Sri Lanka luôn coi Việt Nam là nguồn cảm hứng, sự cổ vũ lớn lao để đưa đất nước phát triển

Chiều 5/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Cộng hoà xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka nhân dịp Tổng thống cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Sri Lanka thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh Tổng thống chọn Việt Nam là nước thứ ba, và là nước đầu tiên ở Đông Nam Á đi thăm sau khi nhậm chức, thể hiện sự coi trọng của Sri Lanka trong quan hệ với Việt Nam; đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, đúng vào dịp hai bên kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Việt Nam và Sri Lanka có những mối liên kết sâu đậm từ trong lịch sử, bắt nguồn từ sự tương đồng về Phật giáo và các giá trị tư tưởng chung, cùng có khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Thủ tướng Chính phủ chia sẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, trên con đường đi tìm đường cứu nước năm 1911 đã ghé thăm Sri Lanka, Người đã trở lại thăm Sri Lanka hai lần vào các năm 1928 và 1946, đặt nền móng hết sức quan trọng cho quan hệ hữu nghị cũng như tình cảm nồng ấm giữa hai nước, hai dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka Triển lãm ảnh về quan hệ hai nước. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka Triển lãm ảnh về quan hệ hai nước. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka bày tỏ vui mừng thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và một lần nữa chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về thắng lợi lịch sử ngày 30/4/1975. Tổng thống bày tỏ sự khâm phục tinh thần kiên cường, bất khuất, tinh thần đấu tranh bền bỉ của nhân dân Việt Nam trong quá trình giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka khẳng định Chính phủ và nhân dân Sri Lanka luôn coi Việt Nam là nguồn cảm hứng, sự cổ vũ lớn lao để Sri Lanka vững tin, tiếp tục tìm kiếm con đường phù hợp đưa đất nước vượt qua khó khăn, ngày càng phát triển đi lên.

Tổng thống đánh giá cao Việt Nam là mô hình phát triển kinh tế thành công, là một trong những nước có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất trên thế giới, trở thành trung tâm sản xuất, đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư nước ngoài; bày tỏ mong muốn học tập những kinh nghiệm này từ Việt Nam.

Quang cảnh buổi hội kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh buổi hội kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trong bầu không khí hữu nghị và tin cậy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chia sẻ những định hướng chiến lược lớn, mục tiêu, giải pháp, bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cải cách thể chế, luật pháp, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát triển khoa học và công nghệ, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Tổng thống Sri Lanka đánh giá cao những chia sẻ của Thủ tướng Chính phủ và bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục có các chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại hội kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại hội kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka nhất trí cho rằng, trên nền tảng của quan hệ hữu nghị nồng ấm và tin cậy chính trị cao, hai nước sẽ không ngừng củng cố hợp tác trên các lĩnh vực, sớm đưa quan hệ lên tầm cao mới khi có đủ điều kiện và sự đồng thuận của hai bên. Hai bên nhất trí tiến hành các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao thường xuyên hơn, tổ chức định kỳ và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, đặc biệt là Ủy ban hỗn hợp, Tiểu ban thương mại, tiếp tục rà soát, bổ sung, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác và đề xuất các cơ chế, hình thức, hoạt động hợp tác mới, đa dạng, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mỗi nước.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka phát biểu ý kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka phát biểu ý kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hai bên nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư dựa trên tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế, triển khai các biện pháp xúc tiến thương mại và đầu tư dưới nhiều hình thức, phấn đấu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1 tỷ USD, tiến tới xem xét ký Thỏa thuận thương mại tự do song phương và Hiệp định bảo hộ và khuyến khích đầu tư trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tại buổi hội kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tại buổi hội kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tổng thống Sri Lanka nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng Sri Lanka có nhu cầu và Việt Nam có thế mạnh; có chính sách ưu tiên cho các nhà đầu tư Việt Nam sang Sri Lanka đầu tư các dự án trọng điểm.

Hai nhà Lãnh đạo cũng nhất trí mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tăng cường hợp tác về khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ mới. Hai nhà Lãnh đạo đánh giá cao việc Việt Nam và Sri Lanka chia sẻ nhiều quan điểm chung về các vấn đề khu vực và thế giới và nhất trí cho rằng, trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới có nhiều biến động hiện nay, hai nước cần tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau, trở thành những người bạn thân thiết và tin cậy tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka và các quan chức Sri Lanka. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka và các quan chức Sri Lanka. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi đến Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya và mong muốn sớm đón Thủ tướng sang thăm Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Các quan khách hái lộc lì xì đầu năm. (Ảnh do Đại sứ Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Xuân Quê hương - Cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Pakistan

Hòa chung không khí hân hoan chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tối 4/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã tổ chức Chương trình Xuân Quê hương. Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 200 khách mời là cộng đồng người Việt tại sở tại và bạn bè Pakistan cùng đại diện các đoàn ngoại giao tại Pakistan.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia

Chiều 6/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao đã tới gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam, cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Campuchia.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Chương trình hành động.

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Chương trình hành động với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, thể hiện tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị cao, tạo nền tảng quan trọng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/2/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen

[Video] Thời sự 24h ngày 6/2/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia, hội kiến Samdech Techo Hun Sen; Hội đàm giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia; Hà Nội bắn pháo hoa 33 điểm dịp Tết Nguyên đán 2026; Thông tin về vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phụ lục 5 về Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV

Công tác xây dựng Đảng 5 năm qua đã được đặt đúng vị trí "then chốt", tiến hành thường xuyên, triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ cả về "xây" và "chống" với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo được bước đột phá mạnh mẽ.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Heng Samrin đối với quan hệ Việt Nam-Campuchia trong suốt nhiều thập kỷ qua và tiếp tục là tấm gương, nguồn cảm hứng cho các thế hệ trong việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk

Chiều 6/2, trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi gặp mặt báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng lãnh đạo chủ chốt 3 Đảng tại Cuộc gặp. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm đồng chủ trì Cuộc gặp người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào

Chiều 6/2, tại Trụ sở Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Chủ tịch CPP Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Cuộc gặp người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào. Cùng dự có Thủ tướng ba nước, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Campuchia.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng thay mặt các đồng chí được giới thiệu ứng cử phát biểu tại Hội nghị.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được 100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hồng Hà phối hợp Ủy ban nhân dân phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.