Sơn La: Trao học bổng Tô Hiệu cho học sinh vượt khó học tốt

Ngày 7/3, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ trao học bổng Tô Hiệu cho học sinh vượt khó học tốt và học sinh giỏi quốc gia bậc trung học phổ thông năm học 2024-2025.
Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh Sơn La trao học bổng cho các học sinh vượt khó học tốt.
Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh Sơn La trao học bổng cho các học sinh vượt khó học tốt.

Các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt được khen thưởng đợt này hiện đang học tập tại các trường mang tên đồng chí Tô Hiệu.

Đây cũng là một trong những hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 113 năm ngày sinh (1912-2025) và 81 năm ngày mất (7/3/1944-7/3/2025) của Nhà cách mạng, liệt sĩ Tô Hiệu.

Hội Khuyến học tỉnh Sơn La đã tặng giấy khen cho 34 học sinh đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2024-2025; tặng 113 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt của các trường mang tên đồng chí Tô Hiệu.

Đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chuyển trao 50 triệu đồng tiền ủng hộ của thân nhân Liệt sĩ Tô Hiệu cho Hội Khuyến học tỉnh Sơn La.

Đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chuyển trao 50 triệu đồng tiền ủng hộ của thân nhân Liệt sĩ Tô Hiệu cho Hội Khuyến học tỉnh Sơn La.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La cũng đã tặng bảng vàng vinh danh khuyến học cho các tập thể, cá nhân đã tham gia ủng hộ Quỹ học bổng Tô Hiệu.

Quỹ học bổng Tô Hiệu được thành lập vào ngày 10/1/2019, với mục đích tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ, thể hiện lòng biết ơn Nhà cách mạng Tô Hiệu và các chiến sĩ Nhà tù Sơn La.

Việc thành lập Quỹ học bổng Tô hiệu cũng là tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Sơn La và dòng họ nhà cách mạng Tô Hiệu đối với công tác “khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” của tỉnh Sơn La.

Trong những năm qua, tỉnh Sơn La đã tổ chức được nhiều hoạt động, sự kiện đón nhận được sự đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho Quỹ học bổng Tô Hiệu.

Trong những năm qua, tỉnh Sơn La đã tổ chức được nhiều hoạt động, sự kiện đón nhận được sự đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho Quỹ học bổng Tô Hiệu.

Đến nay, quỹ học bổng mang tên Nhà cách mạng, liệt sĩ Tô Hiệu có hơn 16 tỷ đồng. Ngoài khen thưởng học sinh các cấp có thành tích học tập xuất sắc, quỹ đã mở rộng thành phần khen thưởng người lớn học tập, người lao động giỏi, người nghiên cứu khoa học xuất sắc, các vận động viên đạt thành tích cao và người cao tuổi có nhiều đóng góp cho hoạt động khuyến học, khuyến tài.

Trong 6 năm qua, Hội đồng quản lý Quỹ học bổng Tô Hiệu đã trao 5.446 lượt khen thưởng với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng; trao tặng 367 chiếc xe đạp cho các học sinh trên địa bàn.

Đồng chí Tô Hiệu, sinh năm 1912, tại thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, mảnh đất giàu truyền thống văn hiến, quê hương của khởi nghĩa Bãi Sậy nổi danh trong cả nước.

Nhân ngày sinh và ngày mất của Nhà cách mạng, Liệt sĩ Tô Hiệu, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La đã tổ chức trao tặng học bổng cho các em học sinh vượt khó, hiếu học tại các trường mang tên đồng chí Tô Hiệu.

Nhân ngày sinh và ngày mất của Nhà cách mạng, Liệt sĩ Tô Hiệu, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La đã tổ chức trao tặng học bổng cho các em học sinh vượt khó, hiếu học tại các trường mang tên đồng chí Tô Hiệu.

Đồng chí Tô Hiệu giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng từ năm 14 tuổi. Cuối năm 1930, khi đang hoạt động cách mạng ở Sài Gòn, đồng chí Tô Hiệu bị thực dân Pháp kết án 4 năm tù và đày đi Côn Đảo. Trong thời gian này, đồng chí càng trở nên gần gũi với những người tù cộng sản và nhanh chóng giác ngộ…

Cuối năm 1939, khi đến cơ sở kiểm tra việc in ấn truyền đơn chuẩn bị cho cuộc đấu tranh mới, đồng chí Tô Hiệu bị thực dân Pháp bắt. Kẻ thù đã tra tấn dã man, ra sức mua chuộc, nhưng không thể lay chuyển được ý chí cách mạng kiên cường của đồng chí.

Đầu năm 1940 thực dân Pháp đã đày đồng chí Tô Hiệu lên nhà tù Sơn La với mức án là 5 năm tù khổ sai. Tại nhà tù Sơn La đồng chí được tín nhiệm bầu là Bí thư Chi bộ, Trưởng ban huấn luyện đào tạo cán bộ tại nhà tù Sơn La.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trao tặng giấy khen cho các học sinh đạt giải nhì tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trao tặng giấy khen cho các học sinh đạt giải nhì tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Trong thời gian đồng chí Tô Hiệu được bầu làm Bí thư Chi bộ, các hoạt động cách mạng trong nhà tù Sơn La đã có sự lãnh đạo tập trung thống nhất, có tổ chức, có phương pháp và phương hướng rõ ràng, nên đời sống của anh em tù nhân được cải thiện rõ rệt.

Ngày 7/3/1944, do chế độ hà khắc của nhà tù thực dân và do mắc bệnh hiểm nghèo, đồng chí Tô Hiệu đã hy sinh tại nhà tù Sơn La trong niềm tiếc thương vô hạn của các đồng chí của mình.

Đồng chí Tô Hiệu mãi mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo. Tinh thần, bản lĩnh, phẩm chất người cộng sản của đồng chí Tô Hiệu là tài sản vô giá của Đảng và cách mạng Việt Nam, có giá trị trường tồn và sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".