Saudi Arabia kêu gọi đầu tư bằng nhiều chính sách mới

Nhằm giảm bớt sự phụ thuộc của nền kinh tế vào dầu mỏ và thu hút doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư, Chính phủ Saudi Arabia đang đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để chào đón các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới. Quốc gia vùng Vịnh này muốn trở thành trung tâm tài chính, kinh tế của khu vực.
Saudi Arabia nỗ lực trở thành điểm đến đầu tư toàn cầu. (Ảnh THE TELEGRAPH)
Saudi Arabia nỗ lực trở thành điểm đến đầu tư toàn cầu. (Ảnh THE TELEGRAPH)

Ngày 1/1/2024, quy định mới về hợp đồng của Chính phủ Saudi Arabia áp dụng với những công ty không đặt trụ sở khu vực tại quốc gia vùng Vịnh này chính thức có hiệu lực, với một số trường hợp ngoại lệ.

Theo đó, Chính phủ Saudi Arabia đặt ra thời hạn chót vào tháng 1/2024, buộc các công ty quốc tế phải chuyển trụ sở khu vực đến vương quốc này, nếu không muốn có nguy cơ mất hàng trăm tỷ USD trong các hợp đồng lớn với chính phủ.

Tuy nhiên, theo công báo Umm Al-Qura của Saudi Arabia, chính phủ nước này áp dụng ngoại lệ đối với các hợp đồng có giá trị dưới 1 triệu riyal (khoảng 266.681 USD), hợp đồng thực hiện bên ngoài vương quốc, hoặc hợp đồng với những công ty là nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ duy nhất trong khu vực.

Những trường hợp khẩn cấp chỉ có thể giải quyết với một công ty nước ngoài không có trụ sở khu vực ở Saudi Arabia cũng được miễn trừ quy định này.

Trong khi đó, các công ty không có trụ sở khu vực ở Saudi Arabia vẫn có thể tham gia đấu thầu các hợp đồng của chính phủ, với điều kiện các công ty này có ưu thế vượt trội về mặt kỹ thuật và mức giá đề xuất trong hợp đồng thấp hơn 25% so với các đối thủ cạnh tranh.

Ngoài ra, các cơ quan Chính phủ Saudi Arabia được phép phê duyệt hợp đồng nếu những công ty không có trụ sở khu vực ở nước này là lựa chọn duy nhất.

Yêu cầu nêu trên của Chính phủ Saudi Arabia là một phần trong nỗ lực của Thái tử Mohammed bin Salman nhằm thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào quốc gia vùng Vịnh.

Tháng 11/2023, Bộ trưởng Đầu tư Saudi Arabia Khalid Al-Falih cho biết, 180 công ty nước ngoài đã đồng ý thành lập trụ sở khu vực của họ ở Riyadh.

Nhằm loại bỏ sự phụ thuộc của nền kinh tế vào dầu mỏ bằng cách tạo ra các ngành công nghiệp mới góp phần tạo thêm việc làm, đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh của Saudi Arabia trong cuộc đua với nước láng giềng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong vai trò là trung tâm thương mại khu vực, Saudi Arabia thông báo sẽ đưa ra các ưu đãi về thuế cho các công ty nước ngoài đặt trụ sở khu vực tại vương quốc này.

Gói ưu đãi này áp dụng đối với các công ty đặt trụ sở khu vực ở Riyadh, gồm ưu đãi 0% thuế thu nhập và khấu trừ thuế đối với các hoạt động được phê duyệt của các công ty này trong 30 năm. Các công ty quốc tế sẽ được hưởng lợi từ gói miễn thuế này bắt đầu từ ngày giấy phép của họ được cấp.

Bộ trưởng Đầu tư Saudi Khaled Al-Falih tiết lộ rằng, chương trình này cho đến nay đã thu hút sự quan tâm của 200 công ty nước ngoài.

Theo Bộ trưởng Tài chính Saudi Arabia Mohammed Al-Jadaan, các khoản miễn thuế mới sẽ giúp các công ty quốc tế hoạt động tại Saudi Arabia có tầm nhìn “rõ ràng và ổn định hơn”.

Saudi Arabia mong muốn được chào đón nhiều công ty quốc tế hơn tham gia vào các dự án trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả các dự án lớn và công tác chuẩn bị để tổ chức các sự kiện lớn như Đại hội Thể thao mùa đông châu Á (Asian Winter Games) và Expo 2030.

Trong kế hoạch nhằm củng cố vị thế của Saudi Arabia như một điểm đến của đầu tư toàn cầu, hồi tháng 4/2023, nước này công bố thành lập bốn đặc khu kinh tế mới. Các đặc khu này được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng đáng kể với hoạt động kinh doanh tại quốc gia này.

Những lợi ích mà các đặc khu kinh tế mới mang lại có thể kể đến như mức thuế suất doanh nghiệp cạnh tranh, miễn thuế hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và các chính sách thuận lợi để thu hút nhân tài trên toàn thế giới, cũng như nhiều chính sách khác.

Nhiều năm qua, các công ty nước ngoài đã chọn UAE để đặt trụ sở khu vực, làm bàn đạp cho các hoạt động kinh doanh của mình trong khu vực.

Tuy nhiên, với việc tung ra nhiều dự án mới, Saudi Arabia đang triển khai giai đoạn đầu của chương trình dài hạn nhằm tăng khả năng cạnh tranh với nước láng giềng, khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài, đồng thời thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và phát triển kinh tế tại nước này.

Trước những ưu đãi mới nhằm thu hút đầu tư của Saudi Arabia, nhiều công ty nước ngoài bày tỏ mong muốn chuyển trụ sở khu vực tới Riyadh để tận dụng các chính sách thu hút đầu tư mới.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn báo chí.

Đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng ổn định, sâu sắc và thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên

Nhân phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội từ ngày 15-17/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã chia sẻ về quan hệ hợp tác hai nước trong tình hình mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Báo chí truyền thông hai nước Việt-Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương

Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.

Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao.

Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy “3 kết nối” với Việt Nam

Là một trong địa phương có quan hệ gần gũi và hợp tác hiệu quả nhất với Việt Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) đang thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu, hợp tác giữa hai bên qua các lĩnh vực kết nối cứng về cơ sở hạ tầng, kết nối mềm về kinh tế-thương mại-đầu tư và kết nối lòng dân qua giao lưu nhân văn cũng như nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Phiên họp toàn thể của Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Tây, Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây (Trung Quốc) với Việt Nam phát triển cả về lượng và chất

Hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam ngày càng mật thiết. Hai bên đạt được những nhận thức chung rộng rãi, mang lại kết quả hợp tác phong phú, đưa hợp tác song phương phát triển cả về lượng và chất, trở thành điển hình trong hợp tác địa phương góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Kathmandu.

Nepal bầu cử Hạ viện

Ngày 5/3, cử tri trên khắp Nepal đi bỏ phiếu bầu Hạ viện, cơ quan lập pháp bị giải thể sau làn sóng biểu tình bắt nguồn từ “phong trào Gen Z” hồi tháng 9/2025.

Công nhân nước ngoài làm việc tại một trang trại ở Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc. (Ảnh Korea.net)

Hàn Quốc công bố Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư 2030

Ngày 3/3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố “Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư năm 2030”, trong đó đặt mục tiêu tái định vị nhập cư như một chiến lược quốc gia trung và dài hạn nhằm ứng phó tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp và biến động nhanh của môi trường công nghiệp-công nghệ.

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Tối 3/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, các đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế.

Hải quan thành phố Hạ Môn kiểm tra lô hàng tổ yến thô đầu tiên nhập khẩu từ Việt Nam. (Ảnh: Chinanews.com.cn)

Trung Quốc lần đầu tiên nhập khẩu tổ yến thô từ Việt Nam

Ngày 2/3, dưới sự giám sát của Hải quan thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, 110kg tổ yến thô từ Việt Nam đã được vận chuyển bằng đường hàng không vào Trung Quốc qua cửa khẩu Hạ Môn và được chuyển đến khu vực kiểm tra, lưu trữ tạm thời và chế biến tổ yến thô nhập khẩu nằm trong Khu Thương mại tự do Hạ Môn.