Sinh viên Đại học Huế khẳng định bản lĩnh trí tuệ tại Olympic Triết học toàn quốc

Vượt qua các đội tuyển đến từ nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước, Đội tuyển Triết học Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã khẳng định bản lĩnh và năng lực khi giành giải Nhất tại Hội thi Olympic Triết học toàn quốc năm 2026.

Đội tuyển Triết học Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế giành giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi Olympic Triết học toàn quốc năm 2026.
Đội tuyển Triết học Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế giành giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi Olympic Triết học toàn quốc năm 2026.

Thành tích ấn tượng này là niềm tự hào của tập thể giảng viên, sinh viên ngành Triết học, khẳng định năng lực học thuật, bản lĩnh và khả năng tư duy lý luận của sinh viên nhà trường, góp phần khẳng định vị thế của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế trong đào tạo và nghiên cứu các ngành khoa học xã hội và nhân văn, qua đó cho thấy sức sống của tư duy triết học trong kỷ nguyên chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế.

Triết học không chỉ là những trang giáo trình

Hội thi Olympic Triết học toàn quốc năm 2026 vừa được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội do Khoa Triết học đăng cai tổ chức theo sự phân công của Hội Triết học Việt Nam.

Với chủ đề “Vai trò của triết học trong kỷ nguyên phát triển mới và nhận thức, hành động của sinh viên Việt Nam”, hội thi đã trở thành diễn đàn học thuật ý nghĩa, quy tụ nhiều đội tuyển xuất sắc đến từ các trường đại học, học viện trên cả nước.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và hội nhập quốc tế, triết học được nhìn nhận như một ngành khoa học lý luận, là nền tảng giúp con người định hướng nhận thức, hành động và thích ứng trước những biến đổi nhanh chóng của thời đại.

2.jpg
Các thành viên Đội tuyển Triết học Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (áo trắng, viền cổ xanh) tham gia tại hội thi.

Nếu công nghệ mang đến những công cụ mới, giúp con người gia tăng năng lực để xử lý thông tin thì triết học lại giúp định hướng tư duy, hình thành thế giới quan khoa học và khả năng đánh giá các vấn đề một cách toàn diện, nhân văn, từ đó giúp con người trả lời những câu hỏi căn bản về giá trị, mục tiêu và trách nhiệm.

Chính vì vậy, việc đưa triết học đến gần hơn với sinh viên thông qua các hoạt động học thuật, các cuộc thi và diễn đàn trao đổi tri thức đang trở thành một xu hướng cần thiết trong giáo dục đại học hiện nay.

Olympic Triết học 2026 được tổ chức nhằm kiểm tra kiến thức chuyên môn, hướng tới việc bồi dưỡng tư duy phản biện, năng lực lập luận và khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn. Đây chính là những năng lực cần thiết đối với sinh viên trong kỷ nguyên phát triển mới; đồng thời cũng là dịp để sinh viên giao lưu, học hỏi và cùng nhau lan tỏa những giá trị tích cực của tri thức nhân văn trong đời sống hiện đại.

Sân chơi học thuật của tư duy và sáng tạo

Trong nhiều năm, triết học thường được nhìn nhận là lĩnh vực mang tính hàn lâm, những cuộc thi học thuật thiên về lý thuyết. Tuy nhiên, Olympic Triết học 2026 đã cho thấy một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Hội thi không đơn thuần là nơi kiểm tra kiến thức mà được thiết kế như một “sân chơi tư duy”, nơi sinh viên có cơ hội vận dụng tri thức lý luận để phân tích, phản biện và lý giải những vấn đề thực tiễn của đời sống hiện đại. Cuộc thi được thiết kế như một sân chơi đa dạng, nơi tri thức, kỹ năng và sự sáng tạo được kết hợp hài hòa.

Olympic Triết học 2026 quy tụ nhiều cơ sở đào tạo lớn trong lĩnh vực triết học, lý luận chính trị và giáo dục công dân trên cả nước. Mỗi đội tuyển gồm 15 thành viên chính thức cùng lực lượng hỗ trợ, tạo nên một sân chơi học thuật liên trường quy mô lớn, góp phần tăng cường kết nối, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị đào tạo.

3.jpg
Các đội tuyển tham gia tranh tài tại năm phần thi: “Lời chào triết học”, “Hiểu biết triết học”, “Tài năng triết học”, “Kết nối tư duy triết học” và “Hùng biện triết học”.

Với năm phần thi gồm: “Lời chào triết học”, “Hiểu biết triết học”, “Tài năng triết học”, “Kết nối tư duy triết học” và “Hùng biện triết học”, ngoài trả lời các câu hỏi về triết học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử triết học thế giới, các đội tuyển phải thể hiện khả năng tư duy phản biện, kỹ năng lập luận, làm việc nhóm và sáng tạo trong cách truyền tải các giá trị triết học, tạo nên một không gian học thuật sinh động, hấp dẫn và giàu tính tương tác.

Điều làm nên sức hấp dẫn của hội thi nằm ở những phần thi mở, đòi hỏi khả năng tư duy và phản biện nhiều hơn là ghi nhớ kiến thức. “Kết nối tư duy triết học” là phần thi yêu cầu các đội xử lý những tình huống thực tiễn, đưa ra lập luận và phản biện trong thời gian ngắn. Đây là nơi thể hiện rõ nhất năng lực tư duy logic, khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ và sự nhạy bén của người học trước những vấn đề xã hội đang đặt ra.

Đặc biệt, phần thi “Tài năng triết học” lại mang đến những sắc màu mới mẻ khi các đội tuyển sử dụng hình thức sân khấu hóa, thơ ca, âm nhạc, hoạt cảnh hay tiểu phẩm để truyền tải những nội dung tưởng chừng khô khan của triết học. Qua đó, triết học được đưa ra khỏi giảng đường, đến gần hơn với người học và công chúng bằng ngôn ngữ của nghệ thuật với những hình thức sinh động, dễ tiếp cận và giàu cảm xúc.

Bản lĩnh và trí tuệ của sinh viên Huế

Trong không khí tranh tài sôi nổi tại hội thi năm nay, Đội tuyển Triết học Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật bằng sự chuẩn bị nghiêm túc và kỹ lưỡng, tinh thần đoàn kết và khả năng vận dụng tri thức lý luận vào thực tiễn.

4.jpg
Dưới sự dẫn dắt của Đội trưởng Nguyễn Thị Thúy Hằng, Đội tuyển Triết học Trường Đại học Khoa học đã thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của sinh viên Đại học Huế tại hội thi quốc gia này.

Dưới sự dẫn dắt của Đội trưởng Nguyễn Thị Thúy Hằng và sự hướng dẫn chuyên môn của Tiến sĩ Trần Thị Hồng Minh, giảng viên phụ trách đội tuyển, các thành viên đã thể hiện phong thái tự tin, tư duy sắc bén và bản lĩnh học thuật qua từng phần thi, đặc biệt là những kiến thức chuyên môn vững vàng cùng khả năng vận dụng linh hoạt tư duy triết học vào những vấn đề thực tiễn của đời sống xã hội.

Ở các phần thi hùng biện và phản biện, Đội tuyển Triết học Trường Đại học Khoa học Huế đã cho thấy khả năng phân tích sâu sắc các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, trách nhiệm xã hội của thanh niên và vai trò của triết học trong việc hình thành tư duy độc lập. Những lập luận chặt chẽ, cách trình bày thuyết phục, cách tiếp cận vấn đề một cách sáng tạo cùng khả năng liên hệ thực tiễn và tinh thần làm việc nhóm hiệu quả đã giúp đội tuyển nhận được sự đánh giá cao từ Ban Giám khảo hội thi.

Kết quả giành Giải Nhất toàn đoàn là thành quả xứng đáng cho quá trình nỗ lực học tập, nghiên cứu và rèn luyện của tập thể đội tuyển. Thành tích này đồng thời phản ánh chất lượng đào tạo của ngành Triết học và môi trường học thuật năng động tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

5.jpg
Chiến thắng tại Olympic Triết học toàn quốc 2026 là niềm tự hào của giảng viên và sinh viên ngành Triết học, và là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, trong những năm qua, nhà trường luôn chú trọng đổi mới phương pháp đào tạo, khuyến khích nghiên cứu khoa học và tạo điều kiện để sinh viên tham gia các sân chơi học thuật ở quy mô khu vực và quốc gia. Những định hướng đó đã góp phần hình thành thế hệ sinh viên có tri thức, bản lĩnh và khả năng thích ứng trước những yêu cầu mới của xã hội.

"Chiến thắng tại Olympic Triết học toàn quốc 2026 không chỉ là niềm tự hào của giảng viên và sinh viên ngành Triết học, mà còn là thành quả của những tháng ngày miệt mài học tập, nghiên cứu khoa học, là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế", Tiến sĩ Tùng tự hào.

Từ giảng đường đến sân khấu học thuật, sinh viên Huế đã chứng minh rằng triết học không hề xa rời cuộc sống; ngược lại, đó chính là nền tảng quan trọng để thế hệ trẻ nhận thức đúng, hành động đúng và đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Kết quả chung cuộc Olympic Triết học 2026:

Giải Nhất: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế; 2 giải Nhì: Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; 4 giải Ba: Học viện Tài chính, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo trong Giáo dục Đại học là diễn đàn học thuật và thực tiễn quy mô lớn do Đại học Huế chủ trì tổ chức.

Giáo dục đại học - từ đào tạo, nghiên cứu đến trung tâm kiến tạo giá trị

Trước yêu cầu phát triển của tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trường đại học phải chuyển từ mô hình đào tạo, nghiên cứu sang kết nối nguồn lực, thương mại hóa tri thức và tạo giá trị. Từ Huế, một tiếp cận mới được đặt ra: đại học vừa cung cấp nhân lực, vừa dẫn dắt đổi mới sáng tạo, đưa kết quả nghiên cứu vào đời sống.

Đại hội xác định chủ đề nhiệm kỳ 2026-2031 là “Kỷ cương-Đổi mới-Hiệu lực-Hiệu quả”, phát huy các giá trị di sản văn hóa Phật giáo và đẩy mạnh các hoạt động phụng sự xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và phát triển quê hương. (Ảnh: Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam thành phố Huế)

Hòa thượng Thích Huệ Phước được suy cử tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Huế

Ngày 18/9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế, Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của hơn 800 đại biểu. Đại hội đã suy cử Hòa thượng Thích Huệ Phước làm tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế.

Đội 584 phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu phố Trí Bưu, phường Quảng Trị. (Ảnh: Xuân Diện)

Tìm thấy thẻ căn cước, bút khắc tên chôn cùng hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Chiều 18/9, đại diện Ủy ban nhân dân xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị và trưởng các thôn trên địa bàn phối hợp xác minh thông tin liên quan các di vật được tìm thấy trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Trí Bưu, phường Quảng Trị.

Khu tái định cư phòng, chống thiên tai ở bản Ban, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị vừa được xây dựng khang trang, hạ tầng đồng bộ bên đường 20 Quyết Thắng. (Ảnh: HG)

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Trị bố trí, ổn định dân cư cho hơn 5.400 hộ dân ảnh hưởng thiên tai

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị phấn đấu bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 5.439 hộ với 21.420 nhân khẩu tại 31 xã, phường, đặc khu ở các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn và biên giới, hải đảo. Kế hoạch thể hiện sự chủ động phòng ngừa thiên tai, bảo đảm an toàn lâu dài cuộc sống người dân. 

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra, cho ý kiến xử lý những việc còn tồn đọng tại các dự án trọng điểm. (Ảnh: N. Hiếu)

Huế tập trung xử lý các tồn đọng tại dự án Kinh thành, Cồn Hến và Khu đô thị Đại học

Sáng 18/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những tồn đọng liên quan đến mặt bằng, tái định cư và quy hoạch tại các dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, cùng quy hoạch Khu đô thị Đại học Huế.

 Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Nước sông Con dâng cao, hàng chục hộ dân ở Nghệ An phải di dời

Đến chiều 17/9, mực nước sông Con ở Nghệ An tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân An và Tân Kỳ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tiến hành phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay cháu bé (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Xử trí kịp thời, bảo tồn chức năng bàn tay cho bé trai 34 tháng tuổi sau tai nạn

Ngày 17/9, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị thông tin, một bé trai 34 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay phải sau tai nạn. Nhờ được xử trí kịp thời, bàn tay của trẻ được bảo tồn, khả năng vận động đang từng bước phục hồi. 

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 6. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)

Nghệ An khẩn trương khắc phục các điểm ngập, sạt lở giao thông do mưa lũ

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 17/9, trên các tuyến giao thông do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý còn 8 vị trí ngập nước và 3 vị trí sạt lở ta-luy gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt trực, phân luồng, huy động phương tiện khẩn trương khắc phục, phấn đấu sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.