Tạm giữ hai đối tượng giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Khác với những vụ việc giả danh trước đây, các đối tượng không dẫn dụ người dân chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt mà có sự liều lĩnh, manh động hơn, phân công người đến gặp mặt trực tiếp và nhận tiền, tài sản của bị hại.
Đối tượng Phan Văn Long.
Đối tượng Phan Văn Long.

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm, Công an thành phố Hà Nội thông tin về vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh cán bộ cơ quan tư pháp.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Kịp (sinh năm 1986, trú tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) và Phan Văn Long (sinh năm 1969, trú tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tang vật thu giữ gồm: 3 điện thoại di động, 80 triệu đồng và 5,2 cây vàng.

Căn cứ tài liệu thu thập xác định vụ việc như sau:

Ngày 17/2/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn tố giác của bà P.T.H.S (trú tại Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1 tỷ 748 nghìn đồng xảy ra tại phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, bà S cho biết, ngày 17/2/2025, bà nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, tự giới thiệu tên là “Trí”, làm việc ở Tòa án tối cao và tin nhắn từ tài khoản Zalo có tên “Sơn Ngô”, tự xưng là cán bộ Công an.

Cả cuộc gọi và tin nhắn của các đối tượng đều đe dọa bà S. đang liên quan đến chuyên án lừa đảo ngân hàng, buôn bán ma túy do cơ quan chức năng thụ lý. Để chứng minh sự trong sạch, các đối tượng yêu cầu bà S. phải đưa tiền cho các “trinh sát” để kiểm tra.

Thậm chí, các đối tượng còn gửi cả lệnh bắt tạm giam giả mạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho bà S. Do hoảng sợ, bà S. đã đến ngân hàng rút 1 tỷ đồng tiền mặt và 748 nghìn đồng tiền lãi mang về nhà.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Kịp.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Kịp.

Đến chiều tối cùng ngày, theo hướng dẫn của Trí “Tòa án” và “Sơn Ngô”, bà S. mang toàn bộ số tiền đã rút đến trước tòa nhà Quang Minh, Đoàn Ngoại Giao, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội để chờ và đưa cho các “trinh sát” theo hướng dẫn. Tại đây, bà S. trực tiếp đưa tiền cho Phan Văn Long rồi đi về nhà.

Sau đó, do nghi ngờ về việc bị lừa đảo, bà S. đã đến trình báo Công an quận Bắc Từ Liêm.

Sau khi tiếp nhận trình báo của bà S, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã khẩn trương xác minh, truy tìm và tạm giữ 2 đối tượng liên quan là Nguyễn Ngọc Kịp và Phan Văn Long.

Các đối tượng khai nhận đã tham gia vào nhóm telegram của “Công ty” do người quen giới thiệu để thực hiện nhiệm vụ đi lấy tiền. Chiều ngày 17/2/2025, Long và Kịp đi đến tòa nhà Quang Minh, Đoàn Ngoại Giao, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm để lấy tiền của bà S.

Sau khi nhận được tiền, Long được hưởng 15 triệu đồng, Kịp được hưởng 5 triệu đồng. Số tiền còn lại, Long đã đưa cho người phụ nữ tên Hoàng, là đối tượng liên quan đến “Công ty” để chuyển tiền về. Hiện, đối tượng này đang được tiếp tục xác minh, làm rõ vị trí, vai trò, hành vi vi phạm để xử lý theo quy định.

Tiếp đó, khoảng 15 giờ, ngày 18/2/2025, thông qua nhóm telegram, Long và Kịp tiếp tục được “Công ty” thông báo đi lấy tiền ở địa chỉ 76 nhà B6 tiểu khu Đường, thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội. Tại đây, Kịp ngồi trên xe taxi còn Long đi xuống gặp và nhận 1 túi nilong, bên trong có nhiều vàng từ một người đàn ông cao tuổi, rồi lên xe taxi đi về.

Tang vật thu giữ.

Tang vật thu giữ.

Qua xác minh, người đàn ông đã đưa vàng cho Long là ông N.S.T (76 tuổi, trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Qua làm việc với cơ quan điều tra, ông T cho biết nhận được cuộc gọi điện thoại từ người tự xưng là Lê Minh Trí (nguyên là Đại tá Công an, hiện đang làm Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao) và cuộc gọi từ tài khoản Zalo “Sơn Ngô” tự xưng là cán bộ công an.

Các đối tượng cho biết ông T đang liên quan đến việc bị làm giả căn cước công dân và buôn bán ma túy, cần phải kiểm tra tài sản. Đối tượng “Trí” hỏi ông T có tài sản như thế nào, thì ông T cho biết tiết kiệm được 5,2 cây vàng.

Sau đó, “Trí” yêu cầu ông T. bày vàng ra chụp ảnh gửi cho “Trí” qua Zalo, và nói sẽ cho “trinh sát” trực tiếp đến kiểm tra. Đồng thời, “Trí” hướng dẫn ông T. viết 2 giấy gồm “Giấy xin Thanh tra tài sản” và “Giấy xin tại ngoại”, cho vào túi đựng vàng để đưa cho “trinh sát”. Thực hiện theo hướng dẫn của các đối tượng, ông T đã đưa vàng cho Long. Ngoài ra, các đối tượng còn yêu cầu vợ chồng ông T. sau khi đưa vàng cho “trinh sát” thì không được nói cho ai và các “trinh sát” sẽ theo dõi gia đình ông T. liên tục.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định. Yêu cầu các đối tượng cầm đầu, điều hành ổ nhóm lừa đảo này còn đang lẩn trốn khẩn trương ra trình diện, đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà "trùm" Mai Anh

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục xét hỏi các bị cáo Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội);  Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) - các bị cáo được xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án.