Sức hút việc làm từ dự án xây dựng nhà máy sản xuất ô-tô điện lớn nhất Đông Nam Á

Ngay sau khi Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ khởi động dự án xây dựng nhà máy sản xuất ô-tô điện VinFast tại Khu kinh tế Vũng Áng, các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với chủ đầu tư dự án tổ chức tuyển dụng, sẵn sàng cung ứng nguồn nhân lực cho nhà máy ô-tô điện có quy mô lớn nhất Đông Nam Á này.
Trong sáng 15/12 đã có gần 700 lao động đến ứng tuyển các vị trí, việc làm tại công ty sản xuất ô-tô điện ở Vũng Áng.
Trong sáng 15/12 đã có gần 700 lao động đến ứng tuyển các vị trí, việc làm tại công ty sản xuất ô-tô điện ở Vũng Áng.

Kỳ vọng về sự ổn định

Có mặt tại Sàn giao dịch việc làm (Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Tĩnh) ngay từ sáng sớm 15/12, anh Đinh Quốc Hoàng ở xã Hương Đô (Hương Khê) rất hồ hởi và kỳ vọng vào cơ hội việc làm ở một môi trường sản xuất năng động, tiên tiến ngay tại quê nhà.

Anh Hoàng cho biết: “Sau khi có thông báo tuyển dụng lao động của chủ đầu tư dự án được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi đã đăng ký ứng tuyển trên phần mềm tuyển dụng của Trung tâm giao dịch việc làm Hà Tĩnh. Ngay sau khi nhận được thông báo về thời gian tuyển dụng, tôi đã đặt vé máy bay và bay chuyến từ Thành phố Hồ Chí Minh về Vinh (Nghệ An) trong ngày hôm qua”.

Theo chia sẻ của Đinh Quốc Hoàng, mặc dù anh đang làm việc tại một công ty nước ngoài ở Bà Rịa-Vũng Tàu với mức lương khá cao, tuy nhiên mong ước có việc làm ổn định, gần gia đình đã thôi thúc anh về Khu kinh tế Vũng Áng để tìm kiếm cơ hội việc làm mới. “Với chuyên môn kỹ sư cơ khí, chế tạo máy, lại có kinh nghiệm làm việc lâu năm, tôi nghĩ bản thân tôi sẽ đáp ứng được yêu cầu đặt ra của nhà tuyển dụng”, anh Hoàng cho biết thêm.

Đơn vị tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp các lao động tại Sàn giao dịch việc làm Hà Tĩnh.

Đơn vị tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp các lao động tại Sàn giao dịch việc làm Hà Tĩnh.

Cũng với mong muốn được làm việc gần gia đình để có điều kiện gần gũi, chăm sóc vợ con, anh Trần Văn Thích ở Đức Thọ, đã bắt chuyến xe đêm từ Quảng Bình về Hà Tĩnh để kịp ứng tuyển vào vị trí công nhân sản xuất ở nhà máy sản xuất ô-tô điện VinFast trong phiên giao dịch việc làm sáng 15/12 tại Sàn giao dịch việc làm Hà Tĩnh.

Anh Thích cho biết, bản thân anh đã làm việc xa nhà gần 20 năm, vì vậy hơn ai hết anh thấu hiểu được những khó khăn của người lao động khi phải sống xa nhà. “Mức đãi ngộ mà nhà máy sản xuất ô-tô điện VinFast ở Hà Tĩnh đưa ra hiện tại dù chưa bằng chế độ đãi ngộ hiện nay của công ty tôi đang làm việc ở Quảng Bình. Tuy nhiên, một vài năm tới, khi tay nghề của tôi được ghi nhận, cộng với thâm niên làm việc lâu dài tại nhà máy, khi đó, mức lương và chế độ đãi ngộ của tôi chắc chắn sẽ cao hơn mức lương khởi điểm như hiện nay”, anh Trần Văn Thích cho biết.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, sau một tuần lễ công khai kế hoạch tuyển dụng 500 công nhân đến làm việc tại nhà máy sản xuất ô-tô điện của VinFast ở Vũng Áng, đã có hơn 2.200 lao động, chủ yếu là con em Hà Tĩnh đăng ký ứng tuyển.

Dự kiến trong ngày 15/12, trung tâm sẽ phối hợp với nhà tuyển dụng tổ chức sơ tuyển, phỏng vấn 1.100 lao động tại Sàn giao dịch việc làm của trung tâm ở thành phố Hà Tĩnh. Số lao động đã đăng ký ứng tuyển còn lại sẽ được tuyển dụng tại Sàn giao dịch việc làm của trung tâm ở Khu kinh tế Vũng Áng trong ngày 16/12.

Tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp

Theo kế hoạch, nhà máy VinFast Hà Tĩnh sẽ khánh thành giai đoạn 1 vào tháng 7/2025, chỉ sau 8 tháng khởi động dự án, tạo nên một kỷ lục thế giới mới trong ngành công nghiệp sản xuất ô-tô. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tạo ra gần 6.000 việc làm cho lao động địa phương, có thể tăng lên 15.000 việc làm sau một thời gian, qua đó góp phần giải quyết bài toán kinh tế, an sinh xã hội cho địa phương

Trong tương lai, VinFast và các đối tác sẽ tiếp tục phát triển thêm các nhà máy công nghiệp phụ trợ để cung cấp linh kiện, phụ tùng cho VinFast cũng như cung cấp ra thị trường. VinFast và các đối tác cũng sẽ có các chính sách hợp tác hấp dẫn với các nhà cung cấp để mời gọi đầu tư, đặt nhà máy tại Hà Tĩnh, tham gia vào chuỗi cung ứng của VinFast, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và thúc đẩy ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam phát triển.

Nhà máy VinFast Hà Tĩnh sẽ tập trung sản xuất hai dòng xe VF 3 và VF 5, với các cấu phần chính như khung xe, động cơ, các linh kiện điện tử… được nhập từ nhà máy VinFast Hải Phòng, trong khi pin xe sẽ được cung cấp một phần bởi nhà máy pin ngay trong Khu Kinh tế Vũng Áng. Sản phẩm từ nhà máy ô-tô điện VinFast Hà Tĩnh sẽ được cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu tới các thị trường quốc tế.

Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup Nguyễn Việt Quang, VinFast đã chính thức trở thành hãng xe chiếm thị phần số 1 tại thị trường Việt Nam, với số lượng đơn đặt hàng không ngừng tăng và sự tin tưởng, ủng hộ của khách hàng ngày càng lớn.

Nhu cầu tại các thị trường quốc tế cũng đang tăng trưởng nhanh chóng, do đó việc xây dựng thêm nhà máy sản xuất ô-tô điện tại Hà Tĩnh sẽ tạo ra nền tảng vững chắc cho một giai đoạn phát triển quan trọng và bùng nổ sắp tới của VinFast.

Kiểm tra tay nghề các ứng viên tuyển dụng tại Sàn giao dịch việc làm Hà Tĩnh.

Kiểm tra tay nghề các ứng viên tuyển dụng tại Sàn giao dịch việc làm Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ công ty sản xuất ô-tô điện VinFast, để chuẩn bị cho công tác vận hành, sản xuất nhà máy ở Vũng Áng, đợt này VinFast sẽ tuyển dụng 500 công nhân làm việc tại các vị trí: Công nhân sản xuất chung; Tổ trưởng, sản xuất, bảo trì, chất lượng; Công nhân hàn, cơ khí, sơn, điện, điện tử, sửa chữa điện/cơ, vận hành xe nâng, cẩu trục; Công nhân quản lý dữ liệu kho; công nhân bảo trì, công nhân chất lượng; nhân viên bảo vệ.

Anh Nguyễn Sỹ Sử, sinh viên vừa tốt nghiệp trường Đại học Kỹ thuật Vinh, một lao động đã hoàn thành các vòng phỏng vấn và trúng tuyển vào vị trí công nhân cơ khí cho biết, sau khi trúng tuyển, anh và các đồng nghiệp của mình sẽ được công ty sắp xếp đi đào tạo tay nghề và làm việc tại Nhà máy VinFast Hải Phòng ngay trong tháng 12/2024.

Thời gian đào tạo dự kiến từ 3-6 tháng, sau đó quay trở lại Hà Tĩnh để làm việc theo từng đợt vào tháng 3,5 và 6 năm 2025 (thời gian có thể thay đổi tùy theo tiến độ xây dựng nhà máy).

Được biết, quá trình đào tạo, làm việc của 500 công nhân trúng tuyển đợt này ở Hải Phòng sẽ được công ty hỗ trợ xe đưa đón di chuyển từ Hà Tĩnh ra Hải Phòng và ngược lại (có xe tuyến Hải Phòng-Hà Tĩnh cho người lao động về thăm nhà 2 tháng/lần).

Công ty hỗ trợ chỗ ở và xe đưa đón đi làm tại Hải Phòng. Được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, làm việc trong môi trường an toàn, hiện đại, văn minh. Có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân khi quay về làm việc tại Nhà máy Hà Tĩnh.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh buổi tập huấn. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Công an Thanh Hóa nâng cao năng lực ứng phó sự cố an ninh mạng

Ngày 15/10, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn kết hợp diễn tập thực chiến về bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu năm 2026. Thông qua các tình huống mô phỏng nguy cơ xâm nhập hệ thống, chương trình góp phần nâng cao kỹ năng phát hiện, truy vết và xử lý sự cố, đáp ứng yêu cầu bảo vệ thông tin trong quá trình chuyển đổi số.

Thành phố Huế được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026 với giải pháp chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp qua nền tảng Hue-S và IOC. (Ảnh: KHCN)

Huế được vinh danh tại hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”

Tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026, thành phố Huế được vinh danh ở hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”. Kết quả này ghi nhận nỗ lực ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thành phố Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết Kế hoạch phối hợp hành động về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: NGỌC HIẾU)

Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất 4 nhóm nhiệm vụ phát triển đến năm 2030

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, chiều 14/10, tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết Kế hoạch phối hợp hành động về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026-2030. Huế là địa phương đầu tiên triển khai ký kết kế hoạch phối hợp này.

Trao tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An vào tháng 4/2026.

Thành lập Trung tâm Người có công tỉnh Nghệ An

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa quyết định thành lập Trung tâm Người có công tỉnh trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng Nghệ An, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Việt-Lào.

Quang cảnh buổi xét duyệt sáng kiến đợt 2 năm 2026 tại Công ty Thủy điện Sông Bung. (Ảnh: THANH TÂM)

Công ty Thủy điện Sông Bung lan tỏa phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Từ những giải pháp kỹ thuật phục vụ vận hành an toàn, tin cậy các nhà máy đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại Công ty Thủy điện Sông Bung đang từng bước phát huy trí tuệ tập thể, khuyến khích đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Bảo vệ vùng nuôi thủy sản mùa mưa bão

Bảo vệ vùng nuôi thủy sản mùa mưa bão

Trước diễn biến thời tiết khó lường trong những tháng cuối năm, người nuôi thủy sản tỉnh Quảng Trị đang chủ động thu hoạch và gia cố ao hồ, lồng bè. Ngành chuyên môn cũng tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, yêu cầu các địa phương triển khai sớm biện pháp bảo vệ sản xuất.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao quà tặng các học sinh vùng biên.

Vì học sinh nghèo vùng biên

Những năm vừa qua, chương trình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trở thành điểm tựa bền vững, chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo khu vực biên giới.

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đón đoàn làm phim Silaa tại Cảng hàng không Đồng Hới.

Đón đầu làn sóng khách Ấn Độ từ hiệu ứng điện ảnh

Bộ phim Bollywood Silaa với nhiều cảnh quay tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và các điểm đến của Quảng Trị dự kiến công chiếu toàn cầu vào cuối năm 2026. Đây là thời điểm “vàng” để quảng bá du lịch và đưa Phong Nha-Kẻ Bàng thành điểm check-in của du khách Ấn Độ khi đến Việt Nam.

Ngôi nhà khang trang, kiên cố của bà Trần Thị Minh (áo xanh) ở thôn Thạch Mỹ, xã Mai Phụ đang dần được hoàn thiện.

Kịp dọn vào nhà mới trước mùa đông

Nhằm góp phần chia sẻ, xoa dịu nỗi đau cho các gia đình bị phơi nhiễm chất độc hóa học, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung hỗ trợ, làm nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc dioxin.

Cảng nước sâu Chân Mây thuộc Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô là không gian phát triển công nghiệp, đô thị, du lịch, logistics cho Huế.

Lựa chọn dòng vốn FDI chất lượng cao

Với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương và những dư địa phát triển mới, Huế đang chuyển từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có chất lượng, công nghệ cao, thân thiện môi trường và khả năng liên kết.

Trên cánh đồng ven sông Con qua xã Nghĩa Đồng, những luống tía tô xanh mướt đang mở ra hướng đi mới cho người dân.

Đánh thức tiềm năng dược liệu

Với điều kiện tự nhiên đa dạng và nguồn cây thuốc phong phú, Nghệ An có nhiều lợi thế phát triển dược liệu. Gắn vùng nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ đang là hướng đi để nâng cao giá trị cây dược liệu, tạo sinh kế bền vững cho người dân, từng bước hình thành ngành kinh tế xanh của tỉnh.

Ngôi trường mang tên Nhà sử học Lê Văn Hưu ở xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Lê Văn Hưu-nhà sử học, danh nhân văn hóa

Xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa ngày nay là quê hương của Lê Văn Hưu, người vâng lệnh vua triều Trần biên soạn “Đại Việt sử ký”, bộ chính sử đầu tiên của quốc gia Đại Việt.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân (Ảnh NGÔ TUẤN)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Nhiều người chăn nuôi khó tiếp cận được nguồn hỗ trợ từ Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Huế.

Người chăn nuôi khó tiếp cận chính sách hỗ trợ

Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Huế quy định hỗ trợ cơ sở chăn nuôi lợn hữu cơ 50% kinh phí xây dựng chuồng trại, mua máy móc, thiết bị; 100% kinh phí chứng nhận hữu cơ và 1 triệu đồng/con cho một lứa nuôi để hỗ trợ thức ăn hữu cơ. Mức hỗ trợ tối đa là 300 triệu đồng/cơ sở.

Hỗ trợ người dân biên giới vươn lên

Hỗ trợ người dân biên giới vươn lên

Cùng với việc huy động nguồn lực xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ xây dựng các mô hình sinh kế, giúp người dân từng bước thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.

Vườn giống hồ tiêu của Hợp tác xã Ông Voi chuẩn bị cung cấp cho người trồng tiêu vụ mới.

Phục hồi, trồng mới cây hồ tiêu theo hướng hữu cơ

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển các loại cây con chủ lực có thế mạnh của địa phương, tỉnh Quảng Trị đang phục hồi, trồng mới cây hồ tiêu hữu cơ tại các vùng chuyên canh nổi tiếng như Cồn Tiên, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh, Cửa Tùng.

Các đại biểu dự chương trình (Ảnh ĐÌNH PHƯỢNG)

Hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Tại xã Quỳnh Anh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Chương trình hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2026, với chủ đề “Khả năng chống chịu bắt đầu từ chính ngôi nhà của bạn”.