Sơn La kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

Do ảnh hưởng của mưa lũ, gây thiệt hại về người và tài sản tại các xã trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La đã ra lời kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm cùng cộng đồng chung tay ủng hộ giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Mưa lũ đã gây thiệt hại về người và nhiều tài sản, các công trình tại Sơn La.
Mưa lũ đã gây thiệt hại về người và nhiều tài sản, các công trình tại Sơn La.

Trước đó, trong ngày 26, 27/7 và 31/7, 1/8/2025, tỉnh Sơn La liên tiếp hứng chịu các trận mưa lớn lịch sử, gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều cơ sở, như: Xã Chiềng Sơ, Huổi Một, Mường Lầm, Sông Mã, Bó Sinh, Sốp Cộp, Mường Lạn, Thuận Châu...

Mưa lũ đã làm 5 người chết, 1 người mất tích và gây thiệt hại nặng nề tài sản của nhà nước và người dân. Hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, sập đổ; hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị chết; nhiều héc-ta lúa, hoa màu bị vùi lấp; các tuyến đường giao thông, cầu cống, công trình thủy lợi, trường học, hệ thống điện, nước sinh hoạt bị hư hỏng nghiêm trọng.

ndo_tr_3.jpg
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La tiếp nhận 200 triệu đồng của công ty Xăng dầu Sơn La ủng hộ đồng bào bão lũ.

Nhiều khu dân cư bị chia cắt, cô lập hoàn toàn. Theo ước tính sơ bộ, thiệt hại do 2 đợt mưa lũ gây ra lên đến hàng trăm tỷ đồng, tình hình vùng thiên tai, đời sống của người dân vô cùng khó khăn, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội.

Phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, tinh thần “tương thân, tương ái” cao đẹp của dân tộc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La đã ra lời kêu gọi: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh bằng tấm lòng nhân ái hãy chia sẻ, giúp đỡ về tinh thần, vật chất khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

ndo_tr_6-1246.jpg
Bộ Tư lệnh Quân khu 2 hỗ trợ 1 tấn lương khô cho các hộ bị ảnh hưởng mưa lũ tại xã Chiềng Sơ.

Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé, đều là tia hy vọng tiếp thêm sức mạnh để người dân vùng thiên tai sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, khắc nghiệt này. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La cam kết phân bổ, sử dụng nguồn lực ủng hộ bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng mục đích, đối tượng.

Kết quả về ủng hộ sẽ được cập nhật trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La (https://mattran.sonla.gov.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng.

ndo_tl_5.jpg
Đồng Chí Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Chính phủ thăm, động viên và tặng quà cho các hộ dân vùng lũ Sơn La.

Thời gian tiếp nhận đến hết ngày 26/10/2025. Thông tin tài khoản tiếp nhận: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La. Về nội dung chuyển khoản: “Ủng hộ nhân dân tỉnh Sơn La bị ảnh hưởng thiên tai”.

Số tài khoản tiếp nhận 7900201013665, tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Sơn La. Tài khoản tại Kho bạc nhà nước khu vực X-Phòng nghiệp vụ 2: 3751.0.1045632.

ndo_tr_4-7376.jpg
Hội chữ thập đỏ tỉnh Sơn La hỗ trợ cho người dân vùng lũ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Huổi Một.

Việc ủng hộ bằng nhu yếu phẩm và tiền mặt, vui lòng gửi về: Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La, địa chỉ số 20, đường Hoàng Quốc Việt, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La.

Điện thoại liên hệ: Bà Hoàng Thị Lương Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La, số điện thoại 0986113596; ông Hà Văn Lý, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, công tác xã hội, số điện thoại: 0944212978.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".