Sơn La tổng kết 5 năm thực hiện các Nghị quyết về xây dựng Đảng

Chiều 28/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU (ngày 21/1/2021) về "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở".
Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La trao bằng khen cho các tập thể.
Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La trao bằng khen cho các tập thể.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU (ngày 25/11/2021) về "Phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, hợp tác xã, tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025".

Qua 5 năm triển khai, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 42-KH/TU để cụ thể hóa Nghị quyết 02.

Các cấp ủy, cơ quan chuyên trách đã ban hành hơn 2.000 văn bản triển khai, trong đó có 222 kế hoạch, 29 chỉ thị, nghị quyết, 60 chương trình và 35 quy định; 100% đảng ủy cấp xã đã xây dựng kế hoạch hoặc chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện các Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện các Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Một trong những điểm sáng là sự vào cuộc chủ động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị-xã hội. Trong đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La tham mưu ban hành Nghị quyết 19 về phát triển Đảng trong khu vực ngoài nhà nước; tổ chức Cuộc thi “Bí thư chi bộ giỏi” năm 2022 với sự tham gia của hơn 2.100 bí thư chi bộ.

Các mô hình như “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” được triển khai sâu rộng với 70/328 đảng bộ và 612/4.102 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đăng ký thực hiện.

Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở” thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện các Nghị quyết về xây dựng Đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện các Nghị quyết về xây dựng Đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế-xã hội gắn với đặc thù địa phương, như: Xây dựng nông thôn mới tại Ngọc Chiến, phát triển rừng bằng cây ăn quả tại Văng Lùng, phát triển chè Shan tuyết ở Tà Xùa.

Việc thực hiện chủ trương bố trí bí thư đảng ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã không phải là người địa phương đạt kết quả cao.

Tính đến tháng 4/2025, có 146/200 xã, phường, thị trấn có bí thư không phải người địa phương (đạt 73%), tăng 73 xã so với trước khi triển khai kế hoạch; 132/200 xã có chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã không phải người địa phương (đạt 66%).

Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La trao bằng khen cho các tập thể.

Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La trao bằng khen cho các tập thể.

Tỷ lệ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố đạt 98%. Công tác luân chuyển cán bộ cấp xã được tăng cường, với 546 lượt cán bộ được điều động trong 5 năm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La, biểu dương kết quả đạt được trong việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng trong khu vực ngoài nhà nước.

Đồng chí Lò Minh Hùng nhấn mạnh, thời gian tới tỉnh Sơn La cần tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đặc biệt trong bối cảnh chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Các cá nhân có thành tích trong công tác thực hiện các nghị quyết nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Các cá nhân có thành tích trong công tác thực hiện các nghị quyết nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Tỉnh sẽ vận dụng hiệu quả bài học từ Nghị quyết 02 để thực hiện Kế hoạch 133-KH/TU về xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; đẩy mạnh phát triển đảng trong doanh nghiệp, hợp tác xã làm nền tảng phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nghị quyết 02 sẽ được thay thế bằng nghị quyết mới cho giai đoạn 2025-2030, phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp và việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW của Trung ương.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La cũng đã tặng bằng khen cho 24 tập thể và 25 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 2 nghị quyết nói trên.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Ngày 6/12, Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống (6/12/1965-6/12/2025) và đón nhận Huân Chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và trao Huân Chương Lao động hạng Nhì cho nhà trường.

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".