Siết lại kỷ cương làm việc, truy trách nhiệm cá nhân, tổ chức để xảy ra chậm trễ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024 cần siết lại kỷ cương làm việc, truy cứu trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan nếu để xảy ra chậm trễ thì cần kiên quyết xử lý.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 14/12. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 14/12. (Ảnh: DUY LINH)

Chiều 14/12, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phải kiểm điểm lại theo từng tháng

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023 hết sức tích cực, nỗ lực tối đa, đáp ứng các yêu cầu cấp thiết và trước mắt.

Bằng chứng là ngoài các kỳ họp thường kỳ, Quốc hội đã tổ chức 4 kỳ họp bất thường, qua đó cho thấy rất nhiều việc cần giải quyết.

Nhấn mạnh việc điều chỉnh chương trình là đương nhiên bởi dự kiến và thực tiễn là khác nhau, song Chủ tịch Quốc hội tán thành ý kiến cho rằng cần đánh giá lại việc điều chỉnh chương trình quá nhiều, thậm chí hằng tháng chứ chưa nói đến năm hay quý.

“Đưa vào chương trình rồi nhưng trong quá trình họp lại vẫn rút ra, đưa ra. Việc này là trách nhiệm của các đầu mối, các ủy ban..., cần rút kinh nghiệm để phối hợp với các cơ quan của Chính phủ.

Sau này phải kiểm điểm lại theo từng tháng, bao nhiêu đầu việc chậm, phải thay đổi do bộ phận nào chịu trách nhiệm”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các ủy ban của Quốc hội cần rút kinh nghiệm, các ủy ban của Quốc hội và các cơ quan của Chính phủ “tuy hai mà một” cần gần gũi, đốc thúc, nhắc nhở nhau trong việc phối hợp.

“Tôi đề nghị, năm 2024 phải siết lại việc này, truy cứu trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan để xảy ra chậm trễ. Phải cương quyết vấn đề này...”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội thống nhất cần rà soát lại để xem xét nội dung nào chắc chắn đưa vào chương trình, nội dung nào không đưa. Đồng thời, đề nghị cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương và các ủy ban phải bám sát các nội dung.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau phiên họp chưa ban hành nghị quyết vội mà Tổng Thư ký Quốc hội làm việc với các ủy ban để duyệt lại, thận trọng từng đầu việc một, đưa vào kỳ nào để đáp ứng yêu cầu và phải đôn đốc thì mới tăng cường được kỷ luật, kỷ cương.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thể chế, pháp luật không thể làm ẩu, làm bừa nên phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trước hết là các ủy ban của Quốc hội...

Ưu tiên các nội dung liên quan đến Kỳ họp bất thường

Quan tâm đến phiên họp tháng 1/2024, với công tác chuẩn bị như hiện tại, Chủ tịch Quốc hội cho rằng sẽ khó khăn cho công tác chuẩn bị Kỳ họp bất thường. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tinh thần phiên họp tháng 1/2024 là chỉ ưu tiên các nội dung liên quan đến Kỳ họp bất thường, còn các nội dung khác lùi lại sang tháng 2/2024 như Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Với tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần ưu tiên tập trung vào các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ vướng mắc việc thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Nếu các nội dung này không kịp, không bảo đảm thì lùi lại đến Kỳ họp gần nhất.

Phát biểu ý kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, nội dung bố trí tại các phiên họp đang rất nhiều, đặc biệt sẽ còn có các nội dung phát sinh. Trong khi đó, thời gian lại ngắn, do vậy, thời gian dự kiến cho các phiên họp cần phải tăng lên. Cụ thể, như phiên họp tháng 1 cần phải tăng thời gian và đẩy lên sớm hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu ý kiến. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu ý kiến. (Ảnh: DUY LINH)

Bên cạnh đó, cần bảo đảm nguyên tắc các dự án luật trước khi Quốc hội thông qua tại các kỳ họp, nhất thiết phải đưa ra phiên họp đại biểu chuyên trách...

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề cập đến một số nhiệm vụ trong tháng 1 cần phải chuẩn bị rất tích cực như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và quy hoạch không gian biển quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, còn chưa đến 1 tháng để chuẩn bị các nội dung này, nếu không tập trung thì khó có thể bảo đảm chất lượng các dự án luật.

Do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo với Chính phủ chỉ đạo hai cơ quan trực tiếp liên quan là Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (cơ quan thẩm tra).

Phó Chủ tịch Quốc hội lo ngại không bảo đảm tiến độ và chất lượng vì có nhiều vấn đề cần làm rõ thêm.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.