Sẽ hình thành 3 hệ thống thông tin về bảo trợ xã hội và giảm nghèo

Dự kiến, Hệ thống thông tin bảo trợ xã hội và giảm nghèo sẽ gồm 3 hệ thống chính. Đó là: Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến; Hệ thống đăng ký, rà soát thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và Hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu bảo trợ xã hội và giảm nghèo.
Hướng dẫn người dân bản Tà Han, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn, trồng ngô năng suất cao. (Ảnh: Trần Hải)
Hướng dẫn người dân bản Tà Han, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn, trồng ngô năng suất cao. (Ảnh: Trần Hải)

Quản lý hệ thống thông tin bảo trợ xã hội và giảm nghèo

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin bảo trợ xã hộigiảm nghèo.

Dự thảo Thông tư này quy định về quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến; Hệ thống đăng ký, rà soát thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và Hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu bảo trợ xã hội và giảm nghèo.

- Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến là hệ thống giao dịch điện tử trên môi trường mạng để thực hiện việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính về chính sách trợ giúp xã hội, địa chỉ https://dvcbtxh.molisa.gov.vn.

- Hệ thống đăng ký, rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo (hay còn gọi là hệ thống Connection) là hệ thống thực hiện việc đăng ký; điều tra rà soát thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình làm nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, địa chỉ https://giamngheo.molisa.gov.vn.

3. Hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu bảo trợ xã hội và giảm nghèo là kho dữ liệu và quản lý các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, hộ cận nghèo, địa chỉ https://misposasoft.molisa.gov.vn.

Hoạt động của hệ thống dựa trên 6 nguyên tắc sau.

Thứ nhất, bảo đảm các nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Thứ hai, việc quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, tiếp cận thông tin, an toàn thông tin, giao dịch điện tử, bảo vệ bí mật Nhà nước và các quy định khác có liên quan của pháp luật bảo đảm cho việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thông suốt, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

Thứ ba, nội dung thông tin được cung cấp trên hệ thống phải chính xác, rõ ràng, cập nhật liên tục theo quy định. Các trường thông tin được thiết kế theo mẫu thống nhất, đơn giản, thuận tiện, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí của tổ chức, cá nhân khi sử dụng.

Thứ tư, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ trong quá trình quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống.

Thứ năm, tổ chức, cá nhân hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ hành chính công không được tự ý làm sai lệch thông tin trong hệ thống.

Thứ sáu, việc điều tra, rà soát thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên hệ thống đăng ký, rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch an toàn thông tin và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền.

Nguyên tắc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin của các hệ thống cần tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; bảo đảm các quy định về bảo mật, an ninh, an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cùng với đó, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, không được xâm phạm quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trừ trường hợp pháp luật khác có quy định.

Đồng thời, hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến bảo đảm kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia; Cổng Dịch vụ công các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; Hệ thống liên thông trực tuyến về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng và Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hệ thống đăng ký, rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo được kết nối với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm xác thực định danh công dân và chia sẻ dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình.

Kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin với các cơ sở dữ liệu khác

Dự thảo Thông tư nêu rõ các thông tin được kết nối chia sẻ cho hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến. Cụ thể là:

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chia sẻ thông tin xác thực định danh cá nhân công dân, dịch vụ tra cứu thông tin công dân, dịch vụ cung cấp số định danh cá nhân, dịch vụ xác thực cặp số căn cước công dân/chứng minh nhân dân với hệ thống.

Hệ thống liên thông trực tuyến về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng chia sẻ với chuyển hồ sơ trợ cấp chi phí mai táng sau khi hoàn tất thủ tục khai tử của đối tượng cho hệ thống. Sau khi tiếp nhận và xử lý, hệ thống chia sẻ trạng thái xử lý hồ sơ, kết quả xử lý hồ sơ hỗ trợ chi phí mai táng của đối tượng cho hệ thống liên thông trực tuyến về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng.

Hệ thống kết nối và chia sẻ thông tin với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh được hướng dẫn thực hiện theo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật “Kết nối hệ thống thông tin dịch vụ công trực tuyến đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia”.

Cùng với đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chia sẻ thông tin xác thực định danh cá nhân công dân, dịch vụ tra cứu thông tin công dân, dịch vụ cung cấp số định danh cá nhân, dịch vụ xác thực cặp số căn cước công dân/chứng minh nhân dân với hệ thống đăng ký, rà soát thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Cơ quan quản lý Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến sẽ xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật thực hiện kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin với các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh; hệ thống chi trả của các đơn vị thực hiện chi trả.

Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có hệ thống thông tin kết nối với hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến giải quyết sự cố, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thêm vào đó, thực hiện các thủ tục để kết nối hệ thống với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Hệ thống liên thông trực tuyến về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng và Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định.

Tiếp nữa, phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra theo quy định việc bảo đảm an ninh, an toàn thông tin của hệ thống thông tin có kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến.

Cơ quan quản lý hệ thống đăng ký, rà soát thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện các thủ tục để kết nối hệ thống với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định.

Khi thực hiện đăng ký giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến, tổ chức, cá nhân có các quyền: Được hỗ trợ hướng dẫn, cung cấp các thông tin cần thiết khi thực hiện dịch vụ đăng ký trực tuyến; Được cung cấp tài khoản sử dụng, tạm dừng, hủy bỏ tài khoản qua hệ thống đăng ký trực tuyến; Được bảo đảm an toàn thông tin theo quy định của pháp luật; Được cung cấp đầy đủ thông tin về quá trình, tình trạng xử lý Hồ sơ hành chính trực tuyến.

Đồng thời, cũng có trách nhiệm sau: Cung cấp đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã đăng ký, kê khai khi thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến; Cung cấp đầy đủ thông tin tạo tài khoản trên Hệ thống trực tuyến; Tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, bí mật nhà nước; Không làm sai lệch, hư hỏng, thất thoát, chiếm đoạt, phá hủy, gian lận, mạo nhận trái phép và khai thác, sử dụng, phát tán thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính; Không được cản trở hoạt động cung cấp và sử dụng các dịch vụ, giả mạo, sử dụng mật khẩu trái phép, chiếm quyền điều khiển; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, virus máy tính; phá hoại cơ sở hạ tầng kỹ thuật hệ thống trực tuyến.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng và quản lý thống nhất Hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu bảo trợ xã hội và giảm nghèo. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động-thương binh và xã hội các cấp có trách nhiệm quản lý, vận hành và sử dụng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và theo sự phân cấp, phân quyền.

Tới hết năm 2022, cả nước đang thực hiện trợ cấp xã hội cho gần 3,5 triệu đối tượng bảo trợ xã hội.

Hệ thống cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội được bảo đảm an toàn Hệ thống thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016.

Về tổ chức thực hiện, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) xây dựng, vận hành, quản lý và sử dụng hệ thống; hướng dẫn, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kiểm tra, giám sát các cơ quan, địa phương, cơ sở trợ giúp xã hội trong việc khai thác, sử dụng Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu bảo trợ xã hội và giảm nghèo.

Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống đăng ký, rà soát thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo; quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu bảo trợ xã hội và giảm nghèo. Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức, sử dụng hệ thống để tiến hành rà soát và thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Tới hết năm 2022, cả nước đang thực hiện trợ cấp xã hội cho gần 3,5 triệu đối tượng bảo trợ xã hội. 29 tỉnh, thành phố quyết định mở rộng đối tượng hưởng chính sách, nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội. Trên toàn quốc, gần 3 triệu người đã được cấp giấy chứng nhận khuyết tật, thực hiện trợ cấp xã hội và cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho hơn 1,5 triệu người khuyết tật.

Ngoài ra, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên phạm vi toàn quốc do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội công bố cuối tháng 1/2023 cho thấy, tỷ lệ nghèo đa chiều (gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo) chung toàn quốc là 7,52%. Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là hơn 1,97 triệu hộ. Trong năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm khoảng 1,2% so với đầu kỳ (cuối năm 2021).

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.