Sbooks ra mắt sách mới và trao giải cuộc thi viết nhân kỷ niệm 5 năm thành lập

Nhân kỷ niệm 5 năm thành lập (1/10/2018-1/10/2023), Sbooks đã cho ra mắt 2 ấn phẩm mới “Truyện ngắn đặc sắc 2023” và “Thương nhau đến ngày sau”. Đây cũng là hai dự án xuất bản đặc biệt đánh dấu chặng đường 5 năm trong lĩnh vực xuất bản của Sbooks.
Nhà sáng lập Sbooks Nguyễn Anh Dũng chia sẻ về các dự án sách. (Ảnh: Ban tổ chức)
Nhà sáng lập Sbooks Nguyễn Anh Dũng chia sẻ về các dự án sách. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Truyện ngắn đặc sắc 2023” nằm trong dự án tuyển chọn “Truyện ngắn đặc sắc hằng năm”. Đây chính là sự chắt lọc tinh túy nhất, giúp cho Tủ sách Văn học được sâu sắc, đồng thời lan tỏa sự hiện diện của những cây bút Việt cá tính.

Tập sách “Truyện ngắn đặc sắc 2023”.

Tập sách “Truyện ngắn đặc sắc 2023”.

“Truyện ngắn đặc sắc 2023” quy tụ những tác phẩm hay của các tác giả đình đám như Võ Thị Xuân Hà, Y Ban, Bích Ngân, Nguyễn Ngọc Tư, Vũ Thanh Lịch, Tống Ngọc Hân, Trầm Hương cùng các cây viết trẻ đang dần khẳng định bút lực trong những năm qua như Nguyễn Thị Kim Hòa, Trần Thị Tú Ngọc, Lữ Mai, Lê Vi Thủy, Kiều Duy Khánh, Nguyễn Luân...

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khi đọc truyện ngắn Chợ ký ức của Nhà văn Trần Thị Tú Ngọc - một truyện ngắn được tuyển chọn trong Truyện ngắn đặc sắc 2023, đã để lại lời bình: “...Một đời sống chứa đựng nỗi đau buồn và những vẻ đẹp trào nước mắt”. Và cũng có thể coi lời bình này là nhận xét chung cho Truyện ngắn đặc sắc 2023 khi nắm bắt đúng tinh thần của hầu hết truyện ngắn trong tác phẩm này.

Nói về tập truyện ngắn tuyển chọn này, nhà văn Tống Phước Bảo cho rằng: “Chính sự kết hợp độc đáo mang tính kế thừa tiếp nối cộng với sự tinh tuyển làm cho tập truyện lần này mang một sự đa dạng về phong cách, đề tài, và đặc biệt là tính văn chương giàu màu sắc bởi nét cá tính trong từng ngòi bút…”.

Các tác giả đoạt giải trong cuộc thi.

Các tác giả đoạt giải trong cuộc thi.

Đặc biệt, tại sự kiện lần này, Sbooks cũng đã trao giải cho các tác phẩm đạt giải trong cuộc thi “Thương nhau đến ngày sau”. Đây là một dự án xuất bản đặc biệt đã được chuẩn bị suốt một năm trời cho ngày ra mắt 1/10/2023, trải qua 3 vòng tuyển chọn để chắt lọc được 31 tác phẩm trong số hàng trăm tác phẩm gửi về.

Các thí sinh đoạt giải:

- Giải Nhất: “Cúc ơi!” của tác giả Lê Văn Nhân. Lê Văn Nhân cũng từng giành giải Văn học trẻ - Đại học Quốc gia 2022.

- 4 Giải Khuyến khích: “Thương đến kiếp sau vẫn còn” - Trương Thị Hồng Ly, “Thương” - Hoàng Ngọc Thanh, “Thanh âm của nắng” - Quách Thái Di, “Tôm tép đồng quê” - Chung Tiến Lực, “Thương hoài Sử Việt” - Vĩnh Hoài.

Trải qua 5 năm thành lập, Sbooks của nhà sáng lập trẻ Nguyễn Anh Dũng đã đưa ra thị trường được hàng triệu bản với đa dạng dòng sách, từ văn học, thiếu nhi tới kỹ năng phát triển bản thân. Nhiều cuốn sách của Sbooks thành công đạt tới con số hơn 30.000 bản mỗi tựa và đang không ngừng tăng lên mỗi ngày. Hầu hết nhân viên của Sbooks - một thương hiệu trẻ trong làng xuất bản - là những người trẻ, thế hệ 8x, 9x.

Cuốn "Thương nhau đến ngày sau".

Cuốn "Thương nhau đến ngày sau".

Anh Nguyễn Anh Dũng xúc động chia sẻ: “5 năm qua, đã có những thời điểm vô cùng khó khăn, và Dũng tưởng như mình không thể thực hiện được sứ mệnh lan tỏa trí tuệ mà mình luôn tâm niệm nữa. May mắn là Dũng luôn có những người đồng hành tuyệt vời và được độc giả ủng hộ trên con đường của mình”.

Anh Nguyễn Anh Dũng cũng cho biết mục tiêu Sbooks sẽ nhắm tới trong thời gian tới là 5 tủ sách gồm Tủ sách chữa lành, Tủ sách minh triết phương Đông, Tủ sách tự lực phát triển bản thân, Tủ sách Quà tặng cuộc sống, Tủ sách văn học.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.