Sơn La khởi công, khánh thành các công trình chào mừng Quốc khánh 2/9

Sáng 19/8, tại bản Tông, phường Chiềng An, tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ khánh thành Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La.

Dự lễ khánh thành có đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 932 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sỹ và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

ndo_tl_7.jpg
Công trình Nhà máy xử lý nước thải có hệ thống đường ống thu gom dài hơn 75km, kết nối gần 9.000 hộ gia đình, cơ quan, đơn vị.

Nhà tài trợ chính là Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW). Chủ đầu tư ban đầu là Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước MTV Môi trường Đô thị Sơn La, sau đó được chuyển giao cho Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La.

Sau hơn 13 năm triển khai, dự án đã hoàn thành với nhiều hạng mục quan trọng: Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải công suất 6.900m3 trên một ngày đêm theo công nghệ xử lý sinh học liên tục sử dụng các hệ vi sinh vật yếm khí và hiếu khí để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải; 7 trạm bơm thu gom nước thải.

ndo_tl_6.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phát biểu tại lễ khánh thành công trình Nhà máy xử lý nước thải.

Điểm nổi bật của công trình là hệ thống thu gom và xử lý nước thải đồng bộ, hiện đại, cho phép đấu nối trực tiếp từ hộ gia đình mà không cần bể phốt.

Dự án cũng đã nâng cấp hệ thống thoát nước mưa dài hơn 2,5km và cải tạo hơn 8,4km đường giao thông đô thị. Ngoài ra, dự án còn đầu tư đồng bộ thiết bị quản lý, vận hành hiện đại, bảo đảm hiệu quả khai thác lâu dài.

Đây là mô hình tiên tiến, đến nay cả nước mới có 4 địa phương áp dụng thành công, trong đó Sơn La là tỉnh duy nhất ở khu vực phía bắc.

ndo_tr_5.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 8 cá nhân có đóng góp trong quá trình triển khai xây dựng Nhà máy xử lý nước thải.

Chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cột A của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, được giám sát trực tuyến 24/24 giờ.

Dự án được các nhà tài trợ đánh giá cao, từng được lựa chọn là công trình tiêu biểu chào mừng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức năm 2020.

Quá trình triển khai, công trình tuân thủ nghiêm các quy định quốc tế, quy định của pháp luật và đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

ndo_tr_3.jpg
Các đại biểu dự lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La.

Theo đánh giá, dự án góp phần giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, hạn chế ngập úng mùa mưa, cải thiện môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, đồng thời tạo việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và đô thị bền vững.

Sáng cùng ngày, tại xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La đã long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở Phiêng Khoài.

Dự lễ khởi công có đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam; Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

ndo_tl_9.jpg
Đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phát biểu tại lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La.

Công trình được triển khai thực hiện theo Kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Đây là một trong 13 trường nội trú liên cấp được xây dựng tại 13 xã biên giới của tỉnh Sơn La, nằm trong kế hoạch đầu tư 248 trường học trên cả nước trong giai đoạn 2-3 năm tới.

Trường nội trú Phiêng Khoài được xây dựng trên diện tích khoảng 5ha, quy mô tiếp nhận hơn 1.200 học sinh với các hạng mục hiện đại, đáp ứng nhu cầu dạy học, học tập và sinh hoạt của giáo viên, học sinh trong kỷ nguyên mới.

Công an tỉnh Sơn La là đơn vị được giao trực tiếp đảm nhận thi công công trình. Các sở, ngành, chính quyền địa phương và nhân dân xã Phiêng Khoài sẽ phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để công trình hoàn thành đúng tiến độ, xứng đáng là “Ngôi trường kiểu mẫu vùng biên”.

ndo_tr_2.jpg
Đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam chụp ảnh cùng các đại biểu và giáo viên, học sinh Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở Phiêng Khoài.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của dự án, coi đây là công trình chính trị quan trọng.

Đây là công trình góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nguồn nhân lực cho cơ sở. Đồng thời, gắn giáo dục với giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Đồng chí Tráng Thị Xuân cũng yêu cầu cầu các cấp, các ngành tiếp tục chủ động phối hợp triển khai xây dựng hệ thống 12 trường nội trú liên cấp còn lại của tỉnh tại xã biên giới theo đúng tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".