Tăng cường bảo đảm an ninh, thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia

Chiều 19/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh kết quả cuộc hội đàm rất thành công của Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha với Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, thể hiện sự hiểu biết, chia sẻ sâu sắc giữa hai bên, góp phần quan trọng vào việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao. Qua Bộ trưởng, Thủ tướng gửi lời chúc sức khỏe tới Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet, lãnh đạo cấp cao Campuchia; chúc mừng Campuchia năm 2024 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng đạt nhiều thành quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội.

Nhấn mạnh quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp, Thủ tướng hoan nghênh Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Việt Nam đã luôn chủ động, tích cực trong hợp tác song phương; mong muốn quan hệ hợp tác này ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, thực chất hơn, nhất là trong phòng, chống tội phạm, trong đó có tội phạm trên mạng, mua bán người, tội phạm xuyên biên giới...; nhất là hai nước phải phối hợp chặt chẽ để đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chia rẽ, chống phá của các thế lực thù địch, phản động bên ngoài; thường xuyên trao đổi thông tin, thông báo cho nhau trên tinh thần anh em và quan hệ đặc biệt Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Lào-Campuchia; tiếp tục phát huy cơ chế hiệu quả hiện nay và nghiên cứu thêm các cơ chế hợp tác khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha. (Ảnh:TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha. (Ảnh:TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, chuyển đổi số hiện đang hết sức phát triển, trong đó Bộ Công an Việt Nam là một trong những bộ, ngành đang đi đầu trong chuyển đổi số, nhất là về dữ liệu dân cư, cải cách hành chính cho người dân liên quan dịch vụ công được thực hiện rất tốt, do đó Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Campuchia trong lĩnh vực này, qua đó góp phần phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, chống diễn biến hòa bình, can thiệp nội bộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, phía Campuchia nói chung và Bộ Nội vụ Campuchia tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tăng cường hợp tác, đấu tranh đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm ma túy, mua bán người, đấu tranh với các đường dây lừa đảo trực tuyến sử dụng địa bàn Campuchia để hoạt động; đấu tranh với các thế lực thù địch chống phá hai nước và quan hệ hai nước; giải cứu hồi hương công dân Việt Nam đang bị giam giữ, ép buộc lao động do lừa đảo trực tuyến tại Campuchia về nước; đặc biệt, thúc đẩy việc xem xét, cấp quốc tịch đối với các trường hợp người gốc Việt sinh sống, làm ăn ổn định, hợp pháp, hòa nhập tốt với sở tại và làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước; thúc đẩy công tác phân giới, cắm mốc, giải quyết các vấn đề tồn đọng trên tuyến biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp; chuyển lời hỏi thăm và lời chúc tốt đẹp nhất của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet tới Thủ tướng Phạm Minh Chính; cho biết Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Việt Nam đang tích cực triển khai các cơ chế hợp tác, đóng góp tích cực cho việc bảo đảm phát triển đất nước. Ông nêu rõ, sự tăng trưởng kinh tế của Campuchia không thể tách rời với Việt Nam; trong bối cảnh hiện nay, không nước nào có thể đơn độc phát triển mà phải tăng cường hợp tác, liên kết; nêu rõ, các nhà lãnh đạo Campuchia luôn phát huy những thành quả của các thế hệ tiền bối vun đắp mối quan hệ truyền thống hai nước.

Đoàn đại biểu phía Campuchia tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Đoàn đại biểu phía Campuchia tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phó Thủ tướng cho biết, tội phạm ma túy vẫn là vấn đề thách thức đối với Campuchia nói riêng và ASEAN nói chung; cho biết, quan điểm của Campuchia là kiên quyết trấn áp các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy; kiên quyết xử lý những đối tượng lừa đảo người Việt Nam sang Campuchia làm việc. Trong việc này cần có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam. Phó Thủ tướng cho rằng, cần tăng cường nghiên cứu, quản lý dữ liệu dân cư là yếu tố hết sức quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự, nhất là phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Ông đề nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính hỗ trợ hai bộ trong việc tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa; đề nghị Việt Nam sớm cùng Campuchia nỗ lực khánh thành cặp cửa khẩu Miên Chay-Tân Nam.

Cảm ơn các ý kiến của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, quan hệ đặc biệt Việt Nam-Campuchia xuất phát từ yêu cầu khách quan, “núi liền núi, sông liền sông”; hai nước luôn đoàn kết, gắn kết chặt chẽ với nhau. Thủ tướng cũng nhắc lại việc Campuchia đã giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khi đất nước Campuchia gặp hoạn nạn, Việt Nam cũng đưa quân tình nguyện sang giúp với mục đích vô tư, trong sáng, không tiếc máu xương để giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi ách diệt chủng của bè lũ Polpot. Giữa hai nước có sự gắn bó lịch sử chặt chẽ; qua đó cũng khẳng định tình đoàn kết đặc biệt, gắn bó chặt chẽ giữa 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Chúng ta cùng hy sinh xương máu, mang lại độc lập tự do, thống nhất cho nhau; chính vì vậy, phải gìn giữ những di sản quý báu này với tinh thần chân thành, tin cậy; cần tiếp tục giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử hào hùng, truyền thống hữu nghị giữa hai nước; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực…

Lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nhấn mạnh, hai nước cần tăng cường hợp tác chuyển đổi số, quản lý dân cư, làm tốt công tác quản lý an ninh mạng. Việt Nam sẵn sàng tăng cường đào tạo nhân lực cho Campuchia; tăng cường trao đổi đoàn các cấp; Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn hai bên cần nỗ lực bảo vệ và phát huy những thành quả vun đắp mối quan hệ hữu nghị và hợp tác của các thế hệ đi trước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia khẳng định, Việt Nam có công rất lớn trong giải phóng Campuchia khỏi ách diệt chủng, do đó hai bên cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, những vấn đề lịch sử để đập tan những luận điệu xuyên tạc sự hy sinh xương máu của Việt Nam giúp đỡ Campuchia; tiếp tục nỗ lực hợp tác chống lừa đảo trực tuyến; tiếp tục nỗ lực của những thế hệ lãnh đạo đi trước để thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển ngày càng tốt đẹp hơn.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.