Sôi nổi Ngày hội phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Sín Thầu

Sáng 9/8, tại xã biên giới Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Mường Nhé phối hợp Công an tỉnh Điện Biên tổ chức Ngày hội phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Sín Thầu.
Trao Bằng khen của Bộ trưởng Công an tặng cán bộ, nhân dân Sín Thầu có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Trao Bằng khen của Bộ trưởng Công an tặng cán bộ, nhân dân Sín Thầu có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại huyện biên giới Mường Nhé, sau 17 năm triển khai phong trào theo Quyết định 521 của Thủ tướng Chính phủ, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được triển khai sâu rộng, thực chất, có chiều sâu.

Việc thực hiện phong trào được gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng đơn vị; nhân dân các dân tộc đã hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc của phong trào, từ đó tích cực tham gia xây dựng nhiều mô hình điển hình tiên tiến thực hiện phong trào, góp phần cùng lực lượng chức năng bảo vệ an ninh trật tự ngay từ cơ sở...

Là một trong những xã điểm trong triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của huyện Mường Nhé, những năm qua, cán bộ, nhân dân xã Sín Thầu thường xuyên duy trì hoạt động của 2 mô hình, 14 tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải.

Tiêu biểu là hoạt động hiệu quả của 6 tổ tự quản đường biên, mốc giới; mô hình “Tự quản về an ninh, trật tự” được triển khai tại 7/7 bản với 42 thành viên...

Năm 2021 cán bộ, nhân dân xã Sín Thầu vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên công nhận là xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; được Bộ trưởng Công an tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 25 lượt tập thể và 35 lượt cá nhân ở xã Sín Thầu được các cấp khen thưởng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên; lãnh đạo Huyện ủy Mường Nhé trao quà tặng các cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Sín Thầu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên; lãnh đạo Huyện ủy Mường Nhé trao quà tặng các cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Sín Thầu.

Ghi nhận đóng góp tích cực của cán bộ, nhân dân xã Sín Thầu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tại Ngày hội, đại diện Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ trưởng Công an cho cán bộ, nhân dân Sín Thầu đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào.

Đại diện Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an tỉnh, UBND huyện Mường Nhé, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên trao 28 suất quà tặng các cá nhân, gia đình có nhiều đóng góp trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở.

Nhân dịp này, y, bác sĩ Bệnh viện 7/5-Công an tỉnh Điện Biên tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 lượt cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.