Sức bật mạnh mẽ của Hưng Yên

Sau khi hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có thế và lực rất lớn để tăng tốc phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nằm giữa vùng tăng trưởng động lực phía bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tỉnh có điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống cho nhân dân.

Một góc đô thị tại Vinhomes Oceanpark 2 (Hưng Yên).
Một góc đô thị tại Vinhomes Oceanpark 2 (Hưng Yên).

Những con số ấn tượng

Ông Nguyễn Đức Tải, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên cho biết: Năm 2025, Hưng Yên thuộc nhóm 10 địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước với tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 166.106 tỷ đồng, tăng 8,78% so với năm 2024. Quy mô nền kinh tế xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố; GRDP bình quân đầu người đạt gần 100 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước lần đầu tiên đạt hơn 100 nghìn tỷ đồng, đây là con số ấn tượng cho thấy sức bật rất lớn của Hưng Yên ngay sau khi hợp nhất tỉnh.

Bước sang năm 2026, riêng trong quý I, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt hơn 37 nghìn tỷ đồng và 251,4 triệu USD. Toàn tỉnh thu hút gần 70 dự án mới, trong đó có 15 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 198,2 triệu USD. Lũy kế đến hết quý I năm nay, Hưng Yên có 4.090 dự án đầu tư (trong đó có gần 1.000 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 815 nghìn tỷ đồng và gần 17,5 tỷ USD.

Thu hút đầu tư được xem là động lực then chốt thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh, nâng cao tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang công nghiệp-dịch vụ, phát triển hạ tầng đồng bộ và tạo ra nhiều việc làm cho người dân trên địa bàn. Các dự án lớn đang được triển khai và đi vào hoạt động đã góp phần tăng thu ngân sách, chuyển đổi số và thúc đẩy phát triển bền vững.

Nhớ lại thời điểm khánh thành Trung tâm Thương mại GO! Hưng Yên vào tháng 7/2025, ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail Việt Nam chia sẻ: “Đây là thành viên thứ 43 trong chuỗi trung tâm thương mại thuộc Tập đoàn Central Retail Việt Nam có tổng mức đầu tư 429 tỷ đồng. Chúng tôi ấn tượng với sự hợp tác và đồng hành trong suốt quá trình đầu tư tại Hưng Yên, riêng việc hoàn tất thủ tục chỉ diễn ra trong khoảng hai tháng. Chúng tôi mong muốn tạo ra trải nghiệm một điểm đến hoàn chỉnh, kết hợp việc cung cấp thực phẩm chất lượng cao. Điều này không chỉ giúp ích cho cộng đồng mà còn thúc đẩy kinh tế phát triển, từng bước hiện đại hóa ngành bán lẻ ở địa phương”.

Công nghiệp là động lực tăng trưởng

Việc hợp nhất Hưng Yên-Thái Bình không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính, mà còn đánh dấu một bước ngoặt chiến lược trong tổ chức không gian, tạo dư địa phát triển mới. Cấu trúc kinh tế-xã hội và năng lực cạnh tranh của tỉnh Hưng Yên mới đã thay đổi theo chiều hướng rất tích cực, tạo đà đẩy mạnh thu hút đầu tư và hỗ trợ cho công nghiệp Hưng Yên cất cánh.

Hiện nay, tại phía đông của tỉnh có Khu kinh tế Thái Bình, là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành. Trong khu kinh tế, có năm khu công nghiệp đã thành lập với diện tích 1.893ha, hiện đã có mặt bằng sạch, sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Các khu công nghiệp đều khuyến khích thu hút công nghiệp công nghệ cao; điện-điện tử, chíp bán dẫn, công nghiệp ô-tô, hóa dược, công nghiệp phụ trợ…

2-2834.png
Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng-Chi nhánh Hưng Yên chuyên sản xuất vô-lăng ô-tô, thu hút hàng nghìn lao động làm việc.

Ông Đỗ Quang Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh (nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Hải Long, thuộc Khu kinh tế Thái Bình) cho hay: “Với những cơ chế, chính sách linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư của tỉnh Hưng Yên, ngay trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo tỉnh Hưng Yên gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân diễn ra tháng 3 vừa qua, chúng tôi quyết định đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để mở rộng, phát triển dự án”.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hải Long, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 1370/QĐ-TTg ngày 9/11/2022. Dự án có quy mô 296,57ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. Được biết, tại Khu công nghiệp Hải Long đã có năm dự án ký hợp đồng thuê đất (34 ha), tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 150 triệu USD. Ngoài ra, có hai dự án đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với tổng vốn đăng ký đầu tư 30 triệu USD. Theo kế hoạch, trong năm 2026 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ giai đoạn 2 của dự án Khu công nghiệp Hải Long (165,97ha).

Còn tại phía tây tỉnh Hưng Yên có lợi thế rất lớn gần Thủ đô Hà Nội, hệ thống hạ tầng kết nối hoàn chỉnh và thị trường lao động chất lượng cao. Tại đây, quy hoạch phát triển 46 khu công nghiệp, hiện đã có 16 khu công nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động với diện tích hơn 3.600ha. Trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch 117 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 7.000ha, trong đó có 82 cụm công nghiệp đã phê duyệt quyết định thành lập với tổng diện tích hơn 4.400ha.

Việc hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên-Thái Bình vừa mang đến quỹ đất phát triển công nghiệp lớn, vừa giúp tỉnh Hưng Yên mới cấu trúc lại quy hoạch một cách hiệu quả, bền vững. Khu vực có quỹ đất lớn sẽ tập trung vào tiếp nhận các dự án sử dụng diện tích lớn như công nghiệp hỗ trợ quy mô chuỗi, công nghiệp nặng hoặc công nghiệp năng lượng. Còn khu vực gần Thủ đô Hà Nội và các trung tâm đô thị sẽ được quy hoạch để thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và logistics.

Việc hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên-Thái Bình vừa mang đến quỹ đất phát triển công nghiệp lớn, vừa giúp tỉnh Hưng Yên mới cấu trúc lại quy hoạch một cách hiệu quả, bền vững. Khu vực có quỹ đất lớn sẽ tập trung vào tiếp nhận các dự án sử dụng diện tích lớn như công nghiệp hỗ trợ quy mô chuỗi, công nghiệp nặng hoặc công nghiệp năng lượng. Còn khu vực gần Thủ đô Hà Nội và các trung tâm đô thị sẽ được quy hoạch để thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và logistics.

Thành lập khu kinh tế tự do Hưng Yên

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ: “Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã thông qua đề án thành lập Khu kinh tế tự do quy mô hơn 30.000ha, tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã thống nhất quyết nghị thông qua đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên để báo cáo Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định”.

Khu kinh tế tự do Hưng Yên sẽ trở thành một trong những khu kinh tế mở, năng động và thân thiện với nhà đầu tư bậc nhất châu Á, là nơi thể chế và chính sách đột phá thúc đẩy tự do về hoạt động kinh doanh, dòng vốn đầu tư và tài chính, thu hút và phát triển nhân tài cũng như vấn đề quản trị. Khu kinh tế tự do phát triển theo mô hình phức hợp, đa chức năng có diện tích hiện tại khoảng 30.583 ha và nghiên cứu mở rộng ranh giới về phía tây (khoảng 13.000ha), lấn biển phía đông (khoảng 17.000ha); dự kiến chia thành ba vùng phát triển gắn các không gian cửa ngõ phía bắc, cửa ngõ phía nam và cửa ngõ phía đông (cảng biển).

Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã thông qua đề án thành lập Khu kinh tế tự do quy mô hơn 30.000ha, tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã thống nhất quyết nghị thông qua đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên để báo cáo Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc,

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Quang Hòa cho biết, để thu hút đầu tư, Hưng Yên đề xuất 12 nhóm với 31 cơ chế, chính sách đặc thù. Trong đó bao gồm 18 chính sách tốt nhất đang áp dụng tại Việt Nam và 13 chính sách đột phá theo tiêu chuẩn quốc tế. Việc thiết kế chính sách dựa trên bốn nguyên tắc cốt lõi là không tập trung vào ưu đãi thuế, phí truyền thống; ưu tiên giải pháp tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn, hiệu quả; bảo đảm khả năng cạnh tranh quốc tế; lấy nhu cầu và rào cản của nhà đầu tư làm trung tâm thiết kế.

Theo đề xuất, tổng vốn đầu tư dự kiến cho dự án giai đoạn 2025-2050 là khoảng 463.000 tỷ đồng (tương đương 18 tỷ USD). Giai đoạn 1 (2025-2030) sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch, hạ tầng khung và thí điểm các chính sách đặc thù. Giai đoạn 2 (2030-2040) đẩy mạnh thu hút đầu tư chiến lược và mở rộng quy mô. Giai đoạn 3 (2040-2050), hoàn thiện hệ sinh thái kinh tế tự do, sẵn sàng cạnh tranh toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Chuyển xanh logistics: Đòn bẩy ứng phó biến động và kiến tạo tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, ngành logistics toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang chịu tác động mạnh mẽ từ các cú sốc về năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Hướng tới nền nông nghiệp carbon thấp là chìa khóa để Việt Nam khẳng định vị thế trong nền kinh tế xanh toàn cầu. (Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG)

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị: Từ liên kết sản xuất đến kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang dần “chuyển mình” từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị, phát triển theo chuỗi giá trị đang không còn là lựa chọn, mà trở thành con đường tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện thu nhập cho nông dân và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Từ một người nông dân từng trải qua biến cố với thực phẩm bẩn, ông Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung (Tuyên Quang) đã lựa chọn con đường khó: Xây dựng chuỗi nông nghiệp sạch khép kín, nuôi lợn bằng thảo dược và theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn.  

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng

Trong bối cảnh mùa hè năm 2026 được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trên diện rộng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

PV GAS đã tiếp nhận tàu PACIFIC SUCCESS với hơn 71.000 tấn LNG nhập khẩu từ Australia.

PV GAS nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG

Ngày 29/4, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, đơn vị đã nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG nhằm bảo đảm duy trì ổn định cung ứng năng lượng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 29/4: VN-Index giảm gần 22 điểm, khối ngoại bán mạnh VIC

Phiên giao dịch ngày 29/4, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận áp lực bán mạnh mẽ khiến các chỉ số chính giảm sâu. Ngành bất động sản có mức giảm mạnh nhất thị trường với 3,41% chủ yếu đến từ mã VIC, VHM, BCM. Chốt phiên, VN-Index giảm 21,74 điểm, xuống mức 1.854,1 điểm.