Sơn La hướng về ngày hội lớn

Sơn La là một những địa phương trong toàn quốc được lựa chọn tổ chức điểm lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đến thời điểm này, tỉnh Sơn La đã có sự chuẩn bị chu đáo và tất cả đã sẵn sàng. Một không khí phấn khởi cùng với sự quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đang được diễn ra tại Sơn La.
Lực lượng Công an tỉnh Sơn La nghiêm túc luyện tập chuẩn bị cho buổi Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
Lực lượng Công an tỉnh Sơn La nghiêm túc luyện tập chuẩn bị cho buổi Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Tỉnh Sơn La sẽ có 2.248 tổ với 6.744 thành viên, mỗi tổ sẽ có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 tổ viên. Đây là những “cánh tay nối dài” và sẽ là lực lượng nòng cốt ở cơ sở hỗ trợ công an cấp xã trong việc nắm tình hình về an ninh trật tự; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khi được điều động.

Để chuẩn bị chu đáo cho lễ ra mắt cũng như khi lực lượng trên đi vào hoạt động, thực hiện Quyết định số 991/QĐ-BCA của Bộ Công an và Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 23/3/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ký về triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Sơn La đã ban hành kế hoạch số 132 ngày 23/3/2024 về triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong lực lượng Công an tỉnh Sơn La; xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng thuộc Công an tỉnh, Công an huyện, thành phố.

“Những cánh tay nối dài” của lực lượng Công an cơ sở tại Sơn La.

“Những cánh tay nối dài” của lực lượng Công an cơ sở tại Sơn La.

Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, cho biết: Dựa trên tình hình thực tiễn tại địa phương, Công an tỉnh Sơn La đã tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành luật, như: Nghị quyết quy định về thành lập, nội dung mức chi và kinh phí bảo đảm điều kiện hoạt động đối với tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, nhằm cụ thể hoá chế độ chính sách cho lực lượng này, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh của địa phương.

Công an tỉnh Sơn La cũng đã phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm bảo đảm triển khai thi hành luật đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, đặc biệt quan tâm tới việc tổ chức tốt việc phổ biến luật nêu trên đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp ủy lãnh đạo công an các cấp, cán bộ, chiến sĩ và trực tiếp của người tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành luật nhằm cụ thể hóa chế độ, chính sách cho lực lượng phù hợp điều kiện, hoàn cảnh thực tế của địa phương…

Thượng tá Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Sơn La, cho biết: Từ ngày 13/6 Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Công an Thành phố Sơn La, các đơn vị huy động lực lượng tham gia phục vụ lễ ra mắt cấp tỉnh tập trung tại phòng cảnh sát cơ động và hợp luyện tại Quảng trường Tây Bắc. Theo kế hoạch đề ra gồm 10 khối tham gia diễu hành, với sự tham gia của gần 500 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng chức năng.

Về các phương án diễn tập thực binh tình huống tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, gồm 3 tình huống: xử lý phương án phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự án không phải cưỡng chế; xử lý phương án mâu thuẫn bạo lực gia đình, phát sinh chữa cháy, cấp cứu người bị nạn, cứu tài sản và xử lý phương án phối hợp tuần tra, kiểm soát tại địa bàn phát hiện và bắt giữ đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Không khí khẩn trương tập luyện cho Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Không khí khẩn trương tập luyện cho Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Thành phố Sơn La, trung tâm chính trị của tỉnh Sơn La có 12 xã, phường. Khi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được triển khai đi vào cuộc sống sẽ có 139 tổ, 417 thành viên…. Tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La những ngày này tuy có nắng mưa thất thường nhưng tập thể cán bộ, chiến sĩ và những người từng là công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng... đã “vượt nắng, thắng mưa” cùng nhau luyện tập diễu hành với các tình huống được đề ra.

Ông Trịnh Công Lý, 65 tuổi, tổ 8 Phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La với hơn 20 năm làm bảo vệ dân phố, cho biết: Từ tháng 11/2023, khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được Quốc hội thông qua, bản thân tôi đã chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, sau đó cũng được các cấp chính quyền phổ biến. Với sự quan tâm của Công an tỉnh Sơn La, chúng tôi đều luyện tập hăng say, háo hức chờ đón lễ ra mắt. Khi được các cơ quan chức năng tuyên truyền và được biết chúng tôi sẽ có thêm khoản kinh phí hỗ trợ, chúng tôi rất an tâm, tin tưởng, và sẽ nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…

Trao đổi thêm với Trung tá Phạm Khánh Hòa, Phó Trưởng Công an thành phố Sơn La, được biết: Chúng tôi đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La về việc thành lập ban tổ chức, phối hợp với cơ quan lựa chọn gương mặt tiêu biểu tham gia khối diễu binh diễu hành, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La để diễu binh, diễu hành, tình huống theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Tại địa bàn các cơ sở, để luật triển khai đi vào cuộc sống, lực lượng công tại các cơ sở đã nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng cũng như sự cần thiết của việc ban hành luật. Từ đó lực lượng công an nhất là cán bộ, chiến sĩ phụ trách địa bàn đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới người dân thông qua các buổi sinh hoạt tổ, bản để phát huy vai trò tham gia của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Diễn tập thực binh tình huống tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
Diễn tập thực binh tình huống tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Thiếu tá Lương Đình Giáp, Phó Trưởng Công an phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, thông tin: Đây sẽ là cơ sở pháp lý và cơ chế để người dân thực hiện quyền làm chủ góp phần để người dân tham gia nhiều hơn hoạt động quản lý nhà nước về xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại các tổ, bản...

Trung tá Cao Hữu Đức, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Sơn La, thông tin thêm: Trong quá trình huấn luyện, mặc dù lực lượng luyện tập ở nhiều độ tuổi khác nhau nhưng về cơ bản ai cũng đều nêu cao ý thức trách nhiệm, các cán bộ huấn luyện của Phòng Cảnh sát cơ động đã sắp xếp, bảo đảm cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, trang bị, trang phục cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Đến nay tỉnh Sơn La đã hoàn thiện các nội dung huấn luyện theo chương trình đề ra. Qua một thời gian luyện tập khẩn trương, nghiêm túc, lực lượng được điều động tham gia lễ ra mắt điểm đã nỗ lực vượt khó, ý thức, trách nhiệm và đã sẵn sàng cho sự kiện quan trọng này. Theo đó, vào ngày 29/6 sẽ tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ ra mắt tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La và sẽ đồng loạt tổ chức lễ ra mắt trong toàn tỉnh vào 8 giờ sáng ngày 1/7.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".