Tăng cường bảo tồn giá trị di sản Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn

Công tác bảo tồn, tôn tạo các giá trị của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là một nội dung trọng tâm được thảo luận kỹ tại Hội nghị tổng kết Công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (giai đoạn 2018-2022) được tổ chức vào chiều 16/8.
Lòng hồ Thủy điện Nho Quế trên Cao nguyên đá Đồng Văn.
Lòng hồ Thủy điện Nho Quế trên Cao nguyên đá Đồng Văn.

Thời gian qua, tỉnh Hà Giang đã tập trung thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo giá trị của công viên địa chất. Tỉnh triển khai nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả, nâng cao nhận thức của cộng đồng bảo vệ các giá trị di sản công viên địa chất. Nổi bật như đưa chủ đề “Tìm hiểu các giá trị di sản, bảo vệ di sản” vào các tiết học ngoại khóa tại các trường học.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền tại các thôn, bản vùng sâu, vùng biên giới thông qua các hình ảnh, tờ rơi về bảo vệ di sản bằng tiếng địa phương cho người dân dễ tiếp cận. Tổ chức phát động các cuộc thi sáng tác các tác phẩm nghệ thuật, liên hoan, hội diễn sân khấu hóa nhằm tuyên truyền và tôn vinh giá trị di sản.

Hoạt động ngoại khóa tìm hiểu văn hóa truyền thống tại Trường Mầm non xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ.

Hoạt động ngoại khóa tìm hiểu văn hóa truyền thống tại Trường Mầm non xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ.

Công tác bảo tồn, tôn tạo các giá trị di sản được chú trọng. Đã tổ chức phục dựng, bảo tồn các lễ hội dân gian truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, như: Lễ hội Nàng Hai (gọi trăng) dân tộc Tày, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh; lễ mừng thọ dân tộc Nùng, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ; lễ hội múa kiếm dân tộc Giáy, xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc.

Tiến hành khảo sát, sưu tầm, phục dựng các di sản văn hóa phi vật thể; xây dựng các làng văn hóa du lịch gắn với bảo tồn kiến trúc nhà truyền thống. Hoạt động bảo tồn các giá trị di sản địa chất, địa mạo được quan tâm.

Các giá trị di sản đang được tỉnh khai thác có hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Nổi bật là lĩnh vực du lịch, hiện Cao nguyên đá Đồng Văn đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Tại hội nghị, nhóm chuyên gia tư vấn của UNESCO và các đại biểu cũng đã thảo luận, nêu rõ một số bất cập, tồn tại cần được tỉnh Hà Giang giải quyết.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Các ý kiến cho rằng, Cao nguyên đá Đồng Văn bước đầu thành công trong phát triển du lịch, thu hút du khách nhưng đang phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng đó là sự đe dọa từ hoạt động khai thác đá bất hợp pháp; các công trình xây dựng trái phép, không đúng quy hoạch; kiến trúc nhà truyền thống bị mai một, làm mất đi sức hấp dẫn của các điểm di sản và cảnh quan.

Do đó, trong thời gian tới, tỉnh cần quan tâm, hỗ trợ công tác khoanh vùng bảo tồn mới. Ban hành các quyết định để bảo đảm cho công tác bảo tồn phù hợp về mặt pháp lý. Thiết lập hệ thống phản ứng nhanh tại các địa phương để tiếp nhận thông tin và can thiệp ngay từ đầu đối với các hành vi vi phạm công tác bảo tồn.

Tỉnh cũng cần cần hoàn thiện các quy định, chính sách hỗ trợ về xây dựng trong vùng công viên địa chất, bảo đảm bảo tồn kiến trúc truyền thống, hài hòa với cảnh quan. Quan tâm bảo tồn các giá trị di sản văn hóa phi vật thể thông qua việc xác định rõ các giá trị văn hóa của từng dân tộc để triển khai công tác bảo tồn, gắn với đó là tiếp tục truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Một vấn đề được các chuyên gia và các đại biểu quan tâm đó là bộ máy Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, trực thuộc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang.

Theo phân tích của nhóm chuyên gia, hiện nay, công tác quản lý công viên địa chất đang đối diện với sự gia tăng nhanh chóng và mở rộng các hoạt động kinh tế, xã hội trong vùng. Ban quản lý đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc phản ứng kịp thời đối với những hành vi xâm hại di sản. Nổi bật như vụ nhà hàng Panorama ảnh hưởng đến danh thắng Mã Pí Lèng; dự án thang máy tại di tích Đồn Cao, thị trấn Đồng Văn; các hoạt động khai thác đá trái phép; các công trình xây dựng trái phép phá hủy cảnh quan...

Thực trạng đáng tiếc này cho thấy sự quản lý, điều phối kém của các nhóm công tác của ban quản lý tại địa phương khi không thông báo kịp thời cho Ban quản lý các vấn đề nổi cộm. Mặt khác, điều này cho thấy mối quan hệ không chặt chẽ giữa Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, lãnh đạo tỉnh với Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Do đó, theo nhóm chuyên gia, tỉnh Hà Giang cần thực hiện tất cả các quyết định cần thiết, bao gồm cả việc xây dựng lại bộ máy ban quản lý, hiệu quả nhất là thành lập Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và do lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban nhằm có được sự thông suốt trong công tác chỉ đạo quản lý và giải quyết những vấn đề phát sinh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cảm ơn và tiếp thu các ý của chuyên gia mạng lưới, mong muốn các chuyên gia tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong các vấn đề chuyên môn, kỹ thuật, đối ngoại với mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO để thực hiện tốt hơn công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản công viên địa chất.

Tỉnh Hà Giang cam kết sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện các tư vấn hợp lý để bảo đảm công viên địa chất phát triển bền vững, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của thành viên mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang cũng yêu cầu các sở, ngành của tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, các ý kiến tham luận để tham mưu cho tỉnh ban hành kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai nhiệm vụ có hiệu quả trong giai đoạn 2023-2027.

Đối với các huyện vùng công viên địa chất, phải chủ động hơn nữa trong công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản. Tăng cường kiểm tra, rà soát, ngăn chặn, tránh để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật xâm hại đến di sản.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.