Công an hưu trí gương mẫu, tâm huyết góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng 16/2, tại Hà Nội, Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập. Dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an và hơn 2.500 hội viên của Câu lạc bộ.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao Bằng khen Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao Bằng khen Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Trình bày báo cáo tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nêu rõ, kể từ ngày thành lập 19/2/1993, trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí Bộ Công an được củng cố về tổ chức, số lượng hội viên tham gia tăng nhanh, chất lượng hoạt động không ngừng nâng cao.

Câu lạc bộ đã thể hiện vai trò hạt nhân, nòng cốt để tập hợp, đoàn kết, động viên các thế hệ cựu cán bộ Công an giữ gìn và tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân; vận động hội viên tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đóng góp sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân tại địa phương.

Đồng thời Câu lạc bộ là cầu nối giữa Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an với các cựu cán bộ công an hưu trí; tập hợp các ý kiến tham gia góp ý tâm huyết, quan trọng, hiệu quả và hết sức quý báu của các cựu cán bộ công an hưu trí đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu chúc mừng Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí tại lễ kỷ niệm.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu chúc mừng Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí tại lễ kỷ niệm.

Câu lạc bộ thực sự là nơi để các thế hệ cựu cán bộ công an tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ hiểu biết về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học-công nghệ..., gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân. Đã có hàng trăm lượt hội viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy, Hội đồng nhân dân, tham gia chính quyền phường, xã, tổ dân phố, Ban công tác mặt trận, tổ hòa giải ở cơ sở.

Cùng với đó, Câu lạc bộ đã tổ chức nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa, nhân văn, thấm đượm tình đồng chí đồng đội, tình quân dân; tổ chức chăm lo, giúp đỡ cựu cán bộ công an nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, nghĩa tình để tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Sinh hoạt của các tổ hội viên đã thực sự trở thành “tổ ấm” trong Câu lạc bộ. Nhiều hội viên là tấm gương điển hình phát triển kinh tế-xã hội và tích cực đóng góp công tác xã hội từ thiện.

Câu lạc bộ đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, những nỗ lực cống hiến của hội viên đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định, thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với cán bộ công an hưu trí, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thành lập, kiện toàn Câu lạc bộ, Ban liên lạc Công an hưu trí các cấp từ Bộ đến địa phương. Qua đó, Câu lạc bộ duy trì mối liên hệ tình cảm gắn bó nghĩa tình đồng đội giữa cán bộ, chiến sĩ công an đang công tác với cán bộ công an đã nghỉ hưu, động viên cán bộ công an hưu trí tích cực tham gia công tác chính trị, xã hội, là lực lượng nòng cốt, xung kích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại nơi cư trú.

Trong 30 năm qua, Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí Bộ Công an đã phát huy tốt vai trò của mình, tích cực tham gia các hoạt động, góp ý, đóng góp chung vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, với nhiều kết quả nổi bật.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Chủ nhiệm Câu lạc bộ trình bày báo cáo tổng kết 30 năm hoạt động.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Chủ nhiệm Câu lạc bộ trình bày báo cáo tổng kết 30 năm hoạt động.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò và sự đóng góp của hàng chục nghìn cán bộ công an hưu trí, trong những năm qua, Bộ Công an đã có nhiều quy định cụ thể về chính sách đối với cán bộ công an hưu trí, đã có Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Công an các cấp đối với cán bộ công an hưu trí; hằng năm đều dành một phần “Quỹ nghĩa tình đồng đội” cho các Câu lạc bộ Công an hưu trí hoạt động... Đồng thời, động viên, khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ công an hưu trí phát huy bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân cách mạng, tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm để góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; đồng thời, thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ hưu trí Công an nhân dân, trên cơ sở tổng kết hoạt động của Câu lạc bộ, Ban liên lạc Công an hưu trí, qua nhiều lần lấy ý kiến tham gia của các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và Câu lạc bộ, Ban liên lạc Công an hưu trí; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập “Hội Cựu công an nhân dân Việt Nam”, báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng và đã được đồng ý về chủ trương thành lập Hội. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, hiện nay, Bộ Công an đang phối hợp Bộ Nội vụ để tích cực triển khai việc thực hiện Đề án thành lập Hội Cựu công an nhân dân Việt Nam theo đúng quy định pháp luật.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, việc Hội Cựu công an nhân dân Việt Nam được thành lập và tổ chức từ Trung ương đến cơ sở sẽ là điều kiện thuận lợi để đông đảo cán bộ công an hưu trí gắn kết nghĩa tình đồng đội; chia sẻ, động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, qua đó đóng góp tích cực hơn nữa trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng hệ thống chính trị và là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao bức trướng với 8 chữ vàng “Trung thành - Tâm huyết - Đoàn kết - Gương mẫu” tặng Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí Bộ Công an.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao bức trướng với 8 chữ vàng “Trung thành - Tâm huyết - Đoàn kết - Gương mẫu” tặng Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí Bộ Công an.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng và mong muốn các hội viên Câu lạc bộ tiếp tục thể hiện bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; tiếp tục gương mẫu, nâng cao trí tuệ, đạo đức cách mạng, cùng với lòng nhiệt tình cống hiến; phát huy kết quả đã đạt được, đúc rút kinh nghiệm để duy trì Câu lạc bộ ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao bức trướng của Đảng ủy Công an Trung ương với 8 chữ vàng "Trung thành - Tâm huyết - Đoàn kết - Gương mẫu” tặng Câu lạc bộ; trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc của Câu lạc bộ.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.