Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh Tây Nguyên

Sáng 25/8, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh Tây Nguyên.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang đồng chủ trì Hội nghị đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh Tây Nguyên. (Ảnh: Thanh Giang)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang đồng chủ trì Hội nghị đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh Tây Nguyên. (Ảnh: Thanh Giang)

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên, Bình Phước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh: thời gian qua, quán triệt thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự, với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ cùng các bộ, ngành, địa phương đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm nhằm gây mất an ninh, trật tự, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân vùng Tây Nguyên.

Chính phủ tổ chức Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, đề ra các giải pháp tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với nhiều giải pháp đột phá, chưa có tiền lệ, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực phát triển đối với Tây Nguyên và bảo đảm an ninh, trật tự vùng Tây Nguyên, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra các vụ việc gây mất an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu ý kiến khai mạc tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Giang)

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu ý kiến khai mạc tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Giang)

Tại Hội nghị, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an đã báo cáo khái quát về các kết quả đã đạt được thời gian qua; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, nguy cơ, yếu tố tiềm ẩn gây mất an ninh, trật tự và xác định quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, 6 nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh Tây Nguyên thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thanh Giang)

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị thảo luận đều thống nhất đánh giá, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm; đã ban hành nhiều Nghị quyết, Kết luận, Đề án để phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự vùng Tây Nguyên; việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án sẽ tạo chuyển biến rõ rệt về phát triển kinh tế, xã hội và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn trong mọi tình huống. Các đại biểu đều biểu thị thống nhất tư tưởng, nhận thức, hành động, đoàn kết để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự vùng Tây Nguyên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh Tây Nguyên. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh Tây Nguyên. (Ảnh: Thanh Giang)

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng và môi trường sinh thái của đất nước. Đảng, Nhà nước, các đồng chí Tổng Bí thư qua các thời kỳ luôn dành sự quan tâm rất lớn, tình cảm rất đặc biệt đối với sự phát triển và ổn định của Tây Nguyên; đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, gần đây là Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 8/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án phát triển kinh tế-xã hội gần với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên; đã thành lập Hội đồng vùng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về liên kết vùng, phát triển bền vững vùng Tây Nguyên.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ, việc quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách tại vùng Tây Nguyên vẫn còn những khó khăn, hạn chế.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thanh Giang)

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thanh Giang)

Để tạo nền móng vững chắc phát triển Tây Nguyên tương xứng tiềm năng, lợi thế, củng cố bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, Thủ tướng yêu cầu các ban, bộ, ngành, địa phương xác định bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, lâu dài và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn dân, trong đó người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm chính, toàn diện và trước hết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, muốn giữ vững an ninh, trật tự thì căn cơ nhất là người dân phải có cuộc sống ấm no; cốt lõi của bảo vệ an ninh, trật tự là đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, không để ai bị bỏ lại phía sau; sức mạnh của bảo vệ an ninh, trật tự là sức mạnh lòng dân, sức mạnh của nhân dân, đây là chủ trương nhất quán của Đảng.

Tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó lấy phát triển là nguồn lực, cảm hứng để giữ vững an ninh, trật tự Tây Nguyên, đồng thời giữ vững an ninh, trật tự để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; giải quyết vấn đề đất ở, đất sản xuất, quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát không để ai bị bỏ lại phía sau, giải quyết vấn đề di cư tự do, tạo sinh kế, hỗ trợ việc làm, chuyển đổi nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số; kiên quyết không hy sinh vấn đề an sinh xã hội, môi trường để tăng trưởng đơn thuần, phải có giải pháp cụ thể bảo đảm đời sống của người dân năm sau cao hơn năm trước; hệ thống chính trị phải trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không để đột xuất, bất ngờ về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương Tây Nguyên phải tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, chỉ bàn làm, không bàn lùi, rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ tiến độ gắn với đôn đốc, kiểm tra để bảo đảm thực hiện có chất lượng. Coi trọng các nhiệm vụ thường xuyên, giải quyết từ sớm, từ cơ sở những vấn đề tiềm ẩn phức tạp, tốt nhất không để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; nếu xảy ra thì phải xử lý nhanh, dứt điểm.

Thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, cụ thể hóa để tổ chức hiệu quả các đề án của Thủ tướng Chính phủ với các cơ chế đặc biệt, đặc thù của Tây Nguyên; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân vững chắc; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống, củng cố vững chắc phòng tuyến an ninh từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Thanh Giang)

Với tinh thần “Cả nước vì Tây Nguyên; Tây Nguyên vượt khó vươn lên cùng cả nước", Thủ tướng mong đợi và tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh Tây Nguyên và phụ cận với khí thế, động lực mới vượt qua khó khăn, thách thức, tạo bước chuyển mạnh mẽ hơn trong phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.