Nhiều hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu

Hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày sinh (1912-2022) của nhà cách mạng, liệt sĩ Tô Hiệu, từ ngày 1/3, tỉnh Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí Tô Hiệu đối với cách mạng Việt Nam.

Đảng viên Nguyễn Ngọc Dũng tuyên thệ trong lễ kết nạp ngay tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.
Đảng viên Nguyễn Ngọc Dũng tuyên thệ trong lễ kết nạp ngay tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Trước khi diễn ra các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, từ ngày 25/2 tỉnh Sơn La đã chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hội nghị báo cáo viên, giao ban báo chí, sinh hoạt của các chi bộ, các tổ chức chính trị-xã hội và các trường học trên địa bàn.

Cùng với tuyên truyền bằng cổ động trực quan trên các tuyến đường chính, nơi tập trung đông dân cư, tỉnh Sơn La còn chỉ đạo các ngành phối hợp Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương làm phim tài liệu tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tô Hiệu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam…

Từ ngày 1/3 đến ngày 6/3, tỉnh Sơn La đã tổ chức tuần sinh hoạt chính trị theo chủ đề “Tinh thần Tô Hiệu” và tổ chức lễ kết nạp đảng viên ngay tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Tổ chức chương trình thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn và trao thẻ cho 110 đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; chương trình trải nghiệm “Em yêu lịch sử” với chủ đề “Tinh thần Tô Hiệu” cho học sinh THCS tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của liệt sĩ Tô Hiệu.

Đảng viên Lương Thị Ngọc Anh, Chi bộ Công ty Xổ số kiến thiết Sơn La, một trong 19 đảng viên được kết nạp Đảng trong dịp này, phấn khởi nói: Tôi rất vinh dự, tự hào khi được kết nạp đúng vào dịp này ngay tại di tích lịch sử. Đây là động lực để tôi và các đảng viên khác quyết tâm phấn đấu trở thành đảng viên có ích cho xã hội.

Tỉnh Sơn La cũng đã tổ chức triển lãm 100 bức ảnh, tư liệu trình bày trên 19 pano in UV bạt 3M và được trưng bày ngoài trời đến hết ngày 31/12/2022. Các tác phẩm được trưng bày theo 3 chủ đề: Quê hương; Tô Hiệu - tinh thần và ý chí cách mạng; Tỏa sáng mãi tinh thần Tô Hiệu.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu -0
Tỉnh ủy Sơn La tổ chức tọa đàm với chủ đề “Tô Hiệu-Người Cộng sản kiên trung”. 

Đồng thời, tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Tô Hiệu - Người Cộng sản kiên trung” với sự tham dự của tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ngoài ra còn có lãnh đạo Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng thân nhân gia đình chiến sĩ cách mạng, liệt sĩ Tô Hiệu tham dự tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, tỉnh Sơn La đã trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó học tập tốt và tiếp tục phát động xây dựng “Quỹ học bổng Tô Hiệu” được hơn 6 tỷ đồng.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu -0
 Thân nhân gia đình chiến sĩ cách mạng, liệt sĩ Tô Hiệu giới thiệu về thân thế, gia đình họ Tô qua triển lãm ảnh, tư liệu trưng bày tại Nhà tù Sơn La.

Tiếp tục trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, từ ngày 4/3 đến ngày 6/3, tỉnh Sơn La cũng đã tổ chức đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và ký kết chương trình hợp tác giữa 2 tỉnh giai đoạn 2022-2025; tham dự Lễ dâng hương, đón nhận Bằng công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà tưởng niệm đồng chí Tô Hiệu tại Hưng Yên.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.