Sôi nổi Giải Việt dã Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng năm 2026

Sáng 19/4, tại Quảng trường 24/3, phường Bàn Thạch (thành phố Đà Nẵng) đã diễn ra Giải Việt dã Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng lần thứ I năm 2026 - Cúp Agribank.

Giải Việt dã Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng lần thứ I năm 2026 - Cúp Agribank.
Giải Việt dã Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng lần thứ I năm 2026 - Cúp Agribank.

Đây là sự kiện thể thao quần chúng được tổ chức lần đầu tiên với tên gọi mới của DNRT sau hợp nhất, kế thừa và phát huy truyền thống tổ chức giải việt dã gần 30 năm qua của Báo Đà Nẵng và Báo Quảng Nam trước đây; đồng thời là một trong những sự kiện thể thao quần chúng quy mô lớn, chất lượng cao của thành phố.

Giải Việt dã Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng lần thứ I năm 2026 thu hút 207 đoàn với 2.129 vận động viên đến từ các xã, phường, đặc khu toàn thành phố; các trường trung học phổ thông, các trường trung học cơ sở, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; khối lực lượng vũ trang Trung ương, lực lượng vũ trang địa phương, dân quân tự vệ; công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, sở, ngành trên địa bàn thành phố.

img-1201-5332-2072.jpg
Các vận động viên tranh tài.

Đặc biệt, Giải Việt dã Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng lần này có sự tham gia của 11 đoàn vận động viên thành tích cao đến từ các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Đồng Nai, Hưng Yên, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Quảng Trị, Trung tâm huấn luyện vận động viên trẻ Quốc gia Đà Nẵng và Trung tâm huấn luyện đào tạo vận động viên thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng.

Ông Đoàn Xuân Hiếu, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức Giải nhấn mạnh, việc duy trì giải chạy thường niên mang ý nghĩa kế thừa và phát huy những giá trị sẵn có, tạo dựng thương hiệu thể thao uy tín; góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng hiện đại, năng động, thân thiện và giàu sức sống.

img-1202-8806.jpg
Các cơ quan, đơn vị tham gia Giải Việt dã.

Giải lần này cũng là dịp các xã, phường, đặc khu và các ngành rà soát, đánh giá trình độ chuyên môn của vận động viên chuẩn bị lực lượng tham gia Hội khỏe Phù đổng toàn quốc, Hội thao toàn ngành và làm cơ sở để tuyển chọn, bổ sung lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao của thành phố tham gia thi đấu các giải thể thao quốc gia và quốc tế trong thời gian tới.

Đặc biệt tại giải lần này có nội dung thi đấu trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ X năm 2026 với sự tham gia của các đoàn vận động viên đến từ các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Ngay sau lễ khai mạc và tham gia chạy động viên, hưởng ứng của các đồng chí đại diện lãnh đạo thành phố, 10 khối vận động viên đã thi đấu tranh tài 18 nội dung.

Có thể bạn quan tâm

"Hiến kế" sẽ là không gian tương tác, giúp tất cả các ý kiến đóng góp hay, mang tính xây dựng của người dân được chính quyền trân trọng tiếp nhận. (Ảnh: Ng. Hiếu)

Lắng nghe dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, mở lối thu hút đầu tư

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Doanh nhân Việt Nam, thành phố Huế đưa vào vận hành ba nền tảng số trên Hue-S, mở thêm kênh tiếp nhận hiến kế, giải quyết kiến nghị doanh nghiệp và công khai thông tin dự án đầu tư, hướng đến chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.