Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chuẩn mức 1

Ngày 15/11, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chuẩn mức độ 1. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trao Bằng và biểu trưng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trao Bằng và biểu trưng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương; các trường chính trị thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Chính trị Lê Hồng Phong.

Về phía lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế có các đồng chí: Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng truyền thống của Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng truyền thống của Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.

Hoàn thành 6/6 tiêu chí với 55/55 chỉ tiêu chuẩn mức 1

Báo cáo quá trình xây dựng nhà trường đạt chuẩn mức 1, đồng chí Nguyễn Thị Châu, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh cho biết, Trường chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế vinh dự mang tên nhà chính trị, quân sự lỗi lạc Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trải qua 31 năm (1992-2023) xây dựng và trưởng thành, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, bám sát định hướng của Học viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp của các ban, sở, ngành, địa phương trong tỉnh; các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường luôn phát huy tinh thần kiên định, kỷ cương, dân chủ, đoàn kết, nêu gương, sáng tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để khẳng định uy tín, vị thế là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh.

Đến nay, trường đã hoàn thành 6/6 tiêu chí với 55/55 chỉ tiêu chuẩn mức 1, trong đó có 18 tiêu chí vượt trội so với quy định.

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Trường chính trị chuẩn” và Hướng dẫn 381 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 745-QĐ/TU, ngày 16/5/2022 phê duyệt Đề án xây dựng trường chính trị chuẩn. Sau hơn 1 năm thực hiện, với tinh thần quyết tâm nỗ lực, hành động quyết liệt, nhà trường đã đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, các mô hình điển hình sáng tạo, đến nay trường đã hoàn thành 6/6 tiêu chí với 55/55 chỉ tiêu chuẩn mức 1, trong đó có 18 tiêu chí vượt trội so với quy định.

Quang cảnh tại buổi lễ dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quang cảnh tại buổi lễ dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Châu, kết quả nổi bật trong xây dựng nhà trường đạt chuẩn mức 1 trước hết là thể chế công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, quản trị nhà trường được quan tâm hoàn thiện đảm bảo tính hệ thống, kịp thời, khả thi, không trái với văn bản cấp trên.

Thứ 2 là công tác xây dựng đội ngũ được quan tâm theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm về số lượng và chất lượng, hợp lý về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường cả trước mắt và lâu dài. Đặc biệt, với phương châm “định hướng tốt, cơ chế tốt, môi trường tốt”, nhà trường đã ưu tiên nguồn lực, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời xây dựng môi trường tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên phát triển phẩm chất, năng lực, có khả năng thích ứng với yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Hiện nay, Trường có 25/27 giảng viên đạt trình độ thạc sĩ trở lên, chiếm 92,6%, trong đó, có 5 tiến sĩ, 5 nghiên cứu sinh. 100% giảng viên có bằng trung cấp và cao cấp lý luận chính trị, chứng chỉ bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu khoa học, kiến thức chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp sư phạm. So với Quy định 11-QĐ/TW tiêu chí về đội ngũ đã đạt 29/29 chỉ tiêu, trong đó, có 7 chỉ tiêu vượt chuẩn mức 1.

Trường có 25/27 giảng viên đạt trình độ thạc sĩ trở lên, chiếm 92,6%, trong đó, có 5 tiến sĩ, 5 nghiên cứu sinh. 100% giảng viên có bằng trung cấp và cao cấp lý luận chính trị, chứng chỉ bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu khoa học, kiến thức về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp sư phạm.

Đồng chí Nguyễn Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh báo cáo quá trình xây dựng nhà trường đạt chuẩn mức 1.

Đồng chí Nguyễn Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh báo cáo quá trình xây dựng nhà trường đạt chuẩn mức 1.

Thứ 3 là công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm đổi mới đồng bộ trong tất cả các khâu, quy trình, tạo đột phá về đổi mới phương pháp dạy-học, thi, kiểm tra, đánh giá; mô hình, loại hình đào tạo, bồi dưỡng phong phú, đa dạng; hoàn thành quy mô đào tạo, bồi dưỡng lớn, chất lượng không ngừng được nâng lên.

Thứ 4 là công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học được quan tâm phát triển toàn diện. Thông qua việc xây dựng và thực hiện có hiệu quả các mô hình sáng tạo trong thực tế hoạt động khoa học như mô hình “3C, 1K” đã khẳng định hướng đi sáng tạo của nhà trường trong nâng cao chất lượng tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học các cấp. So với Quy định 11-QĐ/TW, đạt 9/9 chỉ tiêu, trong đó, có 6 chỉ tiêu vượt chuẩn.

Thứ 5 là công tác xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, giàu tính Đảng được quan tâm và trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Công tác xây dựng văn hóa trường đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được nhà trường quan tâm toàn diện. Nổi bật là đã xây dựng và thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa trường Đảng cho các chủ thể trong nhà trường; xây dựng và thực hiện tốt các giá trị chuẩn mực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, viên chức và học viên Nhà trường. Công tác thi đua trong cụm, trong khối được phát động và tham gia tích cực, chủ động. Đối chiếu với Quy định 11-QĐ/TW, đạt 8/8 chỉ tiêu, trong đó, có 3 chỉ tiêu vượt chuẩn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và các ban, ngành dành phút mật niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và các ban, ngành dành phút mật niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối.

Thứ 6 là cơ sở vật chất phương tiện kỹ thuật và tài chính được quan tâm đầu tư. Trang thiết bị được quản lý, sử dụng và phát huy hiệu quả. Cảnh quan nhà trường được chăm sóc sạch, xanh, sáng, đẹp, thân thiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động của nhà trường.

Rà soát tiêu chí, tiến tới xây dựng đạt chuẩn mức 2

Trao Bằng và biểu trưng công nhận Trường Chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chuẩn mức 1 và phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian vừa qua để trở thành trường chính trị thứ 7 trong cả nước đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo quy định của Trung ương; đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cùng các đại biểu tham quan triển lãm hình ảnh tại phòng trưng bày truyền thống của nhà trường.
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cùng các đại biểu tham quan triển lãm hình ảnh tại phòng trưng bày truyền thống của nhà trường.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, buổi lễ được tổ chức trong không khí cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023). Đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng thiết thực kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, người Cộng sản kiên cường mẫu mực, người con ưu tú của dân tộc, của quê hương Thừa Thiên Huế.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh vinh dự là đơn vị thứ 7 trong cả nước được công nhận chuẩn mức 1. Là một trong những trường đi đầu đổi mới, chủ động tích cực và có phương pháp, cách làm rất bài bản, khoa học. Trường đã được công nhận đạt chuẩn mức 1 với đủ 55 chỉ tiêu của 6 nhóm tiêu chí, trong đó 18 tiêu chí vượt chuẩn, tiệm cận đến chuẩn mức 2. Đây là thành tựu nổi bật của Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, khẳng định vị thế, uy tín, sự phát triển vững chắc của Trường, xứng tầm là trường Đảng duy nhất của một tỉnh ở khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, Thừa Thiên Huế là tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, có vai trò kết nối vùng Bắc Trung Bộ với Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, Thừa Thiên Huế cần xây dựng một đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tin tưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh sớm đạt chuẩn mức 2.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tin tưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh sớm đạt chuẩn mức 2.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng lưu ý, trong thời gian tới, để duy trì, giữ chuẩn, tiến tới xây dựng đạt chuẩn mức 2 là những khó khăn, thách thức rất lớn đối với tập thể cán bộ, viên chức của Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh. Ngay từ bây giờ, cần rà soát những tiêu chí chưa đạt chuẩn mức 2, xây dựng lộ trình, kế hoạch, bố trí nguồn lực phù hợp để phấn đấu thực hiện.

Ngay từ bây giờ, cần rà soát những tiêu chí chưa đạt chuẩn mức 2, xây dựng lộ trình, kế hoạch, bố trí nguồn lực phù hợp để phấn đấu thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng

Để thực hiện mục tiêu này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị trường tiếp tục phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt những thành tựu nổi bật của đơn vị trong thời gian gần đây; tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh và khu vực; nỗ lực vượt bậc sớm hoàn thiện các tiêu chí đạt chuẩn mức 2 trong thời gian sớm nhất.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn một cách thực chất. Đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện nghiêm quy chế, quy định, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Cần có nhiều hơn các đề tài, đề án được chuyển giao, có nhiều báo cáo kiến nghị có chất lượng. Muốn vậy, phải đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.

Lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, có thêm các giải pháp phù hợp, cụ thể để Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tiếp tục giữ vững các tiêu chí đã đạt được, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí thiếu để sớm đạt chuẩn mức 2. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát để Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh thể hiện rõ nét là trường Đảng của tỉnh; tiếp tục rà soát, bố trí cán bộ đảm bảo tính kế thừa, ổn định và phát triển bền vững của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của trường. Đặc biệt, quan tâm đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu đáp ứng yêu cầu chuẩn mức 2 theo Quy định 11 của Ban Bí thư.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với tỉnh Tây Ninh

Ngày 6/7, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng lãnh đạo các bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về việc phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nhà ở xã hội, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường năng lực nghiên cứu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội

Sáng 6/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, cho ý kiến về việc ban hành Quyết định thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội và việc thành lập Cục chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ động nghiên cứu vấn đề mới phát sinh, tham mưu giải pháp có tầm nhìn dài hạn

Sáng 6/7, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Thanh Giang)

Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Sáng 6/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phối hợp tổ chức.

Lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra tàu cá chở dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Cuộc đấu tranh âm thầm nhưng quyết liệt

Gần 1.000 đối tượng vi phạm pháp luật bị phát hiện, bắt giữ và xử lý trong sáu tháng đầu năm 2026. Đằng sau con số ấy là cuộc đấu tranh âm thầm nhưng quyết liệt, là sự chuyển biến trong tư duy và phương pháp nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc họp với các bộ, ngành, địa phương về công tác chuẩn bị dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Chuẩn bị Dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô

Chiều 4/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc với Bộ Xây dựng và một số bộ, ngành liên quan, cùng 7 tỉnh, thành phố về công tác chuẩn bị Dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô (Dự án).

Toàn cảnh hội nghị

Quân khu 5 tổ chức Hội nghị quán triệt kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Sáng 4/7, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (phiên nội bộ) nhằm quán triệt Kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng cuối năm; đồng thời thảo luận, cho ý kiến đối với các văn kiện trình Hội nghị Đảng ủy Quân khu phiên toàn thể.

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vừa qua đời, nhưng hình ảnh người phụ nữ vác hai hòm đạn pháo vượt mưa bom, bão đạn, tiếp ứng cho trận địa phòng không chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026

[Video] Thời sự 24h ngày 4/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026; Bão số 1 tiếp tục gây gió mạnh, mưa lớn ở Bắc Bộ; Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng, rà soát toàn diện công tác chấm thi