“Sông về biển lớn” tại UTH - Điểm hẹn kết nối nguồn lực cho kinh tế biển Việt Nam

Hàng trăm thuyền viên, doanh nghiệp vận tải biển, chuyên gia hàng hải và sinh viên sẽ cùng hội tụ trong Đêm hội tụ “Sông về biển lớn” do Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH) tổ chức. Đây là một trong những sự kiện điểm nhấn nhân Ngày Thuyền viên thế giới (25/6).

Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đêm hội tụ với chủ đề "Sông về biển lớn" nhân Ngày Thuyền viên thế giới (25/6).
Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đêm hội tụ với chủ đề "Sông về biển lớn" nhân Ngày Thuyền viên thế giới (25/6).

Trong bối cảnh kinh tế biển được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao các lĩnh vực hàng hải, logistics, vận tải biển và khai thác cảng đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Không gian hội tụ của cộng đồng kinh tế biển

Với mong muốn tạo ra không gian kết nối giữa các thành phần trong hệ sinh thái kinh tế biển, UTH sẽ tổ chức Đêm hội tụ “Sông về biển lớn” vào ngày 28/6 và tôn vinh những đóng góp thầm lặng của đội ngũ thuyền viên đối với hoạt động giao thương, vận tải và phát triển kinh tế đất nước.

Không chỉ là hoạt động tri ân những người đang làm việc trên các tuyến vận tải thủy nội địa và quốc tế, chương trình còn là dịp để cộng đồng nghề biển gặp mặt, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối cơ hội nghề nghiệp và lan tỏa tình yêu nghề đến thế hệ trẻ.

2aoboqge6o290jepyqtpvkmomt5j4c7qyhxmakku.jpg
Sinh viên UTH thực hành trên mô hình điều khiển tàu biển.

Theo Ban tổ chức, điểm đặc biệt của “Sông về biển lớn” nằm ở tinh thần hội tụ. Chương trình quy tụ đại diện các doanh nghiệp vận tải biển, logistics, khai thác cảng, các cơ sở đào tạo, chuyên gia hàng hải, thuyền viên cùng đông đảo sinh viên đang theo học các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế biển.

Tên gọi “Sông về biển lớn” mang ý nghĩa biểu tượng cho sự gặp mặt của những dòng chảy khác nhau, từ những tuyến vận tải thủy nội địa đến các hải trình quốc tế; từ những người đang trực tiếp làm việc trên biển đến thế hệ trẻ đang chuẩn bị bước vào nghề. Tất cả cùng hướng tới mục tiêu chung là phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh cho kinh tế biển Việt Nam.

Chung tay phát triển nguồn nhân lực kinh tế biển

Một trong những giá trị nổi bật của chương trình là tạo cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp và nguồn nhân lực trẻ.

Đối với cộng đồng thuyền viên, đây là dịp gặp mặt đồng nghiệp, mở rộng mạng lưới nghề nghiệp và cập nhật những xu hướng mới của ngành hàng hải trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển xanh.

Đối với các doanh nghiệp vận tải biển, logistics và khai thác cảng, chương trình là cơ hội tiếp cận nguồn nhân lực tiềm năng, tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo và thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, tuyển dụng.

Trong khi đó, sinh viên sẽ được trực tiếp gặp mặt những người đang làm việc trên các tuyến hàng hải quốc tế, lắng nghe những câu chuyện thực tế từ nghề nghiệp và có cái nhìn rõ nét hơn về cơ hội phát triển trong lĩnh vực kinh tế biển.

Việt Nam sở hữu hơn 3.260km bờ biển cùng hệ thống sông ngòi dày đặc, tạo nhiều lợi thế để phát triển vận tải biển, logistics, cảng biển và các ngành kinh tế biển. Cùng với sự gia tăng của thương mại quốc tế và xu hướng phát triển kinh tế biển bền vững, nhu cầu nhân lực cho ngành tiếp tục tăng cao những năm tới.

Theo đại diện UTH, bên cạnh ý nghĩa chào mừng Ngày Thuyền viên thế giới, Đêm hội tụ “Sông về biển lớn” còn hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng nghề nghiệp gắn kết, tăng cường kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và người lao động; đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh người thuyền viên và những ngành nghề đang giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển quốc gia.

“Giống như những dòng sông cùng đổ về biển lớn, sự kết nối giữa tri thức, kinh nghiệm, công nghệ và con người sẽ tạo nên sức mạnh mới cho ngành hàng hải và kinh tế biển Việt Nam trong thời kỳ hội nhập”, đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

Đêm hội tụ "Sông về biển lớn"

Thời gian: 18 giờ, ngày 28/6

Địa điểm: Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phần tham dự: Thuyền viên, doanh nghiệp vận tải biển, logistics, khai thác cảng, chuyên gia hàng hải, giảng viên và sinh viên

Hoạt động nổi bật: Tôn vinh thuyền viên; giao lưu cùng chuyên gia, doanh nghiệp; kết nối nghề nghiệp; chương trình nghệ thuật chủ đề kinh tế biển và hàng hải Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Bà Phạm Thị Kim Anh nhận quyết định bổ nhiệm và hoa chúc mừng từ Ban Lãnh đạo Bảo Minh. (Ảnh: MINH NGUYỄN)

Bảo Minh hướng tới mục tiêu bứt phá

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh cho biết, tính tới ngày 14/10, tổng doanh thu lũy kế 10 tháng đầu năm 2026 có số ước thực hiện các kênh lớn là hơn 6.916 tỷ đồng; tạm tính đạt 95,26% kế hoạch Hội đồng Quản trị giao và đạt 85,39% kế hoạch Tổng công ty giao nội bộ (cao hơn kế hoạch bình quân 10 tháng là 83,33%).

Các đại biểu dự tọa đàm “AI dạy hiệu suất, ai dạy làm người?” do Báo Tiền Phong và Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. (Ảnh: UTH)

Không để AI học thay sinh viên

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc cách học tập và làm việc, buộc giáo dục đại học phải đổi mới phương pháp đào tạo, đánh giá năng lực sinh viên. Khi sinh viên sử dụng AI để làm việc, học tập, yêu cầu đặt ra không còn là ngăn cấm hay khuyến khích mà là giúp họ biết khai thác AI hiệu quả, tư duy độc lập.

Các đại biểu xem triển lãm và trải nghiệm với chủ đề “Living in Motion by the South - Sống động một miền nam”. (Ảnh: MIK)

MIK Group khai trương House Of MIK tại miền nam

MIK Group vừa khai trương House of MIK, không gian thương hiệu và Sales Gallery của tập đoàn tại khu vực phía nam tại địa chỉ: tầng 25 Riverfront Financial Centre, số 3A-3B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

9 tháng đầu năm 2026, Nam A Bank tăng trưởng ấn tượng và toàn diện. (Ảnh Nam Á Bank)

Nam A Bank bứt phá 9 tháng năm 2026: Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25%; tổng tài sản tiệm cận 465.000 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với những con số tăng trưởng ấn tượng và toàn diện. Tính đến ngày 30/9/2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025.

Thư viện 10.000 cuốn sách tại sales gallery WOW Center tại đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Khi sales gallery trở thành không gian trải nghiệm

Liên doanh TT Capital, Quỹ đầu tư Vietmax Capital (Singapore) cùng các đối tác Nhật Bản là Cosmos Initia, Hinokiya Group và Koterasu Group đưa vào hoạt động sales gallery WOW Center tại đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dòng người kiên nhẫn xếp hàng mua kem chờ tới lượt - một hình ảnh quen thuộc suốt nhiều thập kỷ của nếp sống Thủ đô. (Ảnh: Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền)

Kem Tràng Tiền: Khép lại một địa chỉ và hành trình viết tiếp di sản

Trong những ngày mở cửa cuối cùng, góc phố 35 Tràng Tiền dường như nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng dài người tấp nập đổ về đây không chỉ để tìm kiếm một thức quà giải nhiệt, mà để lưu giữ lại những kỷ niệm trước khi cửa hàng kem gắn bó với nhiều thế hệ người dân Hà Nội chính thức dừng đón khách từ ngày 15/9.

Nhân viên Công ty Điện lực Đất Đỏ trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão. (Ảnh: DUY ĐOÀN)

EVNHCMC sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn điện mùa mưa bão

Mưa bão, dông lốc, triều cường không chỉ đặt ra yêu cầu giữ dòng điện liên tục mà trước hết là bảo vệ an toàn tính mạng người dân. Trong bối cảnh đó, ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp để không chỉ bảo đảm cấp điện thông suốt mà còn bảo đảm đối với người và tài sản tại nhiều địa phương.

Thành viên Hội đồng thành viên Petrovietnam Trần Bình Minh tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội. (Ảnh: PV GAS)

PV GAS kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, HOSE: GAS) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Đại hội) theo hình thức trực tuyến, thông qua các nội dung về nhân sự chủ chốt, cơ cấu quản trị và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2026-2031.