Tâm huyết cho sự phát triển Làng Văn hóa du lịch Sa Đéc

Mới đây, tại Đồng Tháp, nhiều chuyên gia, nhà quản lý, nhà nông làm du lịch đã có buổi ngồi lại bàn chuyện du lịch ở Sa Đéc. Từ khi có Dự án “Làng Văn hóa Du lịch Sa Đéc”, du lịch nơi này ngày một sôi động hơn, mọi người có sự chăm chút hơn cho điểm tham quan; rồi cả sự lắng nghe, tinh thần cầu thị để du lịch làng hoa sớm chắp cánh.

Du khách tham quan Làng hoa Sa Đéc.
Du khách tham quan Làng hoa Sa Đéc.

Tại hội thảo “Tiềm năng và giải pháp phát triển Làng Văn hóa du lịch Sa Đéc” nhằm đóng góp cho Dự án “Làng Văn hóa du lịch Sa Đéc” diễn ra tại Đồng Tháp, với tình cảm đặc biệt dành cho làng hoa, nhiều đại biểu đã mang đến những ý kiến tâm huyết. Các ý kiến đều là những kinh nghiệm hữu ích, những chia sẻ thẳng thắn bằng kinh nghiệm từng trải và am hiểu chuyên sâu của các chuyên gia, nhà quản lý, đơn vị du lịch, lữ hành... Đứng trước nhu cầu đổi mới, đa dạng các loại hình du lịch để phục vụ du khách, ngành du lịch luôn phải tìm tòi, xây dựng và phát triển không ngừng các sản phẩm du lịch mới. Du lịch ở Đồng Tháp cũng không nằm ngoài sự đổi mới ấy. 

Tâm huyết cho sự phát triển Làng Văn hóa du lịch Sa Đéc -0
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu phát biểu tại hội thảo “Tiềm năng và giải pháp phát triển làng văn hóa du lịch Sa Đéc”.

Nằm ở bên bờ sông Tiền, Làng hoa Sa Đéc (phường Tân Quy Đông) là làng nghề đã hình thành từ trăm năm trước và là nơi cung cấp hoa kiểng lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ sản xuất và cung cấp hoa, giờ Làng hoa Sa Đéc đã trở thành điểm tham quan du lịch làng nghề chuyên nghiệp, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. 

Tâm huyết cho sự phát triển Làng Văn hóa du lịch Sa Đéc -0
 Vị trí đầu tư của Dự án Làng Văn hóa du lịch Sa Đéc.

Theo Dự án, Làng Văn hóa du lịch Sa Đéc sẽ được quy hoạch thành các khu vực đặc trưng riêng như: khu nhà điều hành làng văn hóa; trưng bày sản phẩm OCOP của địa phương; nhà tiêu bản các giống hoa; trải nghiệm ẩm thực các món ăn dân gian, tổ chức lễ hội truyền thống; bungalo nghỉ dưỡng; spa, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp từ chiếc xuất hoa; nhà trồng hoa thủy canh; chế biến chiết xuất tinh dầu hoa; bãi đậu xe; phục chế vườn hồng Tư Tôn; xây dựng khu trung tâm thương mại hoa kiểng Đồng Tháp… 

Trưởng phòng Phát triển sản phẩm - Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Tourist Phan Yến Ly cho rằng, đối với Sa Đéc, cần xây dựng và khai thác sản phẩm du lịch tại làng hoa bằng cách “thổi hồn vào sản phẩm”. Để sản phẩm Làng Văn hóa du lịch Sa Đéc tiếp tục thu hút du khách hiệu quả, cần chú trọng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc tại làng hoa như: giữ hồn chợ hoa trên bến dưới thuyền ngày Tết, lễ hội đình làng, thiết kế mẫu mã cho đặc sản làng hoa nâng tầm thương hiệu và tiện lợi cho việc khách du lịch mang về làm quà, bảo tồn cách trồng hoa truyền thống, giới thiệu nghệ thuật chăm sóc cây kiểng cổ, bồi dưỡng đào tạo các lớp nghệ nhân tại các làng nghề… 

Tâm huyết cho sự phát triển Làng Văn hóa du lịch Sa Đéc -0
  Nhiều điểm du lịch Homestay thu hút khách tham quan (ảnh tư liệu).

Hiện nay có nhiều nhà vườn, trang trại, khu du lịch ở Sa Đéc đã xây dựng nhiều mô hình khai thác khách tham quan nhưng lại sao chép cách làm hay trong trang trí ở các nơi khác, hay làm bình dân hóa các điểm đến… Bà Phan Yến Ly cho đây là điều mà các nhà quản lý địa phương nên quan tâm và định hướng cho các nhà đầu tư để có được các sản phẩm du lịch thật sự đẳng cấp. Song song đó, thành phố Sa Đéc cần sớm cải tạo hệ thống kênh mương tưới tiêu cho làng hoa thành tuyến đường thủy nội vùng với thế mạnh khác các vùng trồng hoa khác là người dân Sa Đéc trồng hoa trên đất, trên xuồng, trên mặt nước, vốn sẽ làm cho du khách tham quan có thể tận hưởng cảm giác tự nhiên, gần gũi… thì chắc chắn Sài Gòn Tourist sẽ tiếp tục khai thác Sa Đéc thành một điểm đến hấp dẫn hơn với các sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút nhiều du khách.  

Cũng có chung ý kiến về phát triển sản phẩm và thị trường Làng hoa Sa Đéc, ông Phan Đình Huê, chuyên gia tư vấn phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long đánh giá, lợi thế của Làng hoa Sa Đéc là tập trung, có hoa quanh năm và nổi tiếng trong, ngoài nước, thuận lợi về giao thông cả đường thủy lẫn đường bộ. Sa Đéc có nhiều hoa nhưng cần có hoa biểu tượng, trên các không gian cần có sự hiện diện của hoa, đầu tư bảo tàng làng hoa, tạo điểm nhấn bằng lễ hội hoa theo mùa. 

Tâm huyết trong công tác đào tạo nhân lực phục vụ phát triển Làng Văn hóa du lịch Sa Đéc, thạc sĩ Phan Bửu Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn cho rằng, cần chú trọng đào tạo ngoại ngữ cùng với các chuyên môn nghiệp vụ theo lộ trình đầu tư của dự án, nhất là cộng đồng dân cư tham gia trực tiếp vào các hoạt động như các hộ dân làm homestay, điểm tham quan, các hộ kinh doanh, các hội đoàn thể... Đồng thời cần có định hướng phát triển mối liên kết giữa doanh nghiệp tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Sa Đéc trong công tác đào tạo nhằm phát triển mô hình đào tạo tại các doanh nghiệp theo đơn đặt hàng và đặc thù của từng doanh nghiệp với phương châm đào tạo những gì doanh nghiệp cần.

Nhiều hộ dân sản xuất hoa kiểng ở Sa Đéc đã gắn với đón khách tham quan du lịch. Cũng với những con người ấy bấy lâu nay, chỉ biết trồng cây hoa, bán cây bông làm đẹp cho đời, thì nay đã mạnh dạn đầu tư vào loại hình du lịch cộng đồng với mục tiêu chính là cải thiện và tăng thêm thu nhập cho gia đình mình và cộng đồng, tạo sự hiểu biết, giao lưu giữa những người dân địa phương và khách du lịch, du khách có cơ hội tham quan, tìm hiểu tập quán canh tác trồng hoa, sinh hoạt, trải nghiệm văn hóa với người dân địa phương.

Chủ nhiệm Hội quán “Cùng nhau làm du lịch” - nông dân Trần Thanh Hùng (phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc) cho biết: Bà con Làng hoa Sa Đéc với các vụ mùa bội thu về sản lượng sản xuất hoa kiểng đa dạng về chủng loại, chất lượng hoa cũng như giá trị về kinh tế, khẳng định cho một thương hiệu bền vững, thì lĩnh vực du lịch cũng có những thành quả rất phấn khởi. Đã đến lúc câu nói “có chi dùng nấy và nghĩ sao làm vậy” đã không còn phù hợp với bà con làm du lịch ở Làng hoa Sa Đéc nữa. mọi cơ sở phải tự biết không ngừng hoàn thiện chính mình để đi cho vững chắc với nghề. Từ đó buộc chúng ta phải chuyên nghiệp cho từng sản phẩm. Ví dụ tăng cường đào tạo hướng dẫn viên du lịch tại điểm, nhân viên phục vụ để giới thiệu cho du khách hiểu hơn về tập quán, sinh sống, canh tác của người dân làng hoa Sa Đéc. Đồng thời phải liên kết, hỗ trợ, chia sẻ thông tin kinh nghiệm, thị trường cùng nhau phát triển bền vững. 

Để phát triển Làng hoa kiểng Sa Đéc gắn với phát triển du lịch trong thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp Huỳnh Tấn Đạt cho rằng, về phía Sở, thời gian tới sẽ nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao trong việc tăng cường phối hợp, hỗ trợ các viện, trường, doanh nghiệp để nghiên cứu lai tạo, chọn giống mới đặc biệt là các giống hoa được thị trường ưa chuộng để phục vụ cho Làng Văn hóa du lịch Sa Đéc. Xây dựng và phát triển mô hình sản xuất hoa kiểng rải vụ, nhằm duy trì lượng hoa đa dạng chủng loại tại chỗ phục vụ du lịch quanh năm. Cải tiến kỹ thuật sản xuất hoa kiểng ứng dụng Công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu. Đào tạo cho nông dân những kiến thức về sản xuất sạch, ứng dụng công nghệ trong sản xuất thân thiện với môi trường, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, hội quán hoa kiểng.

Với mong muốn khai thác tốt tiềm năng phát triển của Làng hoa Sa Đéc phục vụ cho du lịch, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân Sa Đéc nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng trong thời gian tới, UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) xây dựng Dự án Làng Văn hóa du lịch Sa Đéc.

“Tỉnh mong muốn nhận nhiều ý kiến tâm huyết, những kinh nghiệm hữu ích, những chia sẻ thẳng thắng, đóng góp chân thành, sát hợp thực tiễn bằng kinh nghiệm từng trải và am hiểu chuyên sâu của các chuyên gia, nhà quản lý, các đơn vị du lịch, lữ hành, sẽ đóng góp cho Dự án ngày càng hoàn thiện, khả thi”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu khẳng định.

Du lịch tại thành phố Sa Đéc thực sự được quan tâm, thúc đẩy mạnh mẽ trong khoảng 5 năm gần đây. Quá trình đó gắn với thực tế về sự phát triển của du lịch thành phố, nhất là các cơ hội và thách thức khi được Chính phủ phê duyệt Làng hoa Sa Đéc là một trong 10 mô hình Làng Văn hóa du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới. Làng Văn hóa du lịch Sa Đéc xây dựng và phát triển góp phần phục vụ và phát triển các giá trị văn hóa và nghề truyền thống, khai thác các giá trị văn hóa địa phương, tạo ra tài nguyên du lịch có giá trị phục vụ nhu cầu cần nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa, tham quan du lịch. Qua đó, mang lại lợi ích kinh tế, cải tạo môi trường sinh sống khu vực nông thôn, nâng cao chất lượng sống của cư dân.
 

Làng hoa kiểng Sa Đéc nằm ở trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long trù phú, được người dân đặt cho tên gọi thân thương là “Thủ phủ hoa của miền tây Nam Bộ”. Xuất phát từ vài hộ dân trồng hoa để trang trí, trưng bày trong những ngày lễ, Tết. Đến nay, làng hoa đã có hơn 3.000 hộ dân trồng hoa với diện tích hơn 600 ha. 

Nghề trồng hoa kiểng ở Sa Đéc được hình thành từ những năm cuối thế kỷ 19. Tiêu biểu là Vườn hồng của ông Dương Hữu Tài (Tư Tôn) có hơn 400 loài hoa và dược liệu quý. Đến nay, tại làng hoa đã trồng và nhân giống hàng ngàn giống hoa khác nhau, đặc biệt còn lưu giữ được hơn 50 giống hoa hồng của 200 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Không những vậy, làng hoa Sa Đéc còn là xứ sở của nhiều loại cây kiểng quý hiếm tuổi thọ hàng trăm năm. Sản phẩm hoa, cây cảnh Sa Đéc cung cấp cho các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền trung, thị trường Campuchia và đang hướng đến các thị trường xuất khẩu rộng lớn khác.

Có thể bạn quan tâm

Tàu thuyền của ngư dân tấp nập ở cầu cảng Côn Đảo. (Ảnh PHẠM MỘNG)

Côn Đảo những mùa nắng bình yên

Giữa trùng khơi những ngày nắng tháng 3, Côn Đảo hiện lên xanh biếc với những con đường rợp bóng bàng cổ thụ, những hàng hoa giấy rực rỡ trên con đường từ sân bay về tới trung tâm tạo nên vẻ đẹp thanh bình cho vùng đảo nhỏ. 

Du khách Pháp tìm hiểu các sản phẩm du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch toàn cầu năm 2026 diễn ra ở Thủ đô Paris. (Ảnh: TTXVN)

Sức hút mạnh mẽ của điểm đến Việt Nam trong mắt du khách Pháp

Tại Hội chợ Du lịch toàn cầu năm 2026, Việt Nam cùng nhiều quốc gia trong khu vực châu Á như Nepal, Ấn Độ, Thái Lan... được giới thiệu như những điểm đến giàu trải nghiệm cho du khách quốc tế. Theo đó, di sản văn hóa, ẩm thực đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên phong phú là những yếu tố giúp thương hiệu Việt để lại nhiều ấn tượng.

Khung cảnh bầu trời Phú Quốc rực rỡ về đêm. (Ảnh: TTXVN)

Hành trình phát triển của điểm đến Phú Quốc trên bản đồ du lịch thế giới

Việc liên tiếp thăng hạng trong bảng xếp hạng 10 hòn đảo đẹp nhất châu Á do độc giả toàn cầu bình chọn cho thấy, sức hấp dẫn của Phú Quốc không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên mà còn từ hệ sinh thái du lịch ngày càng hoàn chỉnh - nơi nghỉ dưỡng, giải trí, kiến trúc và trải nghiệm được kết nối trong cùng một điểm đến.

Vietnam Airlines tổ chức sự kiện công bố đường bay thẳng Hà Nội-Amsterdam (Hà Lan) tại sân bay Amsterdam Schiphol.

Vietnam Airlines xúc tiến thương mại tại thị trường châu Âu

Vietnam Airlines đã tổ chức sự kiện công bố đường bay thẳng Hà Nội-Amsterdam (Hà Lan) tại sân bay Amsterdam Schiphol, đồng thời triển khai chương trình xúc tiến thị trường và kết nối các doanh nghiệp du lịch hàng đầu châu Âu nhằm giới thiệu đường bay mới, quảng bá rộng rãi điểm đến Việt Nam tới cộng đồng đối tác trong khu vực.

Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và các điểm lưu niệm được quy hoạch khoảng 454ha, trải rộng khu vực lân cận.

“Địa chỉ đỏ” giáo dục lòng yêu nước

Tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972 để sẵn sàng đón du khách và phục vụ Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 do địa phương tổ chức. 

Du khách trảy hội chùa Hương. (Ảnh: LÊ PHÚ)

Nguồn tài nguyên chiến lược giúp phát triển du lịch

Không chỉ mở ra không gian để mỗi người được tìm về nguồn cội, "chạm" vào những giá trị lịch sử-văn hóa đặc sắc, mà các lễ hội đang cho thấy tiềm năng, thế mạnh, trở thành nguồn tài nguyên chiến lược giúp thúc đẩy du lịch, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô, điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa.

Khám phá Hà Nội đa trải nghiệm tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026

Từ ngày 13-15/3 sẽ diễn ra Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Hà Nội - Du lịch xanh, trải nghiệm số” tại Công viên Thống Nhất. Sự kiện thường niên này nhằm quảng bá hình ảnh Thủ đô như một điểm đến hấp dẫn, đa trải nghiệm, kết hợp hài hòa giữa giá trị di sản truyền thống và xu hướng du lịch hiện đại.

Đi chợ chiều là đặc điểm của tháng lễ Ramadan ở Algeria. Các phiên chợ thường mở muộn và kết thúc khá sớm.

Khám phá lễ xả chay Ramadan tại Algeria

Khi mặt trời lặn, đánh dấu kết thúc một ngày nhịn ăn, các gia đình Algeria lại quây quần bên bàn ăn để bắt đầu bữa xả chay (iftar) - nghi thức quan trọng trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Không chỉ là một thời khắc thiêng liêng, iftar còn mang ý nghĩa gắn kết gia đình và cộng đồng trong xã hội Algeria.

Một Khánh Hòa mộc mạc, yên bình và đầy bản sắc được đề cập trong ấn phẩm điện tử "Du lịch nông thôn" của Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Khám phá nông thôn Việt Nam qua lăng kính đa phương tiện

Trong dòng chảy của kỷ nguyên số, công nghệ không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn trở thành nhịp cầu kết nối cảm xúc. Nắm bắt điều này, Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) vừa ra mắt ấn phẩm điện tử chuyên đề "Du lịch nông thôn", mang đến một không gian trải nghiệm sống động, gần gũi về làng quê Việt Nam.

Nhà của người Lô Lô ở thôn Lô Lô Chải - nơi giành giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất" năm 2025. (Ảnh: TTXVN)

Mở đăng ký giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất” lần thứ 6

Giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất" được tổ chức nhằm nâng cao vai trò của du lịch trong việc bảo vệ các làng quê vùng nông thôn, bao gồm cảnh quan, hệ thống tri thức, sự đa dạng sinh học và văn hóa, cùng với đó là các hoạt động địa phương như nông, lâm, chăn nuôi, thủy sản và ẩm thực.

Từ tháng 12/2025-tháng 2/2026, mỗi tháng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đều đạt trên 2 triệu lượt. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Lý giải động lực giúp Việt Nam đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế trong 3 tháng liên tiếp

Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2026 đạt trên 2,2 triệu lượt. Con số này đánh dấu cột mốc tháng thứ 3 liên tiếp Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế, sau khi đạt 2,02 triệu lượt vào tháng 12/2025 và 2,45 triệu lượt vào tháng 1/2026 vừa qua.

Khách du lịch thưởng ngoạn cảnh đêm Trùng Khánh trên du thuyền. (Ảnh: HỒ QUÂN)

Mở rộng cơ hội khai thác du lịch tại thị trường tiềm năng Trùng Khánh, Trung Quốc

Năm 2025, Trùng Khánh đón khoảng 38 triệu lượt khách du lịch, với 2,85 triệu lượt khách quốc tế. Riêng lượng khách du lịch Việt Nam đến thành phố này đã đạt 41.400 lượt, tăng 44,6% so với năm 2024. Điều này cho thấy tiềm năng lớn trong việc thúc đẩy trao đổi khách giữa Việt Nam-Trung Quốc nói chung và Trùng Khánh nói riêng.

Du khách tìm hiểu thông tin về Côn Sơn, Kiếp Bạc tại khu vực “Ngày hội sách di sản”.

Định hình du lịch di sản theo chiều sâu

Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn, Kiếp Bạc năm 2026 diễn ra trong một bối cảnh mới với nhiều hoạt động trải nghiệm, kết nối tour du lịch; thể hiện định hướng dài hạn trong phát huy giá trị di sản và tạo nền tảng phát triển du lịch văn hóa-tâm linh theo chiều sâu.