Sơn La thực hiện tốt việc quảng bá, kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP

Thời gian qua, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được tỉnh Sơn La triển khai, thực hiện hiệu quả, sâu rộng. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo cuộc vận động của tỉnh Sơn La còn gắn cuộc vận động này với các hoạt động quảng bá, kết nối, tiêu thụ nông sản.
Các sản phẩm vùng cao Sơn La đã có mặt tại các hội chợ, gian hàng.
Các sản phẩm vùng cao Sơn La đã có mặt tại các hội chợ, gian hàng.

Ngày 10/12/2021, Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 72-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Theo đó, hằng năm, Ban Chỉ đạo cuộc vận động đã ban hành kế hoạch về thực hiện cuộc vận động gắn với các hoạt động quảng bá, kết nối, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La; góp phần thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa nông sản, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, phân phối, tiêu dùng bảo đảm chất lượng sản phẩm OCOP...

Các sở, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh đều đưa ra các giải pháp, kế hoạch tập trung triển khai Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 27/1/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Cuộc vận động nêu trên; đồng thời, hưởng ứng bằng việc làm cụ thể, thiết thực, gương mẫu trong việc sử dụng trang thiết bị văn phòng là sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. Các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thể hiện tính tiên phong, gương mẫu và tạo thói quen sử dụng hàng Việt Nam trong các hoạt động của cơ quan và sinh hoạt của cá nhân, gia đình.

Ông Lù Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu, cho biết: Cùng với triển khai, thực hiện cuộc vận động, tại các huyện, thành phố đều gắn với chỉ đạo các cơ sở quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển cơ sở sản xuất, kinh doanh, phục vụ người tiêu dùng, đồng thời khuyến khích, đẩy mạnh phát triển thị trường, xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm, phân phối và tiêu dùng hàng Việt Nam với việc quảng bá, kết nối và tiêu thụ các sản phẩm của địa phương mình.

Đến thời điểm này, các sở, ngành của tỉnh đã hỗ trợ bảy dự án đề nghị thực hiện đầu tư mới. Cùng với đó, tỉnh còn cấp 17 giấy xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, nâng tổng số chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn của tỉnh Sơn La lên 254 chuỗi. Sơn La hỗ trợ xây dựng, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đối với các sản phẩm chế biến từ thịt, tỏi lên men Linh Đơn, đông trùng hạ thảo, trà túi lọc quả sơn tra; thuê tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong tỉnh thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói…

Ông Nguyễn Hưng Thịnh, Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Hưng Thịnh, xã Mường Bú, huyện Mường La, cho biết: Hợp tác xã thành lập tháng 11/2014, đến nay có 20 thành viên. Trong quá trình hoạt động, hợp tác xã đã được tạo điều kiện vay các nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ cấp giấy chứng nhận VietGAP, tham gia các gian hàng, hội chợ trong nước. Hợp tác xã có hơn 80 ha trồng táo đại, xoài, nhãn, mít... với sản lượng hơn 1.300 tấn quả/năm. Hợp tác xã đang cung ứng cho hệ thống các cửa hàng, siêu thị trong và ngoài tỉnh khoảng 100 tấn rau, củ, quả/tháng, doanh thu 1,7 tỷ đồng/tháng, tạo việc làm thường xuyên cho 13 lao động địa phương. Có được kết quả đó, chính là nhờ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của tỉnh Sơn La trong việc quan tâm, hỗ trợ và kết nối tiêu thụ nông sản…

Những năm qua, hình thức giới thiệu, quảng bá nông sản của tỉnh Sơn La rất đa dạng, được tổ chức triển khai thông qua nhiều hình thức mang lại hiệu quả, như: Tuần lễ mận và nông sản an toàn tại Siêu thị Big C - Thăng Long; hội chợ triển lãm chuyên ngành cà-phê lần thứ tám tại Buôn Ma Thuột; hội chợ Công thương vùng Đông Bắc-Phú Thọ; ngày hội trái cây Việt Nam tại tỉnh Tiền Giang; chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại; lễ hội cà-phê tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2023…

Ông Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Sở Công thương tỉnh chia sẻ: Thực hiện chủ trương chung của tỉnh trong việc góp phần đưa nông sản Sơn La vươn xa, sở đã duy trì, cập nhật trang thông tin giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh Sơn La (https://agritradepage.vn) với 42 doanh nghiệp, hợp tác xã và 52 sản phẩm nông sản tiêu biểu; phối hợp đưa các sản phẩm hàng nông sản của tỉnh lên sàn thương mại điện tử hợp nhất Sanviet.vn; hỗ trợ quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Sơn La trên sàn thương mại điện tử Postmart...

Từ đầu năm đến nay, các sở, ngành chuyên môn của tỉnh đã tạo điều kiện cho các hợp tác xã, doanh nghiệp đưa nông sản tham gia ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20; hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc-Điện Biên... Các gian hàng nông sản Sơn La thiết kế ấn tượng, thu hút người mua, mở ra nhiều cơ hội, nhiều đơn hàng. Việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với các hoạt động quảng bá, kết nối, tiêu thụ nông sản tại Sơn La đã và đang giúp nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.