UBCKNN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025

Ngày 31/12, tại trụ sở cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Đảng ủy cơ quan UBCKNN, đồng chí Nguyễn Trọng Thành - Phó Bí thư Đảng ủy cho biết, năm 2024, bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Đảng ủy Bộ Tài chính, Đảng uỷ cơ quan Ủy ban chứng khoán nhà nước tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ đồng thuận, nhất trí cao với những nội dung trong báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2024; đồng thời, nêu ý kiến bổ sung về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng ủy cơ quan UBCKNN để phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, nội dung báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Đảng ủy cơ quan UBCKNN và các ý kiến tham luận trình bày tại hội nghị đã thể hiện tinh thần đoàn kết, không khí thống nhất của Đảng bộ cơ quan UBCKNN trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Bộ cho rằng Đảng ủy cơ quan UBCKNN đã chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ Khối, của Đảng bộ Bộ Tài chính; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan UBCKNN đã chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung quán triệt, triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về chống suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Triển khai nhiệm vụ năm 2025, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính đề nghị, Đảng ủy cơ quan UBCKNN tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác xây dựng Đảng hiện nay để cán bộ, đảng viên đề cao tính tiền phong, gương mẫu thực hiện tốt Điều lệ Đảng. Đặc biệt nắm bắt tâm tư, ổn định tư tưởng của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng bộ đa ngành, đa lĩnh vực, giảm tổ chức bên trong, bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Vũ Thị Chân Phương- Bí thư Đảng ủy cơ quan UBCKNN, Chủ tịch UBCKNN phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Vũ Thị Chân Phương- Bí thư Đảng ủy cơ quan UBCKNN, Chủ tịch UBCKNN phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan UBCKNN, Bí thư Đảng ủy Vũ Thị Chân Phương đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính và những ý kiến của các đại biểu để bổ sung, đưa vào Chương trình công tác triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Đảng bộ cơ quan UBCKNN.

Để đạt kết quả toàn diện hơn nữa trong triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2025, đồng chí Vũ Thị Chân Phương đề nghị Văn phòng Đảng và Đoàn thể, các tổ chức đảng trực thuộc tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác năm 2025 của Đảng ủy cơ quan UBCKNN ngay từ những ngày đầu năm 2025; Triển khai xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy cơ quan UBCKNN thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2025. Đồng thời, tập trung chuẩn bị phương án tổ chức Đại hội Đảng các cấp phù hợp với phương án thay đổi của tổ chức bộ máy cơ quan UBCKNN, nhiệm kỳ 2025 – 2030 (2025 – 2027).

Bí thư Đảng ủy cơ quan UBCKNN đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan UBCKNN tăng cường nắm bắt tư tưởng, báo cáo tham mưu cho các cấp ủy đảng kịp thời giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, vấn đề mới phát sinh và chủ động định hướng tư tưởng cho đội ngũ công chức, đảng viên trong giai đoạn sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy nhằm bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ; bảo đảm giữ vững ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong toàn thể Đảng bộ.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký Quy chế phối hợp.

Nâng tầm quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Bộ Ngoại giao

Việc tổ chức ký Quy chế phối hợp công tác nhằm đưa quan hệ phối hợp giữa 3 Bộ lên tầm cao mới, chặt chẽ hơn, nhanh-sâu-chắc-hiệu quả hơn, đáp ứng cao hơn yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, gia tăng đóng góp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các mục tiêu chiến lược của Đảng.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Triển khai các mẫu thiết kế nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế nhà theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.