Vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia

Sáng 13/2, tại Trụ sở Đảng Nhân dân Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ đã đến chào Samdech Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Campuchia.
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ chào Samdech Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ chào Samdech Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Tại buổi tiếp Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Men Sam An ca ngợi sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, công nghiệp, du lịch, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; bày tỏ vui mừng vì sự hợp tác tốt đẹp giữa Đảng, Quốc hội và Chính phủ hai nước.

Samdech Men Sam An bày tỏ biết ơn đối với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước Campuchia phát triển như ngày nay; khẳng định quyết tâm duy trì, vun đắp tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước và tăng cường giáo dục tuyên truyền cho thế hệ sau hiểu rõ về lịch sử quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Samdech Men Sam An cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia trong việc tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ. Samdech Men Sam An bày tỏ tin tưởng Đại sứ Nguyễn Minh Vũ sẽ có nhiệm kỳ thành công tại Campuchia.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ trân trọng chuyển lời thăm hỏi của các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam, đặc biệt là của Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Nguyễn Thị Thanh tới Samdech Men Sam An. Đại sứ chia sẻ những tình cảm chân thành đối với đất nước Campuchia tươi đẹp và ấn tượng sâu sắc về sự phát triển của Campuchia thời gian qua.

Buổi chào xã giao diễn ra tại Trụ sở Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Buổi chào xã giao diễn ra tại Trụ sở Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Đại sứ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia do Samdech Hun Sen làm Chủ tịch và Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Samdech Hun Manet làm Thủ tướng, đời sống của người dân Campuchia sẽ tiếp tục ấm no và đất nước Campuchia sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng hơn nữa. Đại sứ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Campuchia trên tất cả các lĩnh vực.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cũng bày tỏ sự cảm động khi được đón tiếp Samdech Men Sam An tới dự Chương trình Xuân Quê hương 2025 do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức. Sự hiện diện của Samdech cho thấy những tình cảm yêu mến, gần gũi của Samdech dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam, trong đó có cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia.

Đại sứ đánh giá cao những hoạt động tích cực của hai Hội Hữu nghị trong thời gian qua và vai trò cá nhân quan trọng của Samdech Men Sam An trong việc không ngừng thúc đẩy và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, cùng với việc thực hiện các biện pháp góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng an ninh, kinh tế, thương mại, du lịch, hai bên cũng quan tâm thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa các cơ quan đoàn thể, thanh niên, Hội Hữu nghị, nhất là thế hệ trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.