Sóc Trăng thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ngày 17/2, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đến dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới do Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI khẳng định, qua 10 năm thực hiện, Sóc Trăng đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tỉnh phát triển kinh tế-xã hội kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết các vấn đề xã hội; xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tuyên truyền đạt được nhiều kết quả tích cực.

Là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, Sóc Trăng đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Hằng năm, nhiều mô hình chăm lo cho đồng bào nghèo, vùng nông thôn, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện sáng tạo, hiệu quả như “Tết quân dân”, “Tết sum vầy - Xuân bình an” với tổng kinh phí gần 75 tỷ đồng. Các phong trào thi đua dân vận khéo thu hút gần 900 nghìn lượt người dân tham gia gìn giữ trị an, trật tự xã hội…

Đại tướng Phan Văn Giang trò chuyện với các đại biểu về dự Hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang trò chuyện với các đại biểu về dự Hội nghị.

Lực lượng vũ trang tỉnh được xây dựng vững mạnh về mọi mặt, thực hiện tốt chức năng nòng cốt trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, bảo vệ biên giới biển, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động giữ vững ổn định xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh đến các quan điểm của Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sóc Trăng là địa bàn có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, vùng kinh tế trọng điểm khu vực Tây Nam Bộ.

Đại tướng Phan Văn Giang

Đại tướng đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết của Sóc Trăng trong 10 năm qua, đồng thời khẳng định, Sóc Trăng là địa bàn có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, vùng kinh tế trọng điểm khu vực Tây Nam Bộ.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Sóc Trăng cần tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI cùng các đề án của tỉnh để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng lĩnh vực, bảo đảm mỗi bước phát triển là một bước củng cố quốc phòng, an ninh; đồng thời, xây dựng, củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh; đẩy mạnh nghiên cứu, cụ thể hóa nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc không ngừng được củng cố và nâng lên.

Ngoài ra, tỉnh Sóc Trăng cần phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị để phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng, củng cố, nâng cao sức mạnh, tiềm lực quốc phòng, an ninh, phù hợp tình hình thực tế của địa phương, nâng cao khả năng phòng thủ của tỉnh, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn kết luận Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh, thời gian qua, Sóc Trăng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, quán triệt nghiêm các quan điểm, phương châm, mục tiêu Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

Trong nhiều điểm nổi bật mà Sóc Trăng đạt được, có công tác đối ngoại, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân, phát triển kinh tế-xã hội gắn liền với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thời gian tới, Sóc Trăng sẽ tiếp tục khắc phục những điểm hạn chế, phát huy tốt những kết quả đã đạt được, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã được tuyên dương, khen thưởng.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.