Sôi động Carnaval Hạ Long 2025

Tối 1/5, tại Quảng trường Sun Carnival, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã chính thức diễn ra Lễ hội Carnaval Hạ Long 2025 với chủ đề “Kết nối Di sản – Tiên phong tỏa sáng” với sự tham gia của hơn 1000 diễn viên, nghệ sĩ chuyên nghiệp, các đoàn nghệ thuật quốc tế, các nghệ nhân dân gian đã tạo nên một Carnaval độc đáo, hấp dẫn, riêng có của Quảng Ninh.
Đông đảo người dân và du khách tham dự lễ khai mạc Carnaval Hạ Long 2025.
Đông đảo người dân và du khách tham dự lễ khai mạc Carnaval Hạ Long 2025.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đoàn đại biểu nước bạn Lào, Quảng Tây Trung Quốc; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự lễ khai mạc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự lễ khai mạc.

Chương trình Carnaval Hạ Long 2025 gồm 3 chương tái hiện và truyền tải những nét văn hóa đặc sắc của Quảng Ninh tới đông đảo người dân, du khách, gồm Hạ Long di sản - Kỳ quan rực rỡ; Quảng Ninh - Di sản trong lòng di sản; Hội nhập năm châu - Tiên phong tỏa sáng.

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc Canarval Hạ Long 2025.
Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc Canarval Hạ Long 2025.

Carnaval Hạ Long 2025 lần đầu tiên trở thành nơi hội tụ các di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc từ ba miền đất nước như Hát Then Bình Liêu, Nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên, đờn ca tài tử Nam Bộ… Tất cả được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại sống động, dễ tiếp cận và ấn tượng.

Tiết mục hát Then tại Carnaval Hạ Long 2025 góp phần quảng bá Di sản Then Tày Bình Liêu.
Tiết mục hát Then tại Carnaval Hạ Long 2025 góp phần quảng bá Di sản Then Tày Bình Liêu.

Điểm nhấn nổi bật của Carnaval Hạ Long 2025 là màn diễu hành các xe mô hình kết hợp phần trình diễn nghệ thuật và các trang phục đậm chất Carnaval.

Trình diễn DJ với sân khấu được thiết kế quy mô lớn, quy tụ đông đảo diễn viên, nghệ sĩ và nhân dân, du khách cùng hòa mình vào bữa tiệc âm nhạc điện tử sôi động. Màn bắn pháo hoa tầm cao mang lại cho du khách trải nghiệm thú vị.

Tiết mục "Mời trầu" tái hiện làn điệu Quan họ Bắc Ninh.
Tiết mục "Mời trầu" tái hiện làn điệu Quan họ Bắc Ninh.

Với chủ đề “Kết nối di sản - Tiên phong tỏa sáng”, Carnaval Hạ long 2025 muốn khẳng định mục tiêu xây dựng thương hiệu du lịch Quảng Ninh là điểm hội tụ tinh hoa di sản của Việt Nam và thế giới. Hạ Long trong tương lai sẽ vươn tầm, tỏa sáng như một trung tâm Văn hóa - Lễ hội rực rỡ, nơi di sản thăng hoa, sắc màu hội tụ, đưa Quảng Ninh bứt phá vươn xa trong kỷ nguyên mới.

Carnaval Hạ Long thực sự là sản phẩm du lịch ấn tượng đối với người dân Quảng Ninh và du khách khi đến với Hạ Long.
Carnaval Hạ Long thực sự là sản phẩm du lịch ấn tượng đối với người dân Quảng Ninh và du khách khi đến với Hạ Long.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long cho biết: “Đây cũng là kỳ Carnaval cuối cùng mà thành phố Hạ Long tổ chức khi mà từ 1/7, các đơn vị hành chính cấp huyện sẽ kết thúc hoạt động. Lần đầu tiên, Carnaval Hạ Long không chỉ là niềm tự hào của Quảng Ninh mà trở thành nơi hội tụ di sản phi vật thể khắp ba miền, tôn vinh bản sắc dân tộc trên nền kỳ quan thiên nhiên thế giới. Mỗi tiết mục, mỗi sắc màu lễ hội là một câu chuyện di sản, tạo nên “di sản trong lòng di sản.”

Trong dịp này, Carnaval Hạ Long 2025 còn sử dụng công nghệ hiện đại. Các tiết mục, phân cảnh trong Chương trình được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, với mapping, lazer, trình diễn ánh sáng, hiệu ứng công nghệ đỉnh cao, mang đến một không gian lễ hội bắt kịp xu hướng thế giới.

Chương trình sử dụng 10 máy chiếu công suất cao được sản xuất từ Mỹ và Bỉ để thể hiện toàn bộ hình ảnh minh họa cho các tiết mục nghệ thuật. Sân khấu được được tạo dựng bằng các mô hình núi đá để trình chiếu 3D mapping.

Chương trình sử dụng công nghệ 3D mapping và hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại.
Chương trình sử dụng công nghệ 3D mapping và hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Được tổ chức từ năm 2007 đến nay, Carnaval Hạ Long đã trở thành sự kiện thường niên, là thương hiệu văn hóa du lịch đặc sắc, hấp dẫn của Hạ Long nói riêng và Quảng Ninh nói chung.

Năm 2025, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, trong đó có khoảng 4,5 triệu lượt khách quốc tế. Những chương trình kích cầu du lịch sẽ giúp thu hút lượng khách đến với Quảng Ninh và hiện thực hóa mục tiêu trên.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề.