Sớm giải tỏa những bức xúc ở Nông trường Hà Trung (Thanh Hóa)

Chúng tôi trở lại Công ty TNHH Nông - công nghiệp Hà Trung  (Bỉm Sơn, Thanh Hóa) sau hơn hai tháng. Lần đầu là tìm hiểu việc lãnh đạo công ty ép nông trường viên dùng phân bón nghi vấn MV-L tưới cho cây trồng. Còn lần này là để tìm hiểu hàng loạt câu chuyện đang khiến hoạt động của công ty tê liệt, sản xuất đình trệ, trong bối cảnh một bộ phận nông trường viên (NTV) vẫn khiếu kiện, còn tổng giám đốc bị cơ quan công an khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú...

Ông Nguyễn Thế Hùng bên vườn cao-su bị đập phá.
Ông Nguyễn Thế Hùng bên vườn cao-su bị đập phá.

"Tấm áo" quá mới trên "cơ thể" cũ

 Ði dọc quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Bỉm Sơn, dễ dàng nhận thấy hai bên đường bạt ngàn đồi dứa, mía xanh ngút mắt. Ðó chính là vùng sản xuất của Nông trường Hà Trung trước đây. Theo phản ánh của các NTV và đánh giá của Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn Tạ Ngọc Phước, những năm đầu đổi mới, bản thân Giám đốc nông trường Nguyễn Quốc Tiến cũng có nhiều công sức trong việc đưa nông trường chuyển mình từ gian khó, đứng vững trong cơ chế mới, biến vùng đồi cằn trở thành vùng nguyên liệu trù phú, cung cấp cho Nhà máy đường Việt Ðài, đời sống NTV ổn định, được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đầy đủ.

  Ngày 1-1-2010, Công ty TNHH Nông - công nghiệp Hà Trung (CT Hà Trung) được thành lập theo Quyết định số 02/QÐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa, vốn điều lệ ban đầu 60 tỷ đồng, trên cơ sở góp vốn theo tỷ lệ Nông trường Hà Trung góp 16,54 tỷ đồng, chiếm 27,56%, còn lại là Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh quản lý bất động sản Trung Kỳ (gọi tắt là CT Trung Kỳ) góp 36,46 tỷ đồng (hơn 60%) và  Công ty cổ phần đầu tư phát triển nông nghiệp (CT Nông nghiệp) góp bảy tỷ đồng. Sau khi thành lập, phần vốn Nhà nước của Nông trường Hà Trung được giao về Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

 Kể từ thời điểm đó, trên giấy tờ, trong khi SCIC chỉ còn quản lý hơn 20% vốn và chỉ cử người đại diện sở hữu số vốn Nhà nước này, ông Nguyễn Quốc Tiến được Giám đốc CT Trung Kỳ bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc CT Hà Trung. Khi khoác "tấm áo" liên doanh, không còn chịu  sự quản lý trực tiếp của UBND tỉnh Thanh Hóa, Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Tiến và ban lãnh đạo công ty liền "tự tung tự tác", gây ra hàng loạt sai phạm...

 Về việc góp vốn, sau hơn một năm thành lập, cả CT Trung Kỳ và CT Nông nghiệp vẫn chưa đóng góp vốn, thế nhưng đến ngày  24-7-2010, CT Hà Trung lại tự tăng vốn điều lệ lên 75 tỷ đồng. Và mặc dù chưa góp đồng vốn nào, nhưng ngày 26-4-2011, CT Trung Kỳ đã chuyển nhượng phần vốn góp hơn 10,2 tỷ đồng cho ông Nguyễn Hoàng Hà. Vì vậy, ngày 1-12-2012, Sở Kế hoạch và Ðầu tư tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo về những vi phạm này, đề xuất thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp liên doanh.

 Kết quả điều tra việc chuyển tiền góp vốn và sử dụng vốn góp tại CT Hà Trung, cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định, đến nay, vốn chủ sở hữu của CT Hà Trung vẫn chỉ của Nông trường Hà Trung hơn 17,6 tỷ đồng.

 Sai phạm tiếp theo trong việc đầu tư vốn ra ngoài công ty. Trước và sau khi thành lập liên doanh, Giám đốc Nông trường Hà Trung đã nhiều lần ký chuyển tiền cho CT Trung Kỳ với hình thức góp vốn, cho vay tổng cộng 4,7 tỷ đồng. Ðến nay, mới thu hồi được 200 triệu đồng, còn lại 4,5 tỷ đồng khó thu hồi. Việc ông Tiến với tư cách là người đại diện vốn Nhà nước đã nhiều lần tự ý góp vốn và cho vay vốn ra ngoài doanh nghiệp mà không xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan chức năng và liên quan trái quy định. Ông Tiến cũng chuyển tiền góp vốn vào CT Nông nghiệp 960 triệu đồng, nhưng khi rút vốn ra, ông Tiến không nộp về nông trường và chiếm đoạt số tiền kể trên. Ngoài ra, thông qua việc lập hồ sơ mua bán lòng vòng 50 tấn đồng nguyên liệu trị giá hơn 8,52 tỷ đồng, mặc  dù không có hàng hóa nhưng CT Hà Trung đã lập phiếu nhập kho khống để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào hơn 775 triệu đồng.

 Trong giao khoán và quản lý sử dụng đất, CT Hà Trung được UBND tỉnh Thanh Hóa giao và cho thuê 1.742,9 ha từ ngày 8-2-2010. Năm 2010, CT Hà Trung thu của các hộ dân hơn 2,6 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa nộp vào ngân sách Nhà nước.

 Cơ quan chức năng cũng xác định, trong hai năm 2010 và 2011, ông Nguyễn Quốc Tiến và kế toán trưởng Nguyễn Thị Ðịnh đã lập chứng từ hạch toán chi lương khống cho ông Tăng Ngọc Nho, trên danh nghĩa là Chủ tịch Hội đồng thành viên và hai cá nhân khác số tiền hơn 125 triệu đồng.

 Ngoài ra, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ rõ hàng loạt sai phạm của ông Nguyễn Quốc Tiến trong đầu tư xây dựng cơ bản như cải tạo nhà hành chính, nhà hội trường đội 1, đội 5, nhà văn hóa đội 6 tổng số tiền sai phạm hơn 400 triệu đồng.

 Qua lá đơn khiếu nại tố cáo của NTV, sau khi thanh tra toàn diện, Cơ quan Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã kết luận tổng số tiền sai phạm của ban lãnh đạo CT Hà Trung là hơn 10,2 tỷ đồng, trong đó phải xử lý thu hồi hơn 5,67 tỷ đồng và hơn 4,6 tỷ đồng có khả năng mất vốn. Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, xử lý các cá nhân sai phạm; kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Nội vụ bố trí người thay Tổng Giám đốc và kế toán trưởng CT Hà Trung. Nhưng đến nay, sự việc vẫn giậm chân tại chỗ, những bức xúc của nông trường viên vẫn chưa được giải đáp thỏa đáng.

 Nỗi buồn hậu thanh tra

 Ðồng chí Tạ Ngọc Phước, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn cho biết, ngay sau khi Cơ quan Công an tỉnh có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quốc Tiến, tháng 9-2013, Thị ủy Bỉm Sơn đã quyết định khai trừ Ðảng ông Nguyễn Quốc Tiến. Ðồng chí Phước tỏ ra bức xúc: "Nhưng tôi cũng khó hiểu là sau khi công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bị khai trừ Ðảng thì ông Nguyễn Quốc Tiến vẫn tiếp tục có văn bản bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hà làm Phó Tổng Giám đốc.

 Những ngày này, không khí sản xuất tại các đội ở CT Hà Trung đình đốn. Nông trường đang trong những ngày hết sức căng thẳng. Trụ sở của công ty đóng cửa im ỉm, trong khi một số NTV quyết tâm theo kiện đến cùng. Ông Nguyễn Thế Hùng chở chúng tôi đến thăm khu đồi trồng cao-su, chỉ cho chúng tôi những bát mủ bị đập vỡ nằm lăn lóc, bảo: Từ ngày chúng tôi theo kiện, có một đội ngũ đầu gấu ngày đêm đập phá tài sản và dằn mặt bà con khiến chúng tôi luôn nơm nớp lo sợ... Mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý những vi phạm ở Nông trường Hà Trung, giải tỏa những bức xúc của nông trường viên, ổn định tình hình, khôi phục và phát triển sản xuất.

Có thể bạn quan tâm

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Đoàn công tác giao lưu với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Australia và UNDP chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đến Thái Nguyên để đánh giá tiến độ, kết quả của hoạt động phục hồi sau thiên tai do Australia và UNDP phối hợp triển khai.