Số vụ vượt biên trái phép vào EU giảm mạnh trong năm 2025

Frontex thông báo số vụ vượt biên trái phép vào EU năm 2025 giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm qua, tuy nhiên các tuyến di cư có thể thay đổi nhanh do xung đột, bất ổn và hoạt động buôn người.

Một vụ lật thuyền chở người di cư ở ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)
Một vụ lật thuyền chở người di cư ở ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ngày 15/1, Cơ quan Bảo vệ biên giới Liên minh châu Âu (Frontex) thông báo số vụ vượt biên trái phép vào liên minh 27 nước thành viên này trong năm 2025 đã giảm 26%, xuống còn gần 178.000 vụ.

Trong một tuyên bố, Frontex nhấn mạnh đây là con số thấp nhất kể từ năm 2021, tuy nhiên cảnh báo tình hình tại các khu vực biên giới Liên minh châu Âu (EU) vẫn còn nhiều biến động.

Áp lực di cư có thể thay đổi nhanh chóng giữa các tuyến đường, do tác động của xung đột, bất ổn và các mạng lưới buôn người. Bên cạnh đó, EU đang phải đối phó với những động thái của các thế lực thù địch nhằm lợi dụng dòng người di cư để gây áp lực lên biên giới bên ngoài EU.

Giới phân tích nhận định, năm 2026 sẽ là một năm then chốt đối với quản lý biên giới EU.

Hiệp ước Di cư và Tị nạn sẽ chính thức có hiệu lực vào tháng 6 tới, đánh dấu cuộc cải cách sâu rộng nhất đối với hệ thống di cư và tị nạn của EU trong nhiều năm.

Điều này sẽ trùng khớp với những thay đổi lớn trong quản lý biên giới EU, bao gồm việc triển khai đầy đủ Hệ thống Nhập cảnh/Xuất cảnh (EES) và kế hoạch ra mắt Hệ thống Thông tin và Cấp phép Du lịch châu Âu (ETIAS) sau năm nay.

Có thể bạn quan tâm

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng tối cao Đảng Nước Nga Thống nhất, ông Andrey Klimov. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đảng Nước Nga Thống nhất đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga trước thềm Đại hội XIV của Đảng, ông Andrey Klimov, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng tối cao Đảng Nước Nga Thống nhất khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống đất nước.

Ông Olivier Roy và cuốn sách “Việt Nam - Tình yêu của tôi".

Sự kiện chính trị quan trọng vì thịnh vượng và hòa bình

Ông Olivier Roy - nhà thơ, họa sĩ và nghệ sĩ nhiếp ảnh người Pháp - cho rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng đối với sự phát triển của đất nước, cũng như đóng góp vì thịnh vượng và hòa bình thế giới trong giai đoạn mới.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở Hà Nội từ ngày 19 đến 25/1/2026. (Ảnh: DUY LINH)

Đại hội XIV của Đảng - thời khắc lịch sử của dân tộc

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại có ý nghĩa định hướng tương lai dân tộc trong giai đoạn mới. Đây là thời khắc lịch sử để triệu triệu người Việt Nam ở trong và ngoài nước chung sức, đồng lòng với kỳ vọng lớn lao về giai đoạn "tiến mạnh và bền vững hơn" của dân tộc dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19-25/1/2026.

Đại hội Đảng lần thứ XIV định hình tương lai phát triển hơn cho Việt Nam

Giáo sư Nicolas Marmier (Trường đại học Nice-Sophia Antipolis) và bà Nicole Trampoglieri, Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt tại tỉnh Val-de-Marne (Pháp) nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện vô cùng quan trọng để định hình một tương lai phát triển hơn cho Việt Nam.

Các tàu chở hàng chất đầy container tại Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: Tân hoa xã)

Hiệp định thương mại tự do FTA: “Lá chắn” của kinh tế thế giới

Cục diện thương mại toàn cầu đang chứng kiến sự xáo trộn mạnh mẽ khi chủ nghĩa bảo hộ không ngừng lan rộng. Tuy nhiên, những xu hướng mới cũng dần hình thành và ngày càng rõ nét, trong đó nổi bật là việc các nước đẩy mạnh đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA), tạo “lá chắn” bảo vệ nền kinh tế.

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Nhân dịp Ngài Lord Fatafehi Fakafanua được bầu làm Thủ tướng và Ngài Lord Vaea được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Tonga, ngày 15/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng.

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các quốc gia châu Âu tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland

Bộ Quốc phòng Đức ngày 14/1 thông báo sẽ tham gia một nhiệm vụ trinh sát đa quốc gia tại Greenland nhằm đánh giá khả năng đóng góp quân sự cho an ninh khu vực. Trong khi đó, Na Uy cũng sẽ cử 2 sĩ quan quân đội tới Greenland nhằm “vạch ra khuôn khổ hợp tác sâu hơn giữa các đồng minh”.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. (Ảnh: TTXVN)

Kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục tạo xung lực mới, mở ra kỷ nguyên phát triển vượt bậc, đưa Việt Nam tiến nhanh và bền vững, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, vị thế đất nước không ngừng được nâng cao.