Sân bay Long Thành tăng tốc về đích

Sau 5 năm kể từ ngày khởi công, vượt qua nhiều khó khăn, vướng mắc, ngày 19/12/2025 vừa qua, Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đã khai trương với việc đón ba chuyến bay đầu tiên.

Thi công hạng mục lắp ống lồng nhà ga hành khách sân bay Long Thành.
Thi công hạng mục lắp ống lồng nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Hiện nay, đại công trường đang tăng tốc đẩy nhanh tiến độ về đích, đưa sân bay lớn nhất nước ta vào khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.

Chạy nước rút hoàn thành

Những ngày cuối tháng 1/2026, chúng tôi có dịp trở lại công trường dự án xây dựng sân bay Long Thành. Dưới thời tiết nắng hanh khô, hàng trăm công nhân, thiết bị đang hối hả thi công đường cất hạ cánh số 2. Là một trong bảy đơn vị tham gia gói thầu, Tổng công ty Trường Sơn đã huy động nhiều máy móc, nhân lực tổ chức thi công ba ca, bốn kíp. Theo Giám đốc Ban điều hành xây dựng sân bay (Tổng công ty Trường Sơn) Đào Anh Dũng, đang thời điểm mùa khô, công trường khô ráo cho nên thuận tiện cho việc tổ chức đẩy nhanh tiến độ thi công. Do đó, nhà thầu tổ chức các mũi thi công xuyên ngày đêm, bám sát các biểu đồ tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình. Với khối lượng đã thi công, hạng mục đường cất hạ cánh thứ 2 đang vượt tiến độ ba tháng so với hợp đồng.

Trong khi đó, ở gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách, sau khi cơ bản hoàn thành việc xây dựng vào cuối năm 2025, liên danh nhà thầu đang bước vào giai đoạn lắp đặt thiết bị. Theo hợp đồng, gói thầu sẽ hoàn thành vào ngày 30/11/2026, nhưng các đơn vị liên quan quyết tâm điều chỉnh rút ngắn thời gian hoàn thành trong

tháng 6 tới. Thời điểm này, liên danh các nhà thầu đang kết nối liên động, nghiệm thu lắp đặt tĩnh, nghiệm thu chạy thử đơn động, liên động không tải và nghiệm thu chạy thử có tải các thiết bị hàng không được nhập khẩu từ nước ngoài và khớp nối đồng bộ hệ thống chạy thử: “Chúng tôi nỗ lực hết sức để bảo đảm tiến độ, chất lượng, đóng góp công sức nhỏ bé vào công trình trọng điểm quốc gia. Vinaconex tham gia thi công nhiều hạng mục lớn ở sân bay, trong đó có nhà ga hành khách, với khối lượng công việc rất lớn và yêu cầu kỹ thuật cao. Sau khi hoàn thành phần thô, giờ là thời điểm chúng tôi tiếp tục tăng tốc để sớm hoàn thành các hạng mục còn lại”, một kỹ sư Vinaconex chia sẻ.

Theo Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, hiện nay trên công trường, các đơn vị huy động hơn 15.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động và gần 3.000 thiết bị, tổ chức hàng trăm mũi thi công. Trên đại công trường, tất cả các gói thầu đang bước vào giai đoạn tăng tốc về đích, bảo đảm đồng bộ để vận hành thử và đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại vài tháng tới. Toàn bộ các gói thầu đều được điều hành theo nguyên tắc lấy mốc vận hành tháng 6/2026 làm trung tâm, ưu tiên giải quyết dứt điểm các điểm giao cắt, chồng lấn, bảo đảm tính đồng bộ toàn dự án.

Kiểm tra tiến độ tại công trường vào trung tuần tháng 1 vừa qua, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công trong việc bám sát tiến độ thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thi công tiếp tục tăng tốc, tổ chức thi công liên tục “ba ca, bốn kíp”, tận dụng thời gian, nhân lực và thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ các gói thầu, nhưng tuyệt đối phải bảo đảm chất lượng. Các hạng mục phải hoàn thành trước tháng 6/2026, sẵn sàng phục vụ hoạt động khai thác của sân bay Long Thành theo đúng kế hoạch đã đề ra. Về hệ thống giao thông kết nối, người đứng đầu Bộ Xây dựng đề nghị cần đặc biệt quan tâm đến mạng lưới giao thông bên ngoài để bảo đảm khả năng kết nối thuận lợi, đồng bộ. Tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, bổ sung thêm các tuyến đường kết nối trực tiếp vào sân bay, kết nối với các tuyến quốc lộ, đường vành đai và hệ thống giao thông nội tỉnh.

Sân bay tiêu chuẩn 5 sao

Sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích hơn 5.000 ha tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư khái toán là hơn 16 tỷ USD, chia thành ba giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là hơn 5,4 tỷ USD, với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Sau 5 năm kể từ ngày khởi công, ngày 19/12/2025, sân bay Long Thành đã khai trương với việc đón ba chuyến bay đầu tiên và khánh thành một số công trình. Chứng kiến những chiếc máy bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành, nhiều cán bộ, nhân dân địa phương rất phấn khởi, tự hào. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Thành Lê Hoàng Sơn chia sẻ: “Vượt qua nhiều khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, hôm nay khoảnh khắc những chiếc máy bay đầu tiên đáp xuống đường băng sân bay Long Thành, chúng tôi cảm thấy rất tự hào về vùng đất này. Chắc chắn Long Thành sẽ bứt phá phát triển mạnh mẽ từ lợi thế sân bay, mang lại cuộc sống phồn vinh cho người dân”.

Còn chị Nguyễn Thị Trinh bày tỏ: “Mới mấy năm trước, nơi đây còn là cánh rừng cao su, thì nay là sân bay lớn, hiện đại dần hoàn thành. Là người dân địa phương, chúng tôi rất tự hào có sân bay Long Thành trên địa bàn. Tôi tin rằng, sân bay sẽ tạo ra nhiều việc làm, mang lại thu nhập cao cho người dân và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Nai và Vùng kinh tế trọng điểm phía nam”.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh lưu ý: Công trường sân bay Long Thành hiện nay ngoài yêu cầu nhanh mà còn phải đẹp, xanh, sạch. Mỗi hạng mục hoàn thành phải đạt chuẩn về chất lượng, kỹ thuật và thẩm mỹ, xứng đáng là một cảng hàng không quốc tế hiện đại, thân thiện với môi trường, đạt tiêu chuẩn 5 sao khi đi vào vận hành.

Cùng với tăng tốc về đích giai đoạn 1, ngày 9/1, Bộ Xây dựng đã có quyết định giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư giai đoạn 2 dự án sân bay Long Thành. Theo đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam được giao tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của sân bay Long Thành, trong đó có thể nghiên cứu phân kỳ đầu tư các công trình để đáp ứng nhu cầu khai thác; bố trí đầy đủ nguồn vốn để thực hiện đầu tư, bảo đảm chất lượng, tiến độ yêu cầu và hiệu quả đầu tư các công trình.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Đồng chí Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Vinh, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trao cờ luân lưu cho Trường đại học Huế, đơn vị đăng cai hội nghị lần thứ XVIII.

Khơi dậy sức sáng tạo trẻ về thể dục thể thao

Những ngày cuối tháng 3, Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh (UPES) rực rỡ cờ hoa, không khí phấn khởi, rộn ràng khi đăng cai tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc về lĩnh vực thể dục thể thao lần thứ XVII.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh kỳ họp.

Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 30/3, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đây là kỳ họp rất có ý nghĩa, là dấu mốc chính trị và pháp lý quan trọng để kiện toàn tổ chức bộ máy, xác lập nền tảng cho phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trong cả nhiệm kỳ.

Du khách tham quan đường hoa Nguyễn Văn Trị dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Để du lịch Đồng Nai phát triển tương xứng, hay chỉ vẫn ở dạng có nhiều tiềm năng đang “ngủ quên” vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Trước bối cảnh mới sau sáp nhập, Đồng Nai cần một cuộc tái cấu trúc toàn diện để tạo đột phá phát triển du lịch.

Chương trình “Yoga cho chiến binh K”, góp phần giúp họ thư giãn và cải thiện tinh thần trong quá trình điều trị.

Đồng hành với “chiến binh K”

Sau một năm triển khai, từ nhu cầu thực tế của người bệnh ung thư (bệnh K) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã mở rộng Chương trình “Yoga cho chiến binh K”, góp phần giúp họ thư giãn và cải thiện tinh thần trong quá trình điều trị.

Các đại biểu dự khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bến Cầu tại xã Bến Cầu.

Tây Ninh đầu tư trường nội trú liên cấp kiểu mẫu tại khu vực biên giới

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2030 xác định mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trên cơ sở đó, tỉnh tập trung nguồn lực triển khai xây dựng hệ thống trường phổ thông liên cấp bán trú, nội trú tại khu vực biên giới.

Nhân viên y tế hướng dẫn trẻ mầm non thực hiện 6 bước vệ sinh tay phòng, chống bệnh tay chân miệng. (Nguồn Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh)

Bảo vệ trẻ trước bệnh tay chân miệng đang gia tăng

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, những tuần gần đây ghi nhận số ca mắc tay chân miệng gia tăng nhanh, đáng chú ý có nhiều ca bệnh diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ từ gia đình, nhà trường và ngành y tế để phòng bệnh cho trẻ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trường Thiếu sinh quân miền Nam. (Ảnh: NHẬT THÀNH)

Công bố quyết định thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Ngày 28/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam. Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng.  

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chụp hình lưu niệm cùng đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Phát huy vai trò tôn giáo, dân tộc trong củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quân khu 7

Địa bàn Quân khu 7 gồm Thành phố Hồ Chí Minh và ba tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai với hơn 25 triệu dân, trong đó có hơn 10 triệu tín đồ thuộc 15 tôn giáo được pháp luật công nhận. Sự đa dạng về dân tộc, tôn giáo là nguồn lực to lớn để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho thế trận lòng dân.