Sớm khắc phục tình trạng đất khu công nghiệp bỏ hoang

Giao thông kết nối ngày càng thuận tiện, môi trường đầu tư cải thiện, nguồn nhân lực dồi dào, đó là những yếu tố giúp Thái Nguyên đã và đang là điểm đến của các nhà đầu tư, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến nay hơn 11 tỷ USD, tạo ra giá trị hàng hóa xuất khẩu mỗi năm đạt gần 30 tỷ USD. Tuy nhiên, thời gian qua, trong khi nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thuê mặt bằng để đầu tư sản xuất, kinh doanh, thì đất đai tại một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh lại bị bỏ hoang, gây lãng phí.
Ðất đai Khu công nghiệp Ðiềm Thụy B bỏ hoang, lãng phí nhiều năm.
Ðất đai Khu công nghiệp Ðiềm Thụy B bỏ hoang, lãng phí nhiều năm.

Khu công nghiệp Ðiềm Thụy B tại huyện Phú Bình nằm ngay cạnh các tuyến đường giao thông kết nối thuận lợi, được các nhà đầu tư thứ cấp rất quan tâm để xây dựng nhà máy sản xuất hàng hóa, nhưng do đầu tư hạ tầng dang dở, kéo dài cho nên đất không cho thuê được, đành bỏ hoang, lãng phí.

Cụ thể, Khu công nghiệp Ðiềm Thụy B được quy hoạch rộng 170 ha, Công ty cổ phần Tập đoàn APEC được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng. Những năm qua, chính quyền địa phương đã giải phóng mặt bằng được khoảng 40 ha, giao cho chủ đầu tư khoảng 22 ha để xây dựng hạ tầng và đã thu hút bảy nhà đầu tư thứ cấp vào thuê đất để xây dựng nhà máy sản xuất hàng hóa.

Tuy nhiên, do chậm tiến độ, tỉnh đã chấm dứt dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ðiềm Thụy B đối với Công ty cổ phần Tập đoàn APEC, hệ lụy kéo theo là diện tích đất đã được giải phóng mặt bằng lại để cỏ dại mọc um tùm, bỏ hoang nhiều năm nay, trong đó trạm xử lý nước thải chưa được đầu tư, dẫn đến hiện tượng ô nhiễm môi trường.

Chị Dương Thị Nga ở xóm Trạng, xã Ðiềm Thụy, than phiền: "Khu công nghiệp Ðiềm Thụy B chưa đầu tư trạm xử lý nước thải, cho nên một số nhà máy gia công kim loại, mạ kẽm xả nước thải thẳng ra môi trường có màu cam, đỏ, nước chảy đến đâu chết cây cỏ đến đấy. Mặt khác, do nằm trong quy hoạch khu công nghiệp, nhưng dự án thành quy hoạch treo, cho nên người dân không thể xây dựng, sửa chữa nhà ở, chưa được tái định cư, cuộc sống hết sức khó khăn".

Tương tự, Khu công nghiệp Nam Phổ Yên được phân làm hai khu, cũng trong tình trạng tương tự khi hàng chục héc-ta đất đã được giải phóng mặt bằng nhưng không được đưa vào sử dụng, gây lãng phí kéo dài.

Khu đất giao cho Công ty TNHH Phát triển đầu tư hạ tầng Lệ Trạch không được hoàn thiện hạ tầng, nhiều năm qua thành bãi thả trâu, bò của người dân. Còn khu đất Công ty TNHH một thành viên ô-tô Xuân Kiên Vinaxuki vừa làm chủ đầu tư hạ tầng, vừa đầu tư xây dựng nhà máy lắp ráp ô-tô cũng chưa hoàn thiện hạ tầng, nhà máy xây dựng lên nhưng không hoạt động, đất đai bỏ hoang.

Tại Khu công nghiệp Sông Công II, dù hạ tầng khá hoàn thiện, một số nhà đầu tư đã tạm nộp tiền thuê đất, nhưng cơ quan chức năng chậm ban hành giá cho thuê đất, giải phóng mặt bằng như "xôi đỗ", dẫn đến lãng phí nguồn lực đất đai, đồng thời làm mất cơ hội của nhà đầu tư.

Nhằm khắc phục tình trạng đất khu công nghiệp bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm các bất cập, khó khăn. Ðến nay, các vướng mắc tại Khu công nghiệp Sông Công II đã cơ bản được tháo gỡ.

Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên Lê Kim Phúc cho biết: "Chúng tôi đã tích cực phối hợp các sở, ngành và nhà đầu tư để giải quyết bất cập, tổ chức lại việc đầu tư và kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp Ðiềm Thụy B và Nam Phổ Yên, nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn".

Vướng mắc lớn nhất là xử lý dứt điểm tài sản, phần vốn mà các nhà đầu tư đã bỏ ra để xây dựng hạ tầng khu công nghiệp trước khi tìm nhà đầu tư mới để tiếp tục triển khai dự án.

Ðơn cử, tại Khu công nghiệp Ðiềm Thụy B, muốn giải quyết được phần vốn đã đầu tư vào khu công nghiệp này thì Công ty cổ phần Tập đoàn APEC phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh, sau đó cơ quan chức năng, đơn vị tư vấn thẩm định, thống nhất giữa các bên.

Tiếp đến, nhà đầu tư mới có trách nhiệm thanh toán phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn APEC đã đầu tư và tiếp tục triển khai dự án. Tuy nhiên, Công ty cổ phần Tập đoàn APEC chưa cung cấp đủ hồ sơ, chứng từ; một số tòa nhà xây dựng tại khu công nghiệp chưa đúng quy hoạch, sai quy định, chưa có cách giải quyết.

Còn tại Khu công nghiệp Nam Phổ Yên, tài sản, nhà máy của Công ty Trách nhiệm hữu hạn ô-tô Xuân Kiên Vinaxuki đã đầu tư chưa thanh lý, bán đấu giá được; một số diện tích đất tại đây dù đã thu hồi của người dân, nhưng đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến lãng phí nguồn lực đất đai tại một số khu công nghiệp tại Thái Nguyên thời gian qua là do năng lực nhà đầu tư yếu, nguồn lực hạn chế, không có kinh nghiệm. Ðây là bài học cần rút ra khi lựa chọn nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

Người dân có đất quy hoạch tại các khu công nghiệp Ðiềm Thụy B, Nam Phổ Yên mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, giải quyết dứt điểm những vướng mắc, bất cập nhiều năm qua để cơ cấu lại việc đầu tư, kinh doanh hạ tầng hai khu công nghiệp này, khắc phục tình trạng đất đai bỏ hoang, lãng phí kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Dự báo thời tiết ngày 4/10/2026: Không khí lạnh tràn về miền Bắc từ tối nay

[Video] Dự báo thời tiết ngày 4/10/2026: Không khí lạnh tràn về miền Bắc từ tối nay

Không khí lạnh từ phía Bắc dự báo bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ từ chiều tối và đêm nay, sau đó lan sang các khu vực khác ở Bắc Bộ, khiến nhiệt độ tiếp tục giảm và thời tiết chuyển lạnh về đêm. Trung Bộ duy trì nắng gián đoạn, còn Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông về chiều tối có xu hướng giảm.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 4/10/2026: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm mai

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 4/10/2026: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm mai

Không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, dự báo từ chiều tối và đêm mai bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ rồi lan sang các khu vực khác ở Bắc Bộ. Trước đó, trong đêm nay, Bắc Bộ vẫn duy trì mưa, dông; Trung Bộ có mưa vài nơi, còn Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục giảm mưa.

Bàn giao ngôi nhà có khả năng chống chịu thiên tai cho bà Hoàng Thị Liên ở xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên. (Ảnh: UNDP)

Nâng cao khả năng chống chịu cho cộng đồng sau thiên tai

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và Đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa có chuyến công tác tại Thái Nguyên nhằm đánh giá kết quả phục hồi và tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Người dân huyện Thuận Nam (Ninh Thuận cũ) trên đồng ruộng khô cằn bỏ hoang do ảnh hưởng của hạn hán kéo dài. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Ứng phó tác động của El Nino

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, theo dự báo, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh, đặc biệt, từ tháng 10 đến tháng 12, đạt xác suất cao nhất lên đến 95%.

[Video] Dự báo thời tiết ngày 3/10/2026: Bắc Bộ nắng nóng

[Video] Dự báo thời tiết ngày 3/10/2026: Bắc Bộ nắng nóng

Hôm nay, Bắc Bộ duy trì nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao, chiều tối và đêm có mưa rào, dông. Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối chuyển mưa dông cục bộ. Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục hình thái mưa rào, dông về chiều tối.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Lực lượng chức năng tái thả các cá thể rùa về môi trường tự nhiên. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Lan tỏa thông điệp bảo tồn đa dạng sinh học từ việc tái thả 31 cá thể động vật rừng nguy cấp về tự nhiên

Ngày 1/10, tại tiểu khu 414 thuộc lâm phần Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Ban Quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai) phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức tái thả 31 cá thể động vật rừng quý hiếm về môi trường tự nhiên sau thời gian cứu hộ, chăm sóc và phục hồi sức khỏe.

Vườn sầu riêng sử dụng cân đối phân bón vô cơ và hữu cơ của ông Trần Quang Tá, xã Ea Knuếc (Đắk Lắk).

Tái sử dụng tầng đất mặt

Tầng đất mặt được hình thành qua quá trình canh tác, cải tạo đất, bồi đắp tự nhiên rất nhiều năm, với các hạt không quá to, cũng không quá nhỏ, độ kết dính vừa phải, lưu giữ nước, chất dinh dưỡng, phù hợp cho cây trồng.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn quốc tế Unilever Việt Nam trao tặng tỉnh Thái Nguyên 86.300 cây giống lâm nghiệp sáng 30/9.

Trao tặng 86.300 cây giống lâm nghiệp cho tỉnh Thái Nguyên

Ngày 30/9, tại Trung đoàn 832, xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn quốc tế Unilever Việt Nam và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ trao tặng cây giống lâm nghiệp thuộc Chương trình “Gieo triệu mầm xanh, phủ vạn cánh rừng” giai đoạn 2026-2030.

Với người dân, mỗi chuyến đi qua tuyến đường là một lần phải căng mắt quan sát, lựa từng khoảng mặt đường còn bằng phẳng để tránh hiểm họa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Sớm sửa chữa tuyến đường Đá Voi-Nông Phố xuống cấp

Mặt đường nhểu ổ gà, bong tróc, đá dăm trồi lên; mỗi khi mưa lớn, nước đọng, lề đường bị xói lở khiến việc đi lại của người dân trên tuyến Đá Voi-Nông Phố, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa thêm nhọc nhằn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong khi đó, nguồn lực đầu tư để sửa chữa là bài toán chưa có lời giải.