Sẵn sàng dẫn dắt ASEAN thúc đẩy kết nối và tự cường

Lào đang hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng trước khi đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN vào năm 2024. Theo chủ đề của Năm ASEAN 2024 đã đưa ra, trong năm tới, Lào sẽ dẫn dắt các nước thành viên thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN, tăng cường kết nối và năng lực tự cường của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
Lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN từ Indonesia sang Lào. (Ảnh laoschairmanship2024.gov.la)
Lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN từ Indonesia sang Lào. (Ảnh laoschairmanship2024.gov.la)

Kể từ khi trở thành thành viên của Hiệp hội vào năm 1997, Lào luôn đóng vai trò tích cực trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Lào từng hai lần đảm đương vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2004 và 2016.

Tại lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN từ Indonesia sang Lào tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chính thức công bố chủ đề của Năm Chủ tịch ASEAN 2024 là "Thúc đẩy kết nối và tự cường". Chia sẻ các trọng tâm, ưu tiên của Hiệp hội trong năm tới, Thủ tướng Lào nhấn mạnh việc củng cố sự đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng kết nối và tự cường nhằm nắm bắt các cơ hội và ứng phó thách thức.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith nhận định, việc chọn chủ đề "Thúc đẩy kết nối và tự cường" phù hợp tình hình địa chính trị và địa kinh tế đang thay đổi. Trong bối cảnh Hiệp hội đang thực hiện Kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN, chủ đề này không chỉ góp phần hiện thực hóa tầm nhìn kết nối của ASEAN nói chung, mà còn của Đảng, Nhà nước Lào nói riêng. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến ngày càng phức tạp, việc nâng cao năng lực tự cường càng đóng vai trò quan trọng.

Việc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2024 dù đặt ra những thách thức, song cũng đem lại những cơ hội cho Lào. Điều này được Bộ Ngoại giao Lào nêu rõ trong thông cáo đưa ra gần đây. Cương vị Chủ tịch ASEAN sẽ giúp Lào thúc đẩy các chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Lào, cũng như tăng cường hợp tác kinh tế với các nước thành viên và đối tác của Hiệp hội.

Đây cũng là cơ hội để Lào phát huy vai trò dẫn dắt ASEAN và nâng cao vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, việc đảm nhiệm trọng trách quan trọng này cũng tạo điều kiện để Lào quảng bá hình ảnh đất nước và thu hút khách du lịch, bởi Năm Du lịch Lào sẽ được triển khai trong năm 2024 với nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn của đất nước Triệu voi.

Trong cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2024, Lào sẽ cùng các nước thành viên đẩy mạnh hợp tác trong cả ba trụ cột của Cộng đồng, nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển, thúc đẩy kết nối cơ sở hạ tầng, hội nhập kinh tế và giao lưu nhân dân. Duy trì vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực, đồng thời tăng cường quan hệ với các đối tác cũng là các trọng tâm của ASEAN trong năm tới.

Trong cuộc họp báo gần đây, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith khẳng định, với những kinh nghiệm trong hai lần đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN, Lào sẵn sàng đảm đương cương vị này lần thứ ba vào năm 2024. Ông Saleumxay Kommasith cho biết, 14 tiểu ban đã được lập ra nhằm phụ trách các công việc chuẩn bị cho cương vị này.

Theo ông Saleumxay Kommasith, công tác chuẩn bị cũng gần hoàn tất, chỉ còn một số công việc liên quan địa điểm họp và nghỉ ngơi cho các đại biểu. Vừa qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào chủ trì lễ ra mắt trang thông tin điện tử về Năm Chủ tịch ASEAN 2024. Trang mạng này cung cấp thông tin về chủ đề, logo, lịch trình của Năm Chủ tịch ASEAN 2024 của Lào và sẽ cập nhật tin tức về các hoạt động của Hiệp hội trong năm tới.

Với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2024, Lào sẽ tổ chức các hoạt động quan trọng nhất trong năm là Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45, các hội nghị cấp cao liên quan, cũng như nhiều sự kiện khác. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, hỗ trợ của tất cả các nước thành viên và các đối tác, nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Lào sẽ thành công tốt đẹp, đưa ASEAN vượt qua mọi thách thức.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.