Sân chơi mới của các “nhà thiết kế tương lai”

Cuộc thi “Nhà thiết kế tương lai” toàn quốc năm 2025 do Thương hiệu thời trang beAnn phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng là một trong những sân chơi đặc biệt chắp cánh những ý tưởng sáng tạo của các nhà thiết kế nhí.

Các mẫu thiết kế của hai quán quân trong cuộc thi. (Ảnh: Ban tổ chức)
Các mẫu thiết kế của hai quán quân trong cuộc thi. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đêm Gala trao giải quy tụ hơn 200 người mẫu, ca sĩ, vũ công nhí, cùng sự góp mặt của Đại sứ Truyền thông - diễn viên Thu Quỳnh, Đại sứ Tài năng – ca sĩ nhí Dương Đức Hải và nhiều nhà thiết kế (nhà thiết kế) cũng như nghệ sĩ nổi tiếng khác.

Nhờ sự hỗ trợ của nhà thiết kế Yến Ngô, nhà sáng lập thương hiệu thời trang beAnn, trong đêm Gala, các mẫu thiết kế trên bản vẽ của 24 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào chung kết đã được hiện thực hóa thành những bộ trang phục vô cùng đặc sắc để trình diễn trên sân khấu. Mỗi bộ trang phục là một câu chuyện riêng, mang đậm dấu ấn cá nhân của các “nhà thiết kế nhí” từ 6 đến 15 tuổi.

gala1.jpg
Nhà thiết kế Đức Lương và các mẫu nhí trong trang phục thuộc bộ sưu tập mới.

Nổi bật trong đó là các mẫu thiết kế áo dài trang phục dạ hội cách điệu, lấy cảm hứng từ hoa sen, nhạc cụ dân tộc và trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số Việt Nam. Tất cả đều khiến khán giả không khỏi trầm trồ trước sự sáng tạo không giới hạn của các thí sinh nhỏ tuổi.

Các “cây cọ nhí” đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có những bạn vượt hàng trăm km từ miền trung và miền nam ra Hà Nội tham dự chung kết cùng với gia đình, thầy cô. Khoảnh khắc các “nhà thiết kế tương lai” nắm tay người mẫu tự tin sải bước trên sàn diễn, hòa quyện cùng âm nhạc, chính là trải nghiệm vô cùng đặc biệt và khó quên trong hành trình tuổi thơ.

Đặc biệt, sau đêm chung kết, toàn bộ 24 bộ trang phục sẽ được mang ra đấu giá, toàn bộ số tiền thu được dùng để quyên góp cho dự án “Thư viện Nâng cánh Ước mơ” do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng khởi xướng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và nuôi dưỡng ước mơ đến với nhiều trẻ em khó khăn trên khắp cả nước.

Bên cạnh phần trình diễn từ các tác phẩm đạt giải, đêm Gala cũng gây ấn tượng với ba bộ sưu tập nổi bật khác như “La Passion de beAnn by Yến Ngô” (do nhà thiết kế Yến Ngô và thương hiệu beAnn thực hiện), “The Blooming” của nhà thiết kế Đức Lương.

Sau những phần trình diễn thăng hoa, giây phút công bố giải thưởng chính là tâm điểm được chờ đợi nhất. Hai giải Đặc biệt danh giá của cuộc thi đã thuộc về bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo (lớp 3E1, Trường tiểu học Archimedes Academy, Hà Nội) và bạn Nguyễn Lê Thùy Linh (lớp 6A3, Trường trung học cơ sở Mạo Khê II, Quảng Ninh).

Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích, cùng nhiều giải phụ như giải “Triển Vọng”, “Thiết kế ấn tượng”, “Thiết kế thân thiện với môi trường” và “Chắp cánh ước mơ” dành cho những ý tưởng nổi bật, truyền tải thông điệp tích cực và sáng tạo, độc đáo.

Chia sẻ tại Lễ trao giải, Quán quân nhỏ tuổi và đầy bản lĩnh Nguyễn Thị Thanh Thảo bày tỏ: “Khi được sải bước trên sân khấu, với chính chiếc váy do mình tự thiết kế, cảm giác của em thật sự rất đặc biệt. Nhìn thấy ý tưởng của mình trở thành một bộ trang phục thật ngoài đời, được người mẫu mặc và tỏa sáng, thật vô cùng tự hào và xúc động”. Trong khi đó, Quán quân Nguyễn Lê Thùy Linh lại gây ấn tượng với suy nghĩ sâu sắc và niềm đam mê dành cho thời trang: “Với em, thời trang không chỉ là quần áo mà còn là cách để em kể câu chuyện của riêng mình. Mỗi bản vẽ, mỗi bộ trang phục đều là nơi em gửi gắm cảm xúc và thế giới đầy màu sắc mà em muốn chia sẻ với mọi người”.

gala.jpg
Đại diện Ban tổ chức gồm diễn viên Thu Quỳnh, nhà báo Bùi Việt Cường, nhà thiết kế Yến Ngô.

Là người sáng lập sân chơi và trực tiếp đồng hành truyền cảm hứng cho các thí sinh trong suốt hành trình của cuộc thi, nhà thiết kế Yến Ngô cho biết: “Chúng tôi mong muốn tạo ra một sân chơi nơi mọi trẻ em trên khắp cả nước, kể cả các em ở vùng sâu, vùng xa hay có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt về sức khỏe… đều có cơ hội hiện thực hóa ý tưởng thiết kế của mình trên một sân khấu chuyên nghiệp. Đây là đêm Chung kết mà các em thật sự được tỏa sáng. Các bạn nhỏ hôm nay đã cho tôi thấy một thế hệ nhà thiết kế tương lai đầy tài năng và đam mê”.

Dù chỉ mới tổ chức năm đầu tiên nhưng nhà thiết kế Yến Ngô cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã cho thấy vai trò của những người tiên phong trong việc tạo dựng sân chơi nghệ thuật mang tính ứng dụng và thực tế cao, giúp các em có đam mê về thiết kế, hiểu và được trải nghiệm vai trò một nhà thiết kế thời trang thực thụ.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.