Sư đoàn 325, Quân đoàn 12: Giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Gần một tuần qua, trước tình hình mưa lũ gây ngập tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Sư đoàn 325, Quân đoàn 12 đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các xã Hợp Thịnh, Hoàng Vân, Tam Giang (tỉnh Bắc Ninh).

Bộ đội Sư đoàn 325 tích cực gia cố đê sông Cầu thuộc địa bàn xã Tam Giang. (Ảnh: QUANG ĐẠO)
Bộ đội Sư đoàn 325 tích cực gia cố đê sông Cầu thuộc địa bàn xã Tam Giang. (Ảnh: QUANG ĐẠO)

“Giúp nhân dân như giúp người thân của mình”

Nêu cao tinh thần chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, ngay sau khi cơ động đến vị trí, không quản ngại thời tiết khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 đã khẩn trương phối hợp cùng chính quyền và nhân dân địa phương gia cố, đắp cao những điểm đê xung yếu, quyết tâm không để nước tràn, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân vùng hạ lưu.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 325 đã tập trung phối hợp với các lực lượng như công an, dân quân, tự vệ, đoàn viên thanh niên,… cùng nỗ lực chống tràn tại đê sông Cầu thuộc địa bàn xã Hợp Thịnh và xã Tam Giang.

Những người lính trẻ của Sư đoàn 325 đã xuyên đêm chạy đua cùng nước lũ. Trong đêm tối, mỗi người một việc, người xúc đất, người chở đất, người đóng bao, đóng cọc tre,… với quyết tâm ngăn nước, giữ đê. Kết quả, cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 325 đã hoàn thành nhiệm vụ gia cố trên 2,8km đê, xử lý chống tràn, chống lún tại 4 vị trí xung yếu, góp phần giữ vững an toàn tuyến đê trước mực nước dâng cao; bảo vệ tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân sinh sống phía trong vùng đê bao.

Đồng hành cùng người dân vượt qua những khó khăn do mưa lũ gây ra, tại thôn Diên Lộc và thôn Đồng Nhân (xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh), sau khi mực nước hạ dần đến ngưỡng an toàn, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 đã khẩn trương cùng người dân địa phương triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả mưa lũ.

3.jpg

Ở các điểm trường học, nhà văn hóa, đường làng, ngõ xóm và nhà dân, bộ đội tập trung khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, bùn đất, lau dọn đồ đạc, góp phần đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả, sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh: QUANG ĐẠO)

Đưa tay gạt vội những giọt mồ hôi trên vầng trán lấm tấm bùn sau khi giúp một hộ dân ở thôn Diên Lộc dọn dẹp nhà cửa sau lũ, Hạ sĩ Nguyễn Huy Lân, chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 bộc bạch: “Tôi và gia đình đã từng sống trong cảnh lũ lụt nên rất đồng cảm với những vất vả của người dân Diên Lộc. Với suy nghĩ “giúp đỡ nhân dân như giúp người thân của mình”, tôi cùng đồng đội luôn động viên nhau cố gắng để hỗ trợ bà con nhiều nhất có thể”.

Tô thắm hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Được biết, tại các địa phương của tỉnh Bắc Ninh, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 đã vừa giúp bảo vệ đê, vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm vào các vùng bị ngập sâu; vừa giúp sơ tán người, tài sản của nhân dân ra khỏi vùng mưa lũ đến nơi an toàn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Dù trong nhiệm vụ nào, những người lính Sư đoàn 325 cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản vất vả, hiểm nguy, giúp cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

z7108624878715-54f7478ea94d769096280a6933a4d18e.jpg
Đại tá Nguyễn Hải Ngư, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 325 kiểm tra, động viên bộ đội khắc phục hậu quả mưa lũ tại Trường Tiểu học và Trung học Thanh Vân, xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: QUANG ĐẠO)

Trực tiếp có mặt chỉ đạo và kiểm tra các lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân vùng lũ, Đại tá Nguyễn Hải Ngư, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 325 cho biết: “Là đơn vị đứng chân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nên ngay khi nhận tin báo về tình hình mưa lũ nguy hiểm tại các xã Tam Giang, Hợp Thịnh, Hoàng Vân, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã điều động lực lượng về hỗ trợ gia cố đê và giúp đỡ bà con nhân dân. Ngay khi nước lũ rút đi, cán bộ, chiến sĩ đơn vị chủ động cùng người dân dọn dẹp nhà cửa với tinh thần tất cả vì nhân dân. Đối với một số địa điểm vẫn còn ngập sâu, bộ đội sẽ tiếp tục bám sát tình hình và triển khai vệ sinh ngay khi nước rút”.

Ngay khi nhận tin báo về tình hình mưa lũ nguy hiểm tại các xã Tam Giang, Hợp Thịnh, Hoàng Vân, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã điều động lực lượng về hỗ trợ gia cố đê và giúp đỡ bà con nhân dân. Khi nước lũ rút đi, cán bộ, chiến sĩ đơn vị chủ động cùng người dân dọn dẹp nhà cửa với tinh thần tất cả vì nhân dân.

Đại tá Nguyễn Hải Ngư, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 325

Trao đổi với chúng tôi, chị Lê Thị Hương, một người dân thôn Đồng Nhân, xã Tam Giang xúc động chia sẻ: “Trong mưa lũ hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 đã kịp thời có mặt, giúp người dân di chuyển thóc, gạo, dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống. Mọi người rất cảm kích, biết ơn sự hỗ trợ tận tình, trách nhiệm của bộ đội 325”.

z7108618966061-df5275999d3d28552aa1ed943dbfe1bc.jpg
Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hoàng Vân trao Thư cảm ơn cho Trung đoàn 101, Sư đoàn 325. (Ảnh: QUANG ĐẠO)

Trong mỗi câu chuyện, trong từng ánh mắt và những hành động khẩn trương của những người lính Sư đoàn 325 đều thể hiện rõ tinh thần “vì nhân dân phục vụ” và quyết tâm sát cánh, đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn do mưa lũ gây ra. Với họ, đây thực sự là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, chiến đấu với thiên nhiên khắc nghiệt để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Đồng thời, chính những hành động cụ thể, khẩn trương của họ đã không chỉ giúp bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Cùng với việc gia cố trên 2,8km đê, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 còn khai thông 3,1km kênh, mương; giúp nạo vét bùn, dọn dẹp 5km đường làng, 7 trường học, 5 đình chùa, 14 nhà văn hóa,… Ghi nhận những đóng góp của những người lính Sư đoàn 325, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tam Giang và Hoàng Vân đã gửi thư cảm ơn Trung đoàn 95, Trung đoàn 101 (Sư đoàn 325). Song, như chia sẻ của Thượng tá Vũ Anh Dũng, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 325: “Phần thưởng có ý nghĩa nhất đối với chúng tôi đó chính là sự tin yêu, những tình cảm chân thành của bà con trong lúc chia tay bộ đội về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ người dân vùng lũ. Đó là nguồn động viên to lớn để người lính Sư đoàn 325 tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng nhân dân trong mọi tình huống”.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình nhanh chóng đưa ngư dân bị tai nạn lao động khi đang khai thác thủy sản trên biển đi cấp cứu kịp thời. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình kịp thời cứu nạn ngư dân bị tai nạn lao động nghiêm trọng trên biển

Ngày 12/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Hải đội Biên phòng 2 khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện tổ chức cứu nạn, đưa một ngư dân bị tai nạn lao động nghiêm trọng trong quá trình khai thác thủy sản trên biển vào bờ cấp cứu, qua đó kịp thời hạn chế nguy hiểm đến tính mạng người bị nạn.

Các nghệ sĩ trình diễn một số tiết mục jazz tiêu biểu trong họp báo công bố sự kiện.

Hội tụ nhiều nghệ sĩ nhạc jazz quốc tế

Hanoi Jazztival 2026 với chủ đề “Jazz Hà Nội-Giai điệu không biên giới” là nơi hội tụ nhiều nghệ sĩ nhạc jazz nổi tiếng trong nước và quốc tế, góp phần đưa Liên hoan nhạc Jazz quốc tế trở thành một thương hiệu văn hóa Hà Nội.

Bảo hiểm xã hội giúp người dân giảm gánh nặng khi khám chữa bệnh. (Ảnh A.T)

Bắc Ninh: Tăng cường kiểm soát quy trình, bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế

Trước phản ánh người dân đã đóng tiền mua thẻ bảo hiểm y tế nhưng chưa ghi nhận gia hạn trên hệ thống, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, chấn chỉnh sai phạm, đồng thời khuyến nghị, hướng dẫn các biện pháp để người tham gia bảo hiểm bảo vệ quyền lợi của mình. 

Trao quyết định kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Trường tiểu học Hồng Phong, phường An Phong (Hải Phòng)

Chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới

Đến thời điểm này, nhiều đảng bộ cấp xã của thành phố Hải Phòng đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên cả năm 2026. Để đạt được thành tích đó, các địa phương trên toàn thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng phát hiện nguồn từ cơ sở.

Một góc phường Bắc Giang nhìn từ trên cao (Ảnh QUỐC TRƯỜNG)

Bước đột phá trong phát triển đô thị ở Bắc Ninh

Việc Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đã mở ra không gian phát triển mới, tái cấu trúc toàn bộ không gian theo hướng đa cực và giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Đây là bước chuyển về tư duy xây dựng đô thị lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và con người làm trung tâm.

Giữ gìn hiện trạng Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An ngày càng được siết chặt (Ảnh SỞ DU LỊCH NINH BÌNH)

Tăng cường quản lý, bảo vệ bền vững giá trị di sản

Thời gian qua, sự phát triển mạnh mẽ của du lịch đã mang lại lợi ích kinh tế, mở ra những cơ hội mới cho người dân vùng Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An (tỉnh Ninh Bình). Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra sức ép ngày càng lớn lên đất đai, cảnh quan và trật tự xây dựng.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và lãnh đạo Quân khu 3 tặng quà động viên lực lượng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Yên Mô.

Hành trình thiêng liêng tìm lại tên cho các anh

Sau 67 ngày đêm triển khai (từ ngày 1/6 đến 6/8/2026), tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN.

Nông dân xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chuyển đổi sang trồng nhãn cho thu nhập cao.

Giữ lửa di sản, nâng tầm hạt ngọc Phố Hiến

Từ những vườn nhãn trĩu quả, đến những lò sấy đỏ lửa đã đưa nhãn lồng Hưng Yên từ một đặc sản nổi tiếng trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tạo nên biểu tượng văn hóa, kinh tế của vùng đất Phố Hiến.

Nghề thêu thổ cẩm trang phục người Dao Thanh Y ở xã Quảng La được trao truyền, gìn giữ đến ngày nay.

Gìn giữ văn hóa truyền thống người Dao Thanh Y

Từ lâu, người Dao Thanh Y ở xã Quảng La (tỉnh Quảng Ninh) đã bảo tồn và gìn giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống. Một trong số đó là truyền thống thêu trang phục thổ cẩm với sắc chàm, đường thêu và hoa văn độc đáo dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Sách vở chủ yếu được sản xuất trong nước, phù hợp với thu nhập của các gia đình.

Sẵn sàng cho năm học mới

Còn chưa đầy 1 tháng nữa là bước vào năm học mới 2026-2027. Thời điểm này thị trường sách, vở, đồ dùng học tập bắt đầu sôi động. Các gia đình tranh thủ thời gian nghỉ hè đưa con em đi chọn lựa những sản phẩm phù hợp, sẵn sàng cho năm học mới.

Ban Điều hành bảo đảm cung ứng điện năm 2026 NSMO họp nhằm rà soát công tác chuẩn bị vận hành hệ thống điện cho cao điểm nắng nóng. (Ảnh: NSMO)

NSMO chủ động phương án bảo đảm cung ứng điện miền bắc trong đợt nắng nóng

Dự báo từ ngày 11-16/8, tại miền bắc nhu cầu điện tăng cao trong đợt nắng nóng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) đã rà soát toàn diện nguồn, lưới điện, tăng cường ứng trực, huy động linh hoạt các nguồn để bảo đảm cung ứng điện cho miền bắc.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII. (Ảnh: HĐND TP)

Thành phố Hà Nội tổ chức lại, giảm còn 14 đầu mối, cơ quan chuyên môn

Sáng 10/8, tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn đã trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị Nghị quyết về việc tổ chức lại, thành lập một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.