Sôi động du lịch “đảo ngọc” dịp cuối năm

Liên tiếp lọt vào danh sách những hòn đảo đẹp nhất thế giới và đứng đầu châu Á, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang thu hút đông đảo khách du lịch. Gần đây, Phú Quốc không ngừng đón những chuyến bay từ Trung-Đông Âu, Nga, giúp thị trường du lịch “đảo ngọc” càng thêm sôi động.

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc đón du khách từ thành phố Vladivostok (Liên bang Nga).
Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc đón du khách từ thành phố Vladivostok (Liên bang Nga).

10 giờ 40 phút, sáng 12/10, chuyến bay mang số hiệu BRU 8197 của Hãng hàng không quốc gia Belavia (Belarus) chở 280 hành khách hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đây là chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối thủ đô Minsk (Belarus) với đặc khu Phú Quốc. Theo kế hoạch, tuyến bay Minsk-Phú Quốc sẽ được khai thác định kỳ với tần suất 10 ngày/chuyến, sử dụng dòng máy bay A330-200 thân rộng hiện đại với sức chứa lên đến 300 hành khách.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, việc khai trương đường bay có ý nghĩa sâu sắc khi Phú Quốc sẽ là nơi đăng cai APEC 2027, giúp kết nối giao thương, tạo đà lan tỏa “đảo ngọc” là điểm đến “an toàn-thân thiện”, hội nhập sâu rộng, xứng đáng là hòn đảo của hợp tác và phát triển bền vững.

Việc khai thác đường bay Minsk-Phú Quốc còn mở ra cơ hội hợp tác mới, rút ngắn khoảng cách giữa Đông Nam Á và Trung-Đông Âu, đưa du khách, doanh nghiệp và nhà đầu tư Belarus đến gần hơn với Việt Nam. Tương tự, chiều 19/10, Phú Quốc đón chuyến bay thẳng từ thành phố Vladivostok (Liên bang Nga) chở 220 hành khách, đánh dấu sự kiện mở lại đường bay từ Nga đến "đảo ngọc" dịp cao điểm du lịch mùa đông 2025-2026.

Theo kế hoạch, một công ty du lịch sẽ khai thác các chuyến bay charter từ Nga và các quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (khối CIS) đến Phú Quốc với 60.000 khách. Các chuyến bay charter khởi hành từ 14 thành phố của Nga và khối CIS, với tần suất 75-80 chuyến/tháng, bảo đảm vận chuyển hơn 10.000 khách/tháng.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang Bùi Quốc Thái cho biết, việc mở rộng đường bay charter mùa đông 2025-2026 từ Nga và các khối CIS đến Phú Quốc hứa hẹn “bùng nổ” từ nay đến cuối năm, không chỉ giúp địa phương gia tăng lượng khách quốc tế mà còn góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam, tạo đòn bẩy cho các hoạt động xúc tiến thương mại-du lịch của tỉnh.

Qua đó, khẳng định vai trò của Phú Quốc là một trung tâm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của cả nước và khu vực. Ngoài khách du lịch Nga, khối CIS, Nam Á, thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản… thì dòng khách Hồi giáo đến Phú Quốc cũng đông đúc, sôi động. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, khách quốc tế đến An Giang nói chung và Phú Quốc nói riêng từ hơn 150 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó du khách Hồi giáo từng bước tăng lên, cụ thể: Ấn Độ tăng từ 36.000 lượt (năm 2024) lên 96.000 lượt (8 tháng đầu năm 2025); Malaysia tăng từ 35.000 lượt (năm 2024) lên 36.000 lượt (8 tháng đầu năm 2025).

Anh Slatanistop (du khách người Nga) chia sẻ: “Phú Quốc có khí hậu nhiệt đới, ấm áp, nhiều cảnh đẹp, lý tưởng cho nghỉ ngơi vào dịp cuối năm, là nơi trú đông hoàn hảo…”. Sở Du lịch tỉnh An Giang dự báo: Phú Quốc sẽ bùng nổ du khách quốc tế mùa đông 2025- 2026, nhất là thị trường khách Nga, khối CIS, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và các nước Hồi giáo… Hiện địa phương, các doanh nghiệp du lịch đã thực hiện nhiều giải pháp và sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách.

Ông Phan Đăng Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại & Du lịch Anex Việt Nam cho biết, công ty Anex đã triển khai các chuyến bay thuê bao, phát triển tour trọn gói, hợp tác với các khu nghỉ dưỡng địa phương và quảng bá Phú Quốc tại thị trường Nga. Nhờ khí hậu ấm áp quanh năm, giá cả phải chăng, môi trường an toàn và những khu nghỉ dưỡng chất lượng cao, du khách dễ dàng tiếp cận Phú Quốc bằng các chuyến bay thẳng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu du khách đến từ các quốc gia Hồi giáo, mới đây, Hiệp hội du lịch tỉnh An Giang tổ chức hội thảo “Tiêu chuẩn Halal-dịch vụ thân thiện người Hồi giáo” để phổ biến thêm các yêu cầu, tiêu chuẩn, giải pháp thu hút, phục vụ khách tốt nhất. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cũng ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ các hoạt động của năm APEC 2027 với mục tiêu bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng, kịp thời và đồng bộ; đồng thời tăng cường nhận thức, ý thức trách nhiệm và sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư tại Phú Quốc trong xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, an toàn, góp phần phát triển "đảo ngọc" trong tương lai.

Tại đặc khu Phú Quốc, địa phương tổ chức triển khai hàng loạt các dự án chỉnh trang đô thị, xây dựng các tuyến đường mới, khu trung tâm nghỉ dưỡng. Đồng thời, phối hợp cơ quan chức năng ban hành chính sách miễn visa 30 ngày đối với du khách nước ngoài.

Theo Sở Du lịch tỉnh An Giang, 9 tháng đầu năm 2025, tỉnh đón hơn 19,9 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 1,2 triệu lượt; tổng thu từ du lịch hơn 51.000 tỷ đồng (tăng 75,9% so với cùng kỳ năm 2024). Riêng đặc khu Phú Quốc đón 6,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế 1,2 triệu lượt; tổng thu từ du lịch khoảng 31.000 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.