn cầu và kiến nghị những chương trình hành động ưu tiên. Đây là kết quả quan trọng tại diễn đàn năm nay, nhằm thúc đẩy bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái ven biển toàn cầu.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu có dịp khảo sát những địa điểm bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái ven biển ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô như: Vườn quốc gia Hoàng Hải, Khu bảo tồn đất ngập nước Điều Tử Nê, Khu bảo tồn tự nhiên hươu Milu Đại Phong...

ndo_bl_a02-p2389757-1.jpg
Khu bảo tồn đất ngập nước Điều Tử Nê là vùng đất ngập nước theo chu kỳ thủy triều lớn nhất thế giới với diện tích 8.604ha và cũng là một trong những hệ sinh thái đất ngập nước ven biển quan trọng nhất trên thế giới.
ndo_tl_a02-p2389690-1.jpg
Khu bảo tồn đất ngập nước Điều Tử Nê cũng là vùng lõi của điểm dừng chân của các loài chim di cư từ khu vực Đông Á sang Australia. Tính đến hết năm 2024, nơi đây đã ghi nhận 414 loài chim.
ndo_c_a03.jpg
Khu bảo tồn tự nhiên hươu Milu Đại Phong là nơi bảo tồn và nhân giống loại hươu Milu đặc hữu đã biến mất hoàn toàn ngoài tự nhiên ở Trung Quốc.
ndo_br_a01-p2389634.jpg
Người dân thành phố Diêm Thành tận hưởng không gian xanh trong Vườn quốc gia Hoàng Hải. Đây là công trình rừng phòng hộ ven biển với tổng diện tích 4.535ha, có 628 loài thực vật, 342 loài chim và gần 30 loài thú, cũng là điểm dừng chân của các loài chim di cư từ khu vực Đông Á sang Australia.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn báo chí.

Đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng ổn định, sâu sắc và thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên

Nhân phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội từ ngày 15-17/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã chia sẻ về quan hệ hợp tác hai nước trong tình hình mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Báo chí truyền thông hai nước Việt-Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương

Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.

Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao.

Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy “3 kết nối” với Việt Nam

Là một trong địa phương có quan hệ gần gũi và hợp tác hiệu quả nhất với Việt Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) đang thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu, hợp tác giữa hai bên qua các lĩnh vực kết nối cứng về cơ sở hạ tầng, kết nối mềm về kinh tế-thương mại-đầu tư và kết nối lòng dân qua giao lưu nhân văn cũng như nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Phiên họp toàn thể của Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Tây, Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây (Trung Quốc) với Việt Nam phát triển cả về lượng và chất

Hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam ngày càng mật thiết. Hai bên đạt được những nhận thức chung rộng rãi, mang lại kết quả hợp tác phong phú, đưa hợp tác song phương phát triển cả về lượng và chất, trở thành điển hình trong hợp tác địa phương góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Kathmandu.

Nepal bầu cử Hạ viện

Ngày 5/3, cử tri trên khắp Nepal đi bỏ phiếu bầu Hạ viện, cơ quan lập pháp bị giải thể sau làn sóng biểu tình bắt nguồn từ “phong trào Gen Z” hồi tháng 9/2025.

Công nhân nước ngoài làm việc tại một trang trại ở Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc. (Ảnh Korea.net)

Hàn Quốc công bố Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư 2030

Ngày 3/3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố “Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư năm 2030”, trong đó đặt mục tiêu tái định vị nhập cư như một chiến lược quốc gia trung và dài hạn nhằm ứng phó tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp và biến động nhanh của môi trường công nghiệp-công nghệ.

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Tối 3/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, các đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế.

Hải quan thành phố Hạ Môn kiểm tra lô hàng tổ yến thô đầu tiên nhập khẩu từ Việt Nam. (Ảnh: Chinanews.com.cn)

Trung Quốc lần đầu tiên nhập khẩu tổ yến thô từ Việt Nam

Ngày 2/3, dưới sự giám sát của Hải quan thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, 110kg tổ yến thô từ Việt Nam đã được vận chuyển bằng đường hàng không vào Trung Quốc qua cửa khẩu Hạ Môn và được chuyển đến khu vực kiểm tra, lưu trữ tạm thời và chế biến tổ yến thô nhập khẩu nằm trong Khu Thương mại tự do Hạ Môn.