Saudi Arabia tiến hành cải cách, nâng cao vị thế quốc gia

Bộ trưởng Kinh tế Saudi Arabia Faisal Alibrahim thông báo, nước này sẽ tổ chức hội nghị đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vào cuối tháng 4 tới. Riyadh là địa điểm đầu tiên bên ngoài Davos được WEF lựa chọn để tổ chức hội nghị kể từ sau đại dịch Covid-19.

Saudi Arabia coi đây là sự ghi nhận vị thế ngày càng gia tăng của quốc gia Trung Đông trên trường quốc tế, đồng thời tích cực chuẩn bị cho Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai (FII) thường niên và các sự kiện khác tại thủ đô nước này, góp phần quảng bá hình ảnh về một Saudi Arabia cởi mở, năng động và là một điểm đến đầu tư hấp dẫn.

Saudi Arabia đã tiến hành những cải cách nổi bật nhằm hướng đến hình ảnh một quốc gia Arab ở vùng Vịnh cởi mở và hiện đại hơn trong hơn 5 năm qua.

Theo đó, tháng 4/2018, “Black Panther” đã trở thành bộ phim đầu tiên được trình chiếu tại Saudi Arabia sau 35 năm, khi nước này dỡ bỏ lệnh cấm các rạp chiếu phim. Saudi Arabia có kế hoạch đến năm 2030 sẽ mở thêm 300 rạp chiếu.

Saudi Arabia cũng đã dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe được áp dụng trong suốt hàng chục năm. Hàng nghìn phụ nữ đã có cơ hội ngồi sau vô lăng, trong đó có một số người đã trở thành thợ cơ khí và tài xế taxi.

Năm 2018, phụ nữ Saudi Arabia lần đầu tiên được vào sân vận động xem bóng đá. Giờ đây, họ còn có thể tham dự các buổi hòa nhạc.

Trước đó, phụ nữ Saudi Arabia chỉ được làm việc trong một số lĩnh vực, chủ yếu là y tế và giáo dục. Còn hiện nay, hàng triệu phụ nữ Saudi Arabia đã gia nhập thị trường việc làm, trở thành chủ ngân hàng, chủ doanh nghiệp, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề.

Để giảm phụ thuộc vào nguồn thu dầu mỏ và đa dạng hóa nền kinh tế, tháng 9/2019, Saudi Arabia đã bắt đầu mở cửa ngành du lịch.

Trước thời điểm này, Saudi Arabia chỉ cấp thị thực cho những tín đồ Hồi giáo hành hương, lao động nước ngoài, hoặc những người tham dự các sự kiện văn hóa, thể thao. Thái tử Mohammed bin Salman đã công bố dự án du lịch quy mô lớn để biến 50 hòn đảo và một loạt địa điểm trên Biển Đỏ thành các khu nghỉ dưỡng sang trọng.

Kể từ năm 2018, Saudi Arabia đã là địa điểm tổ chức hơn 50 sự kiện thể thao quốc tế, trong đó có đua xe thể thao, quần vợt, cưỡi ngựa, thể thao điện tử và golf. Saudi Arabia gần đây đã giành chiến thắng trong cuộc đua đăng cai tổ chức kỳ World Cup năm 2034.

Thành công này đánh dấu bước tiến mới nhất trong một loạt các phong trào giúp Saudi Arabia khẳng định nước này là một trong những trung tâm thể thao quan trọng của thế giới.

Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF) mong muốn mang đến giải đấu đẳng cấp thế giới, lấy cảm hứng từ những chuyển đổi về kinh tế-xã hội đang diễn ra trong nước, cũng như thể hiện niềm đam mê bóng đá mãnh liệt của quốc gia này.

Theo Thái tử Mohammed bin Salman, thời gian qua, Saudi Arabia đã nhanh chóng nổi lên như một trung tâm hàng đầu và điểm đến của nhiều sự kiện quốc tế lớn nhờ tham vọng và sức mạnh kinh tế của nước này.

Đầu năm nay, Saudi Arabia cũng công bố các chương trình cư trú mới nhằm thu hút lực lượng lao động có chuyên môn và đầu tư nước ngoài trong bối cảnh nước này đang thúc đẩy các kế hoạch đa dạng hóa nền kinh tế.

Các chương trình cư trú mới nhắm đến các chuyên gia trong lĩnh vực y tế, thể thao, bất động sản, những người sẽ được tạo cơ hội định cư tại Saudi Arabia, kinh doanh, sở hữu bất động sản và xin giấy phép lao động cho bản thân và người trong gia đình.

Đây là một bước đi quan trọng trong tầm nhìn 2030 của Thái tử Mohammed bin Salman nhằm giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế Saudi Arabia vào dầu mỏ, đồng thời thu hút hàng tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài. Chính sách này được Saudi Arabia thúc đẩy trong bối cảnh quốc gia vùng Vịnh cạnh tranh để trở thành trung tâm thương mại và kinh doanh của khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.