Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Chiều 16/11, tại Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai và cán bộ, giảng viên chủ chốt của Trường Chính trị tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Lào Cai.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Lào Cai.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác đào tạo lý luận chính trị, xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy Lào Cai lãnh đạo thực hiện thường xuyên, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; bảo đảm nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; lãnh đạo đổi mới việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng trong từng lĩnh vực, bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đúng nội dung, đối tượng và thời gian quy định, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện đúng theo các hướng dẫn, quy định của Trung ương về tiêu chuẩn, đối tượng, nguyên tắc và chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần củng cố, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong Đảng.

Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm Chính trị đã tích cực, chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị làm tốt khâu rà soát đội ngũ, dự báo nhu cầu đào tạo cán bộ ở cơ sở, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng một cách khoa học, bảo đảm chất lượng. Đội ngũ cán bộ, giảng viên tại Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm Chính trị  được kiện toàn, có trình độ và tiêu chuẩn bảo đảm theo yêu cầu đặt ra.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy của Trường Chính trị và các Trung tâm Chính trị còn thiếu; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương còn hạn chế, chất lượng chưa cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận Lào Cai là tỉnh có cách làm mới, sáng tạo trong triển khai đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, trong phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19... Điều này thể hiện rõ ở các chỉ tiêu, mục tiêu tỉnh đã đạt được. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ rõ, cùng với những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực cùng những kinh nghiệm đã và đang được tỉnh tổng kết, Lào Cai cần tiếp tục nghiên cứu và sáng tạo, đổi mới để thúc đẩy sự phát triển ở các lĩnh vực, chú ý dựa trên nền tảng của khoa học và công nghệ.

Tỉnh cần coi trọng hơn việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên các kiến thức, kinh nghiệm về chuyên môn, kỹ năng quản lý nhưng phải đặc biệt coi trọng đến lập trường, bản lĩnh, kiên định đường lối đối mới và những nguyên tắc về xây dựng đảng...

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một mặt trận lý luận rộng rãi của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để nhiệm vụ này được thực hiện thường xuyên, toàn diện hơn, cần nâng cao hơn nữa nhận thức chính trị, bản lĩnh của cán bộ, đảng viên, kiên định mục tiêu, khẳng định thành quả đã đạt được; đấu tranh có căn cứ, kiên quyết, thuyết phục những luận điệu sai trái, gây tâm lý hoang mang. Cần tích cực đấu tranh phản bác đi vào chiều sâu, thật sự có hiệu quả, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, từ đó góp phần củng cố niềm tin đối với Đảng.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng; Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương; Bàn giao hơn 98% tổng diện giải phóng mặt bằng thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng, phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền trung-Tây Nguyên

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 5/5, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh tinh thần chung là hướng về cơ sở nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024); Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần 3 tặng Quân chủng Hải quân.

Phát huy truyền thống anh hùng xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại

Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và phát triển, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công vang dội, có chiến công trở thành huyền thoại như những kỳ tích của dân tộc ta, Quân đội ta trong thời đại Hồ Chí Minh, ba lần vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng cùng các đồng chí trong Chi bộ Trường trung học phổ thông Phú Riềng tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên mới.

Tuổi 18 tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Hai em học sinh của Trường trung học phổ thông Phú Riềng (xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) là những đoàn viên ưu tú vừa tròn 18 tuổi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn và là bước trưởng thành về nhận thức và lý tưởng của các em học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.